Cô Ivanka Trump, hiện đóng vai trò trợ lý đặc biệt cho cha là Tổng thống Donald Trump, thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Fox News cuối tuần qua rằng “có những lĩnh vực tồn tại bất đồng”.

co van nha trang ivanka trump muon dung ngoai chinh truong

Dù giữ chức Cố vấn Nhà Trắng, cô Ivanka Trump, con gái Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn “đứng ngoài chính trường”. (Ảnh: AP)

Trong cuộc phỏng vấn phát trên Fox News hôm qua (26/6), cô Ivanka Trump tuyên bố: “Tôi cố gắng đứng ngoài chính trường”. Đó là câu trả lời của con gái Tổng thống Donald Trump khi được hỏi về việc thói quen dùng Twitter của ông đã vượt qua hầu hết các kênh truyền thông thông thường của một Tổng thống Mỹ.

“Bản năng chính trị của ông ấy là phi thường. Ông làm những điều mà không ai có thể tưởng tượng rằng ông có thể hoàn thành” – cô Ivanka Trump chia sẻ.

Con gái ông Donald Trump cho biết thêm: “Tôi cảm thấy may mắn khi được là một phần cuộc hành trình này từ ngày đầu tiên và cả trước đó. Ông đã làm được một số điều thực sự đáng chú ý. Nhưng tôi không tự nhận mình là một chính trị gia uyên bác”.

Cô Ivanka Trump vươn lên vai trò trợ thủ đắc lực cho cha kể từ sau bài phát biểu vận động tranh cử cho ông ở Cleveland tháng 7/2016 nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Cô và chồng, doanh nhân Jared Kushner, chuyển đến thủ đô Washington tháng 1/2017 và cậu con rể này cũng trở thành một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump. Cô Ivanka hiện không “ăn lương” chính phủ cho vị trí Cố vấn Nhà Trắng của mình.

Và dù nói rằng “muốn tránh xa chính trường”, Ivanka Trump thực chất là một trong những người phát ngôn thay cho cha trong nhiều dịp trên các phương tiện truyền thông. Hồi đầu tháng này, cô chia sẻ với chương trình Fox & Friends của Fox News rằng: “Chúng tôi thực sự tập trung vào việc vì sao người dân Mỹ bầu Donald Trump làm Tổng thống và thực thi kế hoạch đó”.

Trong bối cảnh cả Quốc hội và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mối liên hệ giữa các nhân vật thân tín của Tổng thống Donald Trump với Nga và nghi vấn ông cản trở công lý liên quan tới các cuộc điều tra này, Ivanka Trump cho biết: “Thật là khó khăn. Đó là sự tàn nhẫn ở mức độ mà tôi không lường trước được. Tôi không nghĩ rằng trải nghiệm này lại căng thẳng đến thế nhưng điều này vốn được cho là không dễ dàng”.

Khi được hỏi liệu có bất đồng với ông Donald Trump hay không, ví dụ trong chính sách khí hậu, cô Ivanka Trump cho biết: “Tất nhiên có những lĩnh vực tồn tại bất đồng”.

“Chúng tôi là 2 con người khác biệt”, cô cho biết. “Tôi nghĩ hoàn toàn tự nhiên khi không phải lúc nào cũng đồng quan điểm 100% trong mọi vấn đề”.

Ivanka Trump tiếp lời: “Và tôi nghĩ rằng tất cả những quan điểm khác biệt cần được thảo luận mới là điều tích cực. Tôi nghĩ một trong những điều mà đất nước này không bao giờ có đủ chính là đối thoại”./.