Ngày 15/3, các lãnh đạo Liên minh châu Âu ( EU) đã lên tiếng chỉ trích gay gắt những phát biểu mới đây của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khi so sánh Đức, Hà Lan với phát xít, đồng thời nhấn mạnh những phát ngôn đó đang đẩy Thổ Nhĩ Kỳ rời xa khỏi mục tiêu gia nhập EU.

eu chi trich gay gat tho nhi ky vi so sanh duc ha lan voi phat xit

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk. (Ảnh: maltatoday)

Trong phiên họp toàn thể của nghị viện châu Âu, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk nhấn mạnh, những bình luận của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận và không phù hợp với mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu của nước này.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker nói rằng, ông cảm thấy bị xúc phạm trước việc Thổ Nhĩ Kỳ có những tuyên bố so sánh Đức và Hà Lan với chủ nghĩa phát xít. Các nhà lãnh đạo của EU cùng cho rằng, những phát ngôn kiểu như vậy của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ càng tạo thêm khoảng cách giữa nước này với Liên minh châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Đức Peter Atmaie tuyên bố, nước này vẫn sẽ cấm các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch vận động chính trị tại Đức bất chấp những tuyên bố đe dọa của chính quyền Ankara.

Căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày qua, sau khi nhiều nước như Hà Lan, Đức, Áo... cấm các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ đến các nước này để vận động cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại đây ủng hộ kế hoạch cải cách Hiến pháp theo đề xuất của Tổng thống Tayyip Erdogan.

Đáp trả, Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa Đại sứ quán Hà Lan tại thủ đô Ankara và Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ còn đe dọa sẽ ngừng thực thi thỏa thuận về người tị nạn với Liên minh châu Âu./.