Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội "Mua bán người"

Ngày 1/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã di lý một đối tượng truy nã đặc biệt về tội "Mua bán phụ nữ" từ tỉnh Vĩnh Long về đến Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra.Đối tượng là Lê Văn Nhí (32 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt về tội "Mua bán phụ nữ" (theo quy định tại Điều 119, Bộ luật Hình sự năm 1999). theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10/2012, Lê Văn Nhí đã cùng với các đối tượng khác thực hiện hành vi lừa đảo một số phụ nữ dưới 25 tuổi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Malaysia để bán qua nước ngoài lấy tiền tiêu xài. quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 đối tượng về tội "Mua bán phụ nữ." Riêng Lê Văn Nhí bỏ trốn. Ngày 17/4/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã đặc biệt Lê Văn Nhí về tội "Mua bán phụ nữ". Ngày 30/11/2022, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp Công an địa phương bắt giữ Lê Văn Nhí khi đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long./.

2. Giảm lần thứ 2 liên tiếp, xăng RON95-III xuống ngưỡng 22.700 đồng

Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước cùng giảm mạnh từ 15 giờ ngày hôm nay (1/12) sau khi trích lập quỹ bình ổn. Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng RON 95-III giảm 1.083 đồng, về mức 22.704 đồng; xăng E5 RON92 có giá mới là 21.679 đồng, giảm 992 đồng/lít. Cùng với đó, dầu diesel giảm 1.588 đồng, xuống mức 23.213 đồng mỗi lít, dầu hỏa giảm 1.078 đồng, giá mới là 23.562 đồng/lít, còn dầu mazút giảm 832 đồng/kg, về mức 13.953 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, mức trích lập quỹ bình ổn với xăng E5 RON92 là 300 đồng/lít, xăng RON95 là 400 đồng/lít, dầu diesel là 700 đồng/lít; dầu mazut là 500 đồng/kg và dầu hỏa là 300 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, nhà điều hành quyết định dừng chi sử dụng quỹ BOG với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Petrolimex cho biết tính đến thời điểm điều chỉnh giá, quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) tại doanh nghiệp là 1.414 tỷ đồng. Trước đó, ngày 21/11, sau khi trích lập quỹ bình ổn, xăng RONN 95-III giảm 80 đồng; xăng E5 RON92 giảm 40 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel giảm 182 đồng, dầu hỏa giảm 107 đồng/lít song dầu mazút tăng 25 đồng/kg. Theo Nghị định 95/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng, dầu có hiệu lực từ ngày 2/1/2022, giá xăng dầu được điều chỉnh mỗi tháng 3 lần vào các ngày: 1, 11 và ngày 21 hằng tháng (tức là 10 ngày một lần, thay vì 15 ngày một lần). Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ; nếu trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được lùi sang kỳ điều chỉnh tiếp theo.

3. Tây Ban Nha phát hiện bưu phẩm nghi bom thư gửi đến căn cứ không quân

Ngày 1/12, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết lực lượng an ninh nước này đã phát hiện một vật nghi là thiết bị nổ giấu trong một bưu phẩm được gửi đến căn cứ không quân tại Torrejon de Ardoz, cách thủ đô Madrid 20km về phía Đông. Theo thông báo của bộ trên, sau khi kiểm tra bằng tia X, các nhân viên an ninh Không quân Tây Ban Nha xác định bưu phẩm chứa một thiết bị. Hiện cảnh sát vẫn đang phân tích bưu phẩm được gửi đến trung tâm vệ tinh của căn cứ không quân. Trước đó một ngày, nhà chức trách Tây Ban Nha đã phát hiện 2 bom thư gửi đến Đại sứ quán Ukraine ở Madrid và một nhà máy sản xuất vũ khí ở Zaragoza, miền Bắc Tây Ban Nha. Bom thư thứ nhất phát nổ làm một nhân viên an ninh của Đại sứ quán bị thương nhẹ./.

4. Chốt lịch nghỉ Tết của cán bộ công chức, viên chức kéo dài 7 ngày

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý với đề xuất nghỉ Tết Quý Mão năm 2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. theo đó, lịch nghỉ Tết Quý Mão năm 2023 áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ kéo dài 7 ngày. Lịch nghỉ Tết cụ thể là nghỉ từ thứ Sáu (ngày 20/1/2023) đến hết thứ Năm (ngày 26/1/2023), tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão. Trước đó, trong tờ trình của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, bộ này đánh giá, phương án nghỉ Tết kéo dài 7 ngày đảm bảo số ngày nghỉ Tết không quá dài, hài hòa số ngày nghỉ trước Tết và sau Tết, tạo điều kiện cho người dân đi lại, mua sắm Tết. Mặc khác, phương án này cũng được đa số bộ, ngành đồng ý.

5. Kết quả giám định nguyên nhân bé trai 5 tuổi tử vong tại trường Mầm non ở Bình Định

Liên quan đến vụ việc bé trai 5 tuổi tử vong tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) ngày 1/12, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, qua kết quả trưng cầu giám định pháp y, cơ quan chức năng khẳng định, cháu T.H.A tử vong do có bệnh lý nền về phổi, loại trừ khả năng bị ngộ độc thực phẩm. Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm, do không biết cháu T.H.A bị ốm, gia đình vẫn đưa cháu đến trường học. Thi thể của cháu đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo báo cáo ban đầu từ Công an thị trấn Tăng Bạt Hổ, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 29/11/2022, tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ, cô Nguyễn Thị Loan Thảo (sinh năm 985) và cô Lê Thị Phương (sinh năm 1990) là giáo viên của trường đẩy xe đưa cơm đến các lớp và sắp xếp lên bàn cho trẻ tự ăn theo quy định. Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, sau khi ăn xong, trẻ tự vào giường nghỉ trưa. Đến 11 giờ 30 phút, cô Phương đi kiểm tra, phát hiện bé T.H.A (sinh năm 2017, trú khu phố Du Tự, thị trấn Tăng Bạt Hổ) học lớp Lá B đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng. Cô Phương nhiều lần khuyên cháu A ngủ đi nhưng không thấy có phản ứng, liền dùng tay kiểm tra và phát hiện trán trẻ rất nóng. Ngay sau đó, cô Phương đã gọi các giáo viên khác đến sơ cứu cho trẻ. Khi thấy không hiệu quả, cô Nguyễn Thị Hoàng Yến (sinh năm 1987, là giáo viên của trường) đã chở cháu A đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân cấp cứu. Đến 11 giờ 50 phút ngày 29/11, bác sỹ thăm khám và kết luận cháu đã tử vong.

6. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt 7 năm tù

Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận, năm 2018, bị cáo Nguyễn Minh Khải với vai trò là Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM đã thực hiện gói thầu “mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” để mua sắm vật tư phục vụ điều trị, khám chữa bệnh.

Mặc dù, hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng nhằm mục đích loại bỏ nhà thầu theo ý muốn cá nhân nên khi phê duyệt hồ sơ mời thầu, bị cáo Khải đã chỉ đạo thuộc cấp bổ sung tiêu chí chấm kỹ thuật, ý kiến đánh giá của hội đồng đánh giá hàng mẫu trên mẫu dự thầu và sử dụng hội đồng đánh giá hàng mẫu .

Vì vậy, với mục đích loại bỏ nhà thầu Codupha dù nhà thầu này đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, giá dự thầu thấp hơn của nhà thầu Tâm Hợp, Hào Tín, bị cáo Khải đã thành lập hội đồng đánh giá hàng mẫu về chuyên môn và kỹ thuật gồm 13 thành viên, phân công bị cáo Nguyễn Quốc Toản (nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức) làm Chủ tịch hội đồng để chỉ đạo can thiệp định hướng trái pháp luật và hoạt động đấu thầu...

7. Bộ Công an: Các bị can liên quan vụ Việt Á đã nộp lại 1.700 tỷ đồng

Chiều 1/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết vụ Công ty Việt Á là vụ án phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và được người dân quan tâm theo dõi. Nhiều bị can trong vụ án này là cán bộ, đảng viên, cán bộ cao cấp đã bị xử lý.

Theo ông, đến nay các Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 29 bị can, trong đó 2/3 là đảng viên. Cùng đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã áp dụng biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tài khoản giao dịch, sổ tiết kiệm… và tạm giữ số tiền của các bị can nộp lại là 1.700 tỷ đồng.

Do liên quan đến nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm trong vụ Việt Á, nên ngày 20/10 vừa qua Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương xử lý các đảng viên vi phạm trong vụ việc này.

Đại diện Bộ Công an thông tin việc xử lý theo 3 loại đối tượng, trước hết là xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì kết luận trong phòng, chống dịch của các địa phương; tiếp đến là có hành động can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng.

“Thứ ba là các đối tượng có hành động thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ mua sắm, đấu thầu vì mục đích vụ lợi cá nhân gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước, nhận tiền và lợi ích vật chất,” ông nói.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, kết luận cũng nêu rõ sẽ xem xét giảm nhẹ đối với các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vụ Việt Á gây hậu quả nghiêm trọng, song những vi phạm này xảy ra trong trường hợp cấp bách, những hướng dẫn của cấp trên chưa kịp thời, đầy đủ; không có hành vi trục lợi cá nhân; chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ, nghiêm túc kiểm điểm khắc phục hậu quả, không có thỏa thuận thông đồng về việc nhận hoa hồng và kịp thời báo cáo, nộp lại toàn bộ số tiền và lợi ích vật chất khác đã nhận cho cơ quan có thẩm quyền….

“Chủ trương này nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật cũng như tính nhân văn, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta. Vì thế, Bộ Công an đề nghị những người vi phạm tiếp tục trung thực khai báo với các cơ quan có trách nhiệm, nộp lại số tiền đã nhận thì sẽ được xem xét giảm nhẹ khi vụ án tiếp tục mở rộng điều tra,” Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh Bộ Công an đã có chỉ đạo các địa phương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt liên quan đến cá độ bóng đá.

Theo thống kê, đến nay lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ với 140 đối tượng, với số tiền giao dịch ước tính lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục triển khai cao điểm tấn công với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá khi thời gian cuối của World Cup 2022 càng diễn biến phức tạp./.

8. Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Công an TP.HCM khởi tố thêm 3 bị can

Liên quan vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) thực hiện, ngày 1/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can: Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam). Ba bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân." Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố xác định các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cá nhân: ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là ông Lê Công Vinh. Cụ thể, bị can Nguyễn Phương Hằng khai nhận các thông tin mà bà Hằng đã phát ngôn về các cá nhân trên trong các buổi phát livestream trực tiếp chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã thực hiện các nhiệm vụ: đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream; in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Hằng trước các buổi livestream; chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Hằng.

Ngoài ra, ba bị can trên còn tham gia dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp./.

9. SpaceX tiếp tục hoãn phóng trạm đổ bộ Hakuto-R lên Mặt Trăng

Theo kế hoạch, tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo trạm đổ bộ Hakuto-R của công ty ispace có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản) sẽ được phóng từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral tại bang Florida vào lúc 3h37 ngày 1/12 theo giờ địa phương (tức 15h37 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, SpaceX đã thông báo hoãn kế hoạch này để tiến hành kiểm tra thêm tên lửa đẩy và đánh giá các dữ liệu trước khi phóng. Thời điểm phóng mới sẽ được công bố sau khi được xác nhận. Trước đó, theo dự kiến ban đầu, SpaceX phóng Hakuto-R trong ngày 30/11, nhưng kế hoạch phóng được lùi đến ngày 1/12. Theo công ty ispace, dự kiến Hakuto-R đáp xuống Mặt Trăng vào khoảng tháng 4/2023. Vị trí hạ cánh chính của Hakuto-R là hố trũng Atlas. Sau khi hạ cánh, Hakuto-R sẽ triển khai một xe tự hành nhỏ có trọng lượng 10 kg, mang tên Rashid, do Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) chế tạo. Robot 4 bánh này sẽ tiến hành khảo sát Mặt Trăng trong 14 ngày bằng camera độ phân giải cao, thiết bị chụp ảnh nhiệt, thiết bị chụp ảnh hiển vi và máy dò được thiết kế để kiểm tra điện tích trên bề mặt Mặt Trăng. Hakuto là tên của nhóm chuyên gia thuộc công ty ispace đã tham gia cuộc thi Google Lunar X-Prize (GLXP) và vào được vòng chung kết. GLXP treo thưởng 20 triệu USD cho công ty tư nhân đầu tiên đưa trạm đổ bộ lên Mặt Trăng trước năm 2018. Cuộc thi kết thúc mà không có nhóm nào chiến thắng. Tuy nhiên, một số nhóm tham gia vẫn tiếp tục phát triển thiết kế. Một nhóm khác cũng vào được vòng chung kết cuộc thi này là SpaceIL (Israel) đã thất bại trong sứ mệnh đưa trạm đổ bộ Beresheet lên Mặt Trăng vào năm 2019.

10. Hoàn thiện khung pháp lý để thị trường trái phiếu vận hành ổn định

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tình hình thị trường đang thay đổi với diễn biến cực kỳ nhanh chóng. Điều này đặt ra vấn đề cần phải cập nhật chính sách để có thể thích ứng tình hình mới. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng chỉ ra nhóm giải pháp đầu tiên là về khuôn khổ pháp lý. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 165 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 153 nhằm kịp thời tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đồng thời xử lý các vấn đề bất cập nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn manh: “Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 165 vừa mới ban hành song nếu có điểm bất cập và tình hình biến đổi thì cần bổ sung hoặc sửa đổi ngay để thị trường có thể phát triển trở lại.” Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đang khẩn trương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề pháp lý liên quan đến Nghị định 165 và các quy định liên quan. Trong thẩm quyền, Chính phủ sẽ xem xét giải quyết trong tháng 12.