Trong tuyên bố mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trẻ em và thanh thiếu niên chiếm gần 80 % các trường hợp mắc bạch hầu và hơn 70 người đã chết.

1300 nguoi mac bach hau tai yemen
Dịch bạch hầu bùng phát rộng ở Yemen.

Dịch bạch hầu bắt đầu bùng phát ở Yemen vào tháng 10 năm ngoái và là bệnh truyền nhiễm có thể gây tử vong, chủ yếu lây nhiễm theo đường hô hấp. Trước đó Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố chiến dịch tiêm phòng cho 2,7 triệu trẻ em Yemen đã được hoàn thành ở 11 tỉnh.

Theo Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 10.000 người đã bị giết trong chiến tranh ở Yemen trong hơn 3 năm qua. Cuộc chiến đã tàn phá Yemen khiến nước này trở thành nước nghèo nhất thế giới của Ả Rập. Các quan chức Liên hiệp quốc ước tính gần 19 triệu người, chiếm 80% dân số đang cần viện trợ nhân đạo, và hơn 3 triệu người phải đi sơ tán. Mặc dù Liên hiệp quốc đã nỗ lực hòa giải để đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa các phe phái ở Yemen nhưng vẫn chưa thành công. Cuộc chiến chưa có dấu hiệu kết thúc./.