Nga cảnh báo về nguy cơ khiến 'toàn bộ Ukraine bị thiêu rụi'

Tin 24h ngày 5/2/2023
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Mỹ cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine sẽ chỉ gây ra nhiều cuộc tấn công trả đũa hơn từ Moskva, trong phạm vi học thuyết hạt nhân của Nga. “Toàn bộ những nơi còn lại của Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Kiev đều sẽ bị thiêu rụi”, nhà báo Nadana Fridrikhson dẫn lời ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản. Nhà báo Fridrikhson đã hỏi ông Medvedev rằng liệu việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington chuyển tới có thể buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán với Kiev hay không, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev tuyên bố “họ đã sai lầm”. “Kết quả sẽ ngược lại, không có bất cứ cuộc đàm phán nào trong trường hợp này mà chỉ có các đợt tập kích đáp trả”, ông Medvedev nói. Theo ông Medvedev, “chỉ có những kẻ với đạo đức quái đản” mới đưa ra lập luận cần tập kích lãnh thổ Nga để buộc Moskva ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời cho rằng các quan chức Lầu Năm Góc hiểu rõ hậu quả khi điều này xảy ra. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu vũ khí mà Washington đã cam kết cung cấp cho Ukraine sẽ tấn công Crimea – bán đảo đã sáp nhập Nga hồi năm 2014 – hoặc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, ông Medvedev cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã giải thích vấn đề này một cách rõ ràng. “Chúng tôi không đặt cho mình bất kỳ giới hạn nào và tùy thuộc vào bản chất của các mối đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi loại vũ khí. Theo các tài liệu học thuyết mà chúng tôi có, bao gồm Nguyên tắc cơ bản của răn đe hạt nhân, tôi có thể đảm bảo rằng câu trả lời sẽ nhanh chóng, mạnh mẽ và thuyết phục”. Trước đó, phía Nga cũng đã nêu rõ quan điểm về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong cuộc họp báo hồi tháng 12/2022, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ngay cả khi bắt đầu bằng vũ khí thông thường, đều có khả năng leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Do đó, cần phải tránh kịch bản này bằng mọi giá. Đồng thời, nhà ngoại giao này cũng nhắc lại tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ rằng không bên nào có thể chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân và do đó cuộc chiến này không được phép bắt đầu. Trước đó, truyền thông Mỹ từng đưa tin các quan chức nước này cho rằng khả năng Tổng thống Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine “đang ở mức cao nhất” kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Tôi không có bình luận chi tiết nào về báo cáo này. Ngay từ đầu, chúng tôi nhận định rõ ràng rằng những tuyên bố của Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân rất đáng quan ngại và chúng tôi xem xét chúng nghiêm túc. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình chặt chẽ nhất có thể và chưa thấy dấu hiệu Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân”. Đầu tháng 11/2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố học thuyết hạt nhân của nước này chỉ cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân cho mục đích phòng thủ, cũng như các hướng dẫn nghiêm ngặt “theo đuổi mục đích duy nhất là phòng thủ”. Về phần mình, hôm 3/2, Lầu Năm Góc đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 2.175 tỷ USD. Trong đó, Washington sẽ cung cấp tên lửa mới có thể giúp Kiev tăng gấp đôi phạm vi tấn công.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 giữa xe khách và xe đầu kéo

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, khoảng 14h ngày 5/2, tại km 27+100 Quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách biển kiểm soát 29B-082.87 chạy hướng Lạng Sơn - Hà Nội, với ô tô đầu kéo biển kiểm soát 78C-063.20, kéo rơ-móoc 78R-003.64 chạy hướng ngược chiều. Theo thông tin ban đầu, trên xe khách chở 7 hành khách. Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 7 người bị thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 2 ô tô bị hỏng nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Chi Lăng đang thụ lý điều tra vụ tai nạn.

Mưa đá, dông lốc gây nhiều thiệt hại ở Điện Biên

Tin 24h ngày 5/2/2023
Mưa đá mật độ khá dày tại thành phố Điện Biên Phủ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), trận dông lốc, mưa đá xảy ra vào chiều tối 4/2 đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở của người dân và tài sản Nhà nước trên địa bàn. Dông lốc, mưa đá đã làm tốc mái, sập nhà ở của 20 hộ dân từ 30 - 70% trên địa bàn các phường: Thanh Bình, Him Lam, Mường Thanh, Nam Thanh và xã Thanh Minh (thành phố Điện Biên Phủ); trên 80 cây xanh đô thị bị gãy đổ ra đường và vào mái nhà của người dân; màn hình Led tại Quảng trường 7/5 cũng bị gãy đổ. Ước tổng thiệt hại do dông lốc, mưa đá gây ra trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ hơn 4 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo Ban chỉ huy các xã, phường và các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống. Đối với các hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường chỉ đạo các tổ dân phố, bản và các hộ dân di dời tài sản ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; còn tại các tuyến đường có cây xanh gãy đổ xử lý cắt dọn để đảm bảo cho giao thông đi lại thông suốt.Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, vùng mây gây mưa, mưa rào và dông tại các huyện: Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ. Trong ngày 5/2, vùng mây này tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho các huyện trên sau lan sang các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Cháy kho hàng thiết bị điện ở Đồng Nai thiêu rụi nhiều tài sản

Chiều 5/2, Công an thành phố Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại kho hàng thiết bị điện khiến nhiều tài sản bên trong bị cháy rụi. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Tiểu đoàn Phòng hóa 38 (Quân khu 7) đến hỗ trợ chữa cháy. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện lửa bốc lên từ kho hàng thiết bị điện của Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị tưới Khang Thịnh (gần ngã 3 Cua Heo, thành phố Long Khánh, Đồng Nai). Những người dân sống xung quanh đó đã hô hoán, sử dụng những vật liệu tại chỗ để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do không vào được bên trong kho, chỉ một lúc sau ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói lửa bốc cao hàng chục mét đe dọa một số căn nhà lân cận. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Long Khánh và các huyện lân cận đã huy động 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng trên 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Tiểu đoàn Phòng hóa 38 (Quân khu 7) và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai hỗ trợ chi viện chữa cháy. Tại hiện trường, do ngọn lửa bốc cháy quá lớn, bao trùm khuôn viên rộng cả trăm mét vuông nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng tập trung chữa cháy, chống cháy lan sang các khu vực nhà dân bên cạnh; đồng thời nhanh chóng phá cửa và đưa 1 xe bán tải bên trong kho hàng ra ngoài. Đến khoảng gần 7 giờ cùng ngày, sau hơn 4 giờ nỗ lực dập lửa của lực lượng chức năng, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Các khu vực đều có mưa dông trong chiều tối và đêm 5/2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 5/2, các khu vực đều có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết lạnh, có nơi trời rét. Ngoài ra, mưa phùn và sương mù tại Bắc Bộ sẽ làm độ ẩm không khí tăng cao gây hiện tượng nồm, ẩm ướt gây ra nhiều trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già. Để phòng, tránh hiện tượng nồm, ẩm ướt trong nhà, các gia đình nên luôn đóng kín cửa nhà khi thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều, bật điều hòa để chế độ hong khô không khí, sử dụng các vật liệu hút ẩm như báo cũ, than củi hoặc các máy hút ẩm chống nồm, lau nhà bằng giẻ lau khô...

Thời tiết cho tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3, trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời lạnh; phía Nam có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23-26 độ C.

Ô tô va chạm 3 xe máy ở Phú Quốc làm 2 người tử vong và 5 người bị thương

Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong và 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 5/2, ô tô 4 chỗ biển số 68E - 010.11 do anh P.V.N. lưu thông trên tuyến đường ĐT.975 hướng từ phường Dương Đông về hướng xã Cửa Cạn. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 4, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lái xe cho xe chuyển sang làn đường bên trái. Lúc này, 3 xe máy mang biển số: 70H7 - 9126, 49M1 - 024.37 và 59E1 - 648.57 lưu thông theo hướng ngược lại không kịp xử lý đã va chạm trực diện vào ô tô 4 chỗ do anh N. điều khiển. Sau cú va chạm, 7 người trên 3 xe máy bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, nhưng cháu bé 8 tuổi là P.N.G.K (ngồi trên xe máy mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh 59E1 - 648.57) và cha là P.H.T đã tử vong tại Trung tâm Y tế, thành phố Phú Quốc; 5 người còn lại có một người bị xây xát nhẹ đã xuất viện, còn 4 người bị thương nặng đang được các bác sỹ chăm sóc, điều trị; trong đó, mẹ bé 8 tuổi bị tổn thương phổi nặng. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng trồng hơn 2.000 cây thuốc phiện trong vườn nhà

Công an huyện Sơn Động, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với Ngô Quang Tăng, sinh năm 1962, trú tại thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động vì trồng 2.154 cây thuốc phiện (cây anh túc) trong vườn nhà. Cụ thể, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 4/2, Tổ công tác của Công an huyện Sơn Động phối hợp với Công an xã Tuấn Đạo tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của đối tượng trên. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại khu vực vườn nhà của đối tượng có trồng 2.154 cây nghi là cây có chứa chất ma tuý. Trong quá trình làm việc với Tổ công tác, Ngô Quang Tăng khai nhận số cây thuốc phiện (cây anh túc) này được trồng từ khoảng tháng 11/2022 để phục vụ nhu cầu cá nhân. Tổ công tác đã nhổ, niêm phong, thu giữ toàn bộ số cây trồng trên và tạm giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Ngô Quang Tăng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giới khoa học phát hiện dạng băng mới, có thể làm sáng tỏ những bí ẩn của nước

Một nhóm các nhà khoa học đã khám phá ra sự tồn tại của một dạng băng mới. Họ hy vọng phát hiện này có thể làm sáng tỏ những bí ẩn của nước. Nước là một trong những yếu tố cơ bản trên Trái Đất. Tuy nhiên, nước trong không gian có thể có những đặc điểm khác với nước trên mặt đất. Nghiên cứu mới đây đang mở ra những con đường mới để nghiên cứu về vật chất này. Theo đài Sputnik (Nga), dạng băng mới được phát hiện rất trong nhưng giống như bột mịn, nhưng về đặc tính và cấu trúc, nó lại giống nước ở thể lỏng. Các nhà khoa học cho rằng loại băng này không thể hình thành tự nhiên trên Trái Đất, mà nó có thể hình thành trong không gian và trên các mặt trăng băng giá. Việc nghiên cứu dạng băng mới này sẽ giúp nâng cao hiểu biết về tất cả các tính chất của nước. Các nhà nghiên cứu tại Đại học College London và Đại học Cambridge đã làm lạnh loại băng này trong một máy nghiền bi đến nhiệt độ heli lỏng và nghiền băng thành bột, phá hủy gần như hoàn toàn cấu trúc tinh thể. Kết quả thu được là băng có cấu trúc vô định hình, giống như nước. Đáng ngạc nhiên nhất là nó có mật độ gần bằng nước - khoảng 1 g/cm3. Ông Martin Chaplin, chuyên gia về cấu trúc nước tại Đại học London South Bank, người không tham gia nghiên cứu, cho biết: “Dạng băng mới có thể là nước dạng lỏng bị đóng băng trong thời gian trước đó. Nó có thể rất quan trọng.” Mật độ và cấu trúc của dạng băng mới - được gọi là băng vô định hình mật độ trung bình (MDA) - đã được xác nhận bằng quang phổ, tia X và các phương pháp khác. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra quá trình kết tinh bắt đầu sau khi đốt nóng băng MDA đã giải phóng lượng năng lượng đáng kể. Các nhà khoa học cho rằng vì tính chất này, lớp băng dày hàng km trên các mặt trăng băng giá có thể là nguồn gốc của quá trình kiến tạo tự nhiên trên các thiên thể đó. “Chúng tôi nghi ngờ MDA có thể tồn tại trên các mặt trăng băng giá của các hành tinh khổng lồ trong hệ Mặt Trời”, Giáo sư hóa học vật lý và vật liệu Christoph Salzmann của Đại học College London, tác giả chính của nghiên cứu cho biết. Ông tin rằng băng thông thường cũng có thể chịu lực cắt tương tự ở các mặt trăng băng của hệ Mặt Trời bên ngoài do lực thủy triều do các hành tinh khí khổng lồ như Sao Mộc và Sao Thuỷ gây ra. Theo các nhà khoa học, nghiên cứu sâu hơn về phát hiện mới này có thể mang ý nghĩa tích cực không chỉ trong lĩnh vực khám phá không gian các mặt trăng, mà còn trong cả những nghiên cứu về tính chất cơ bản cơ bản của nước.

Lật tàu đánh cá ở Hàn Quốc, 9 người mất tích

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhà chức trách Hàn Quốc ngày 5/2 cho biết lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 9 người mất tích sau khi một tàu đánh cá bị lật ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam nước này tối 4/2. Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho biết vụ tai nạn được báo cáo vào khoảng 23h19 (giờ địa phương). Chiếc tàu đánh cá nặng 24 tấn bị lật ở vùng biển cách đảo Daebichi không có dân cư 16,6 km về phía Tây, cách quận Sinan, tỉnh Nam Jeolla khoảng 20 km về phía Tây Nam. Một tàu gần đó đã cứu được 3 thủy thủ, nhưng 9 người khác - trong đó có 2 người nước ngoài - vẫn mất tích. Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, trong đó triển khai hơn 10 tàu thủy và 3 máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân. Theo Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min, hầu hết các thành viên thủy thủ đoàn được cho là đã rời khỏi chiếc tàu bị lật. Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã hối thúc nỗ lực tối đa cho hoạt động cứu hộ, đồng thời yêu cầu huy động "mọi nguồn lực sẵn có" để mở rộng khu vực tìm kiếm.

Nhiệt độ giảm sâu kỷ lục ở Đông Bắc nước Mỹ

Khu vực Đông Bắc nước Mỹ đang hứng chịu thời tiết giá rét khắc nghiệt, nhiệt độ ngày 4/2 giảm sâu kỷ lục kết hợp với gió mạnh, khiến 1 trẻ sơ sinh thiệt mạng tại Massachusetts. Đài thiên văn núi Washington thông báo nhiệt độ ghi nhận trong đêm trên núi Washington, bang New Hampshire, là -78°C, mức thấp nhất tại Mỹ từ trước đến nay. Nhiệt độ ngoài trời lúc cao điểm là -44 C, với sức gió giật gần 160 km/giờ. Tại bang Massachusetts, gió mạnh đã quật đổ một cây đè lên một chiếc ô tô ở thị trấn Southwick, khiến 1 trẻ sơ sinh thiệt mạng và người lái xe bị thương nghiêm trọng. Tại thành phố Providence, bang Rhode Island, nhiệt độ giảm xuống -23 C, phá vỡ mức thấp kỷ lục -19 C ghi nhận năm 1918. Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), khối khí lạnh cực mạnh đã tràn qua miền Đông Canada và lan tới nước Mỹ, khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp kỷ lục tại các thành phố Albany, Rochester (bang New York), Augusta (bang Maine), Worcester (bang Massachusetts)... Trong khi đó, thành phố Caribou (bang Maine) ghi nhận hiện tượng "frostquakes", tức là chấn động như động đất do mặt đất nứt ra đột ngột vì giá lạnh và hiện tượng thân cây nứt có thể do nhựa cây bị đóng băng bên trong thân cây. Một số thành phố đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ cư dân, bao gồm việc mở các trung tâm sưởi ấm cho những người vô gia cư. Thống đốc Massachusetts Maura Healey đã ra lệnh mở cửa qua đêm nhà ga chính South Station để cung cấp chỗ trú ngụ khẩn cấp cho người vô gia cư. Ước tính khoảng 50 đến 60 người vô gia cư đã nghỉ qua đêm tại nhà ga này. Nhiều khu trượt tuyết cũng hạn chế hoạt động do nhiệt độ giảm sâu. Khu trượt tuyết Jay Peak trên núi ở phía Bắc bang Vermont, gần biên giới Canada, đã đóng cửa hoàn toàn trong ngày 3 và 4/2. Dự báo thời tiết giá rét sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhiệt độ dự báo sẽ tăng cao trong ngày 5/2, trong đó nhiệt độ ở thành phố Boston dự báo tăng lên 8,3 độ C.