Sáng 30/11, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIV cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

uy ban kiem tra tu dang xem xet dau hieu vi pham cua ong vo kim cu

Cử tri quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Vấn đề tham nhũng, lãng phí, nợ công ngày càng tăng; công tác bổ nhiệm, quản lý và xử lý cán bộ sai phạm còn lỏng lẻo, chưa nghiêm… là những vấn đề được nhiều cử tri nêu lên tại buổi tiếp xúc.

Có ý kiến cho rằng, Đảng, Chính phủ, Quốc hội cần phải xem xét trách nhiệm, mức độ sai phạm đối với Đại biểu Quốc hội Võ Kim Cự, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh liên quan đến sự cố môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra.

Cử tri Nguyễn Văn Thanh ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu bày tỏ: “Vụ việc liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy… thời gian gần đây, làm thất thoát quá nhiều tiền của Nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, suy nghĩ của dân đối với cán bộ lãnh đạo. Đề nghị Quốc hội phải có những hành động mạnh mẽ nhằm lấy lại niềm tin trong dân, đừng để tiền của người dân bị thất thoát quá nhẹ nhàng”.

uy ban kiem tra tu dang xem xet dau hieu vi pham cua ong vo kim cu

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng

Trả lời ý kiến của cử tri, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, tất cả các ý kiến của cử tri nêu là những vấn đề đang gây nhiều bức xúc, dư luận quan tâm.

Về mối lo ngại của cử tri thành phố Đà Nẵng trước việc tỉnh Quảng Nam xây dựng nhà máy thép ở đầu nguồn sông Vu Gia, ông Đinh Thế Huynh đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ khâu xây dựng, đặc biệt là công đoạn lắp đặt hệ thống xử lý nước và rác thải, trạm quan trắc môi trường.

Về kiến nghị xem xét trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, ông Đinh Thế Huynh cho biết, hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Võ Kim Cự cũng như dấu hiệu vi phạm ở Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc xây dựng Dự án Formosa, đặc biệt là quá trình lắp đặt, xây dựng, quản lý hệ thống xả thải. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có công bố kết quả khi kết thúc việc kiểm tra./.