Ứng phó sự cố tràn dầu tại Bến cảng vận tải Phan Thiết, Bình Thuận

Ngày 16/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận có công văn khẩn gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tình hình thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu từ tàu Hoàng Thiên 99 bị lật tại khu vực trước Bến cảng vận tải Phan Thiết (Bình Thuận). Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/12, tàu Hoàng Thiên 99 có trọng tải 156,2 DWT bị lật ngang tại khu vực trước Bến cảng vận tải Phan Thiết, trên tàu có khoảng 2 tấn dầu DO và khoảng 70 tấn hàng hóa. Sự cố không gây thiệt hại về người. Nhận được thông tin, lực lượng Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, lực lượng liên quan đã kịp thời có mặt để phối hợp xử lý. Các đơn vị đã liên hệ với Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) điều động phương tiện và trang thiết bị để ứng phó sự cố tràn dầu có thể xảy ra. Đến 1 giờ 30 phút ngày 16/12, Trung tâm SOS đã triển khai phao quây dầu (180m phao) tại khu vực sự cố. Lúc 8 giờ ngày 16/12, dầu DO từ két dầu của tàu rò rỉ. Trung tâm SOS đã tổ chức thu hồi dầu, đồng thời thả thêm 150m phao quây dầu. Đến 9 giờ 20 phút ngày 16/12, sau khi bơm hút và lọc thu được khoảng 400 lít dầu DO. Hiện do thủy triều, áp lực nước thay đổi nên vẫn có dầu rò rỉ ra môi trường. Trung tâm SOS vẫn thường xuyên, liên tục thực hiện bơm hút và lọc lượng dầu tràn ra môi trường. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, tàu Hoàng Thiên 99 bị lật nghiêng về phía mạn trái, bị chìm một nửa; khả năng dầu sẽ tiếp tục rò rỉ. Dầu DO là dầu nhẹ và khối lượng rò rỉ chưa nhiều (2tấn). Tuy nhiên vẫn có thể gây thiệt hại và ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái biển. Do đó cần phải được thu gom triệt để bằng các phương pháp phù hợp nhất. Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận kiến nghị khẩn trương xử lý, thuê trục vớt tàu trong thời gian sớm nhất để bơm hút dầu trong két chính. Sau đó, Trung tâm SOS sẽ làm sạch môi trường biển và đường bờ tại khu vực dầu tràn. Toàn bộ dầu thu được, rác và vật dụng nhiễm dầu phải được thu gom và giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy trình, quy định về xử lý chất thải nguy hại. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thường xuyên theo dõi, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết trong quá trình xử lý tàu bị nạn.

Khẩn trương tìm kiếm hai thuyền viên mất tích trên vùng biển Cà Mau

Tối 16/12, tin từ Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, 1 tàu đánh cá của ngư dân đang neo đậu trên biển để nấu ăn thì bình gas bất ngờ phát nổ khiến tàu bị chìm, 3 người đi trên tàu bị trôi dạt trên biển. Trước sự việc này, Đồn Biên phòng Tân Tiến đã khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện của ngư dân địa phương phối hợp lực lượng của đơn vị ra biển tìm kiếm, cứu nạn. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 16/12, Trạm Kiểm soát Biên phòng Hố Gùi thuộc đồn Biên phòng Tân Tiến nhận được thông tin tàu đánh cá HT 90145 TS do ông Nguyễn Đức Hồ (40 tuổi, trú tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm chủ kiêm thuyền trưởng gặp nạn trên vùng biển cách cửa Hố Gùi, xã Nguyên Huân, Đầm Dơi, Cà Mau khoảng 14 hải lý về hướng Đông Nam. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau chỉ đạo Đồn Biên phòng Tân Tiến nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện ra biển ứng cứu; chỉ đạo các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu đánh cá gần khu vực tàu HT 90145 TS gặp nạn để hỗ trợ. Đồn Biên phòng Tân Tiến đã huy động 2 tàu đánh cá của ngư dân địa phương và cử 6 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị ra biển tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cứu được 1 người, còn 2 người mất tích. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, 1 tàu hoạt động nghề lưới gần nơi tàu gặp nạn đã phát hiện cứu vớt được thuyền trưởng Nguyễn Đức Hồ đưa vào bàn giao cho trạm Kiểm soát Biên phòng Hố Gùi chăm sóc sức khỏe. Theo trình báo của thuyền trưởng Nguyễn Đức Hồ, tàu đánh cá HT 90145 TS do ông làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến qua cửa Gành Hào, Bạc Liêu ngày 13/12. Trên tàu có 2 thuyền viên gồm Lê Văn Thiện, 32 tuổi, ngụ xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Nguyễn Chí Luân, 37 tuổi, ngụ ở Đông Hải, Bạc Liêu. Vào khoảng hơn 11 giờ ngày 16/12, thuyền viên Thiện và Luân tổ chức nấu ăn phía sau tàu thì bình gas phát nổ khiến 2 thuyền viên này bị văng xuống biển, lúc này thuyền trưởng Hồ ở phía trước bị ảnh hưởng nhẹ. Khi tàu chìm ông Hồ kịp ôm phao trôi dạt trên biển, sau đó được một tàu đánh cá gần đó phát hiện, cứu vớt đưa vào trạm Kiểm soát Biên phòng Hố Gùi. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Tiến và ngư dân địa phương đang mở rộng phạm vi khu vực tàu bị nạn để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Bình Phước

Dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị, địa phương giám sát chặt và xử lý triệt để các ổ dịch. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết đang là những tháng cao điểm mùa dịch. Từ đầu năm đến ngày 16/12, trên địa bàn toàn tỉnh đã ghi nhận gần 5.200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 90 % so với cùng kỳ. Trong đó ghi nhận 7 trường hợp tử vong, tăng 1 ca so với năm 2021. Nguyên nhân khiến tình hình dịch tiếp tục gia tăng là do sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ, trong khi điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho lăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển. Bên cạnh đó là ý thức của một bộ phận người dân trong chủ động phòng, chống dịch chưa cao. Để ứng phó với dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cầu ngành Y tế triển khai giám sát chặt việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương; tổ chức phun hóa chất tại 100% hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch; đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc - tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể; xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt muỗi chủ động. Ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết, cập nhật và theo dõi chặt chẽ nhóm người bệnh có nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người bệnh nền mãn tính. Ngành chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư, trang thiết bị và thuốc theo quy định để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết; đồng thời, rà soát, điều chỉnh quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân loại ca bệnh, có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện. Sở Y tế tỉnh tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng, đảm bảo tất cả hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiêu diệt bọ gậy. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước, qua giám sát và lấy mẫu xét nghiệm tại địa phương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết virus gây bệnh sốt xuất huyết lưu hành trên địa bàn là chủng Dengue 2. Dù virus này lây lan không nhanh bằng các chủng tuýp 1, tuy nhiên độc lực lại rất cao, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết dễ bị trở nặng và có thể gây tử vong.

Điều tra, xác minh vụ hai tàu cá đâm chìm tàu câu mực rồi bỏ chạy

Ngày 16/12, tin từ UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, trên vùng biển khu vực này vừa xảy ra vụ việc một tàu câu mực của ngư dân đang neo đậu trên biển bị 2 tàu cá khác đâm chìm giữa khuya. Theo đó, tàu bị đâm chìm mang biển kiểm soát CM 91031- TS, do ông Huỳnh Thanh Hừng (ngụ Khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm chủ. Tàu khai thác thủy sản này hành nghề câu mực, thời điểm tàu bị đâm chìm trên tàu có 2 lao động và thuyền trưởng là ông Võ Thành Được. Theo lời thuyền trưởng Võ Thành Được, khi tàu đang neo đậu cách đảo Hòn Chuối khoảng 16 hải lý về hướng Tây thì bị 2 tàu cá hành nghề kéo lưới đôi đâm trực diện vào mạn tàu. Cú đâm đã khiến tàu nhanh chóng bị chìm. Sau đó, 2 tàu hành nghề lưới kéo này không cứu người và bỏ chạy. Theo ông Võ Thành Được, sự việc diễn ra quá nhanh, bất ngờ và trong điều kiện trời tối nên không nhìn được số hiệu tàu. May mắn, trước khi tàu bị chìm hoàn toàn, thuyền trưởng đã liên hệ được với tàu cá CM 06616 -TS do ông Lưu Thanh Bạch (ngụ Khóm 10, thị trấn Sông Đốc) làm thuyền trưởng, đang neo đậu gần đó, kịp thời đến ứng cứu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Tây Ninh: Liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu số lượng lớn

Tin 24h ngày 16/12/2022
Đối tượng Trần Văn Cảnh cùng phương tiện và tang vật bị bắt tại khu vực khu phố An Thới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng.

Chiều 16/12, ông Trần Tương Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận, các đơn vị chức năng của thị xã Trảng Bàng vừa triệt xóa thành công đường dây vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng lớn, được vận chuyển qua địa phận thị xã Trảng Bàng. Cụ thể, vào 23 giờ 45 phút ngày 15/12, Công an thị xã Trảng Bàng đã huy động lực lượng, phương tiện bắt quả tang đối tượng Trần Văn Cảnh, sinh năm 1984, thường trú ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đang điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 70A- 254.68 chở 15.600 bao thuốc lá điếu hiệu JET (không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ) tại khu vực khu phố An Thới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Quá trình điều tra, đối tượng Cảnh khai nhận bắt đầu hoạt động buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ đầu tháng 11/2022 đến nay. Hằng ngày, Cảnh thuê ô tô bảy chỗ tự lái, sau đó trực tiếp điều khiển ô tô đến khu vực chợ Tho Mo, thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để mua thuốc lá điếu có nguồn gốc nhập lậu của các đối tượng buôn lậu (chưa rõ lai lịch), gồm các loại mang nhãn hiệu: Jet, Hero, 555... số lượng từ 10.000 bao đến 20.000 bao, với số tiền từ 200 trăm triệu đồng đến 300 trăm triệu đồng. Sau khi mua số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, đối tượng Cảnh trực tiếp điều khiển xe ô tô vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh bán lại cho các cơ sở kinh doanh để kiếm lãi từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng/chuyến. Hàng đêm đối tượng Cảnh vận chuyển từ 1 đến 2 chuyến. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Cảnh về hành vi “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm” và điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào ngày 30/11, tại đường C4, Khu công nghiệp Thành Thành Công, thuộc khu phố An Thới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang đối tượng Dương Minh Phụng điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 51K-219.04, chở Phan Quốc Hoài (cả hai cùng sinh năm 1999 và ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vận chuyển 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tại cơ quan Công an, Dương Minh Phụng và Phan Quốc Hoài khai nhận đã nhận vận chuyển thuê số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu cho một người phụ nữ (chưa rõ họ tên, địa chỉ), từ khu vực Cửa khẩu Tho Mo, thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công là 2 triệu đồng.

Tạm giam một giám đốc vì tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Xuân Thảo (sinh năm 1967, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Kim Sơn) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, tháng 3 - 4/2021, Phạm Xuân Thảo đã ký hợp đồng với 5 bị hại, nhận số tiền 15,4 tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào Dự án Khu dân cư mới xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mặc dù, thời điểm đó, đối tượng Thảo không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư Dự án nhưng vẫn nhận tiền đặt cọc. Ngày 15/12, khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Xuân Thảo tại đường Châu Xuyên, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Hiện vụ án đang tiếp tục điểu tra, xác minh làm rõ.

Đồng Nai: Phát hiện trên 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 16/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, qua kiểm tra các kho hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Long Phát có trụ sở tại phường Tân Hiệp thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng thu giữ trên 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Cụ thể, vào trưa 16/12, đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Trạm thú y đồng loạt kiểm tra kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Long Phát tại phường Tân Hiệp và phường Phước Tân ở thành phố Biên Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trên 25 tấn sản phẩm gồm thịt gà, thịt bò, các loại nội tạng động vật đều không có tem nhãn, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, trong đó có nhiều thực phẩm có hiện tượng bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được hoá đơn, chứng từ liên quan đến hàng hoá. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Bước đầu làm việc với lực lượng chức năng, người quản lý của công ty cho biết, số sản phẩm động vật trên do công ty mua về để bán lẻ lại cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Biên Hoà và các vùng lân cận. Việc mua bán chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội. Công an thành phố đang phối hợp cùng các ngành chức năng tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong dịp cuối năm, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm vì mục đích lợi nhuận đã mua những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng nhập lậu về đông lạnh để bán ra thị trường. Do đó, người tiêu dùng cần lựa chọn những thực phẩm có thương hiệu, uy tín để đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Roscosmos báo cáo về sự cố rò rỉ chất làm mát trên tàu vũ trụ Soyuz

Tin 24h ngày 16/12/2022
Tên lửa đẩy Soyuz được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Ngày 16/12, Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) xác nhận nhiệt độ trong tàu vũ trụ Soyuz kết nối với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã tăng lên, nhưng phi hành đoàn không gặp nguy hiểm. Kết luận trên được đưa ra sau khi Roscosmos và Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo phát hiện rò rỉ chất làm mát trên tàu vũ trụ Soyuz MS-22. Vụ rò rỉ đã buộc hai nhà du hành vũ trụ người Nga phải hủy chuyến đi bộ ngoài không gian vào phút chót, được lên kế hoạch thực hiện trong ngày 14/12. Theo Roscosmos, các kết quả kiểm tra trên tàu Soyuz ngày 16/12 cho thấy nhiệt độ trong khoang đã tăng lên mức 30 độ C. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định "đây là một sự thay đổi nhỏ về nhiệt độ" và điều này "không ảnh hưởng nhiều" đối với hoạt động của con tàu cũng như đối với phi hành đoàn. Mặc dù vậy, việc rò rỉ chất làm mát có khả năng ảnh hưởng đến chuyến bay trở về Trái Đất của 3 thành viên phi hành đoàn của Nga. Ông Sergei Krikalev - người phụ trách các dự án bay vào vũ trụ của Roscosmos - cho biết nguyên nhân gây ra vụ rò rỉ nói trên có thể là do tàu Soyuz đã va phải một thiên thạch nhỏ. Theo kế hoạch trước đó, các nhà du hành vũ trụ của Nga sẽ có chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 6 tiếng rưỡi vào ngày 14/12. Trong khuôn khổ chuyến đi bộ ngoài không gian này, một thiết bị truyền nhiệt sẽ được chuyển từ module nghiên cứu mini Rassvet sang phòng thí nghiệm đa năng Nauka tại khoang của Nga trên ISS với sự hỗ trợ của cánh tay robot ERA.

Liên minh cầm quyền Malaysia củng cố thống nhất nội bộ

Chiều 16/12, đại diện của tất các các đảng phái chính trị và liên minh trong Chính phủ của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã ký Bản ghi nhớ (MoU) ủng hộ chính phủ đoàn kết Malaysia. Đây là một sự kiện thể hiện sự đoàn kết nội bộ trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Anwar, dự kiến diễn ra vào ngày 19/12 tới. Phát biểu trước báo giới sau khi chứng kiến lễ ký, Thủ tướng Anwar cho rằng việc ký kết MoU là một sự kiện có ý nghĩa, đồng thời là một dấu mốc trong lịch sử và bối cảnh chính trị của đất nước. Điều này có nghĩa là các bên ký kết đã đồng ý với con đường phía trước, đảm bảo ổn định chính trị, nâng cao vị thế và sự toàn vẹn của quốc gia. Thủ tướng Anwar cũng nhấn mạnh trọng tâm của chính phủ đoàn kết là quản trị tốt và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách thuyết phục hơn. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ Malaysia cho rằng sẽ không thể thực hiện được những kế hoạch nói trên nếu không có sự hợp tác giữa Bán đảo Malaysia với các đảo Sabah và Sarawak. Các bên tham gia ký kết gồm Liên minh Hy vọng (PH), Mặt trận quốc gia (BN), GPS và GRS và Parti Warisan. Sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 diễn ra ngày 19/11 vừa qua, không có liên minh nào giành được đa số ủng hộ cần thiết để thành lập chính phủ, Quốc vương Yang di-Pertuan Agong đã ra sắc lệnh thành lập một chính phủ đoàn kết do ông Anwar Ibrahim đứng đầu.

Twitter khóa tài khoản của một số nhà báo nổi tiếng

Sau khi sa thải hàng nghìn nhân viên, Twitter đang chủ yếu dựa vào công nghệ tự động để kiểm duyệt nội dung. Trong ngày 15/12, Twitter đã thông báo đình chỉ tài khoản của một số nhà báo, trong đó có phóng viên công nghệ Ryan Mac của báo The New York Times, phóng viên Drew Harwell của báo Washington Post, phóng viên Donie O'Sullivan của hãng tin CNN, phóng viên Matt Binder của Mashable. Phản ứng trước quyết định, người phát ngôn của The New York Times cho biết cả tờ báo và phóng viên Ryan Mac đều chưa nhận được giải thích. The New York Times hy vọng tài khoản của tất cả những nhà báo này sẽ được khôi phục và Twitter sẽ trả lời thỏa đáng về hành động này. Trong khi đó, CNN cho rằng quyết định của Twitter là "vội vã và không công bằng". CNN đã yêu cầu Twitter giải thích và sẽ đánh giá lại mối quan hệ với Twitter dựa trên phản hồi của nền tảng này. Giải thích về việc khóa các tài khoản, ông Musk nhấn mạnh quy định cấm chia sẻ thông tin cá nhân áp dụng với tất cả mọi người, kể cả nhà báo. Trước đó một ngày, Twitter cũng đình chỉ "@elonjet", một tài khoản theo dõi máy bay riêng của ông Musk trong thời gian thực bằng cách tổng hợp các dữ liệu công khai. Tỷ phú Musk đã cảnh báo sẽ có hành động pháp lý chống lại chủ tài khoản này, bởi đây là hành động theo dõi và gây nguy hiểm đến gia đình ông. Động thái mới nhất của Twitter diễn ra sau khi ông Musk nhiều lần cam kết duy trì quyền tự do bày tỏ ý kiến trên nền tảng này. Tháng trước, Twitter đã khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.