Hàng trăm cây thông trong rừng ở Lâm Đồng bị chặt hạ

Ngày 1/10, Công an huyện Lâm Hà phối hợp kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phá rừng thông tại tại lô b, khoảnh 3, tiểu khu 274A do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý nằm ở thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà.

Tại hiện trường, hơn 160 cây thông trồng năm 2002, 2003 có đường kính gốc từ 15 – 40cm, trong diện tích rừng khoảng 1.700 m2 đã bị cưa hạ. Cây thông sau khi bị đốn hạ nằm ngổn ngang, la liệt. Cạnh đó, nhiều cây gỗ tạp, cây dẻ rừng nằm trong khu vực cũng bị chặt phá.

Theo cơ quan chức năng, nhiều dấu vết để lại cho thấy cây thông bị chặt phá xảy ra chừng hai hôm trước, những người phá rừng thông lợi dụng trời mưa và sử dụng cưa điện giảm âm, tránh bị phát hiện. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định không có dấu hiệu chặt hạ cây để lấy gỗ. Nhiều khả năng nhóm người này phá rừng lấy đất sản xuất.

Trước sự việc trên, UBND huyện Lâm Hà có văn bản hỏa tốc giao công an huyện phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ đối tượng vi phạm, sớm hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, huyện yêu cầu đơn vị chủ rừng tiến hành trồng lại rừng, phục hồi lại rừng bằng cây giống lớn ngay trong năm 2022.

Việt Nam ở vị trí thứ 2 về chỉ số phục hồi sau dịch COVID-19

Thông tin tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/10, Người phát ngôn Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Nikkei Asia đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 2 về chỉ số phục hồi sau dịch COVID-19

Thông tin tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, tại phiên họp Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các địa phương thống nhất nhận định, trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục đà phục hồi, phát triển nhanh và mạnh, ấn tượng.

Đặc biệt là GDP quý III tăng cao, đạt 13,67%, góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 8,83% (cao nhất từ năm 2011 đến nay). Có 10 địa phương có GRDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng trên 11%. Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội cũng đều đạt mức tăng trưởng cao, lần lượt là 9,97% và 9,69%.

Kinh tế tăng trưởng trên cả 3 khu vực, như: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,63%; khu vực dịch vụ phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 10,57%. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát tốt trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 2,73%, tương đương cùng kỳ các năm từ 2018-2021.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động trong 9 tháng đạt trên 163.000, tăng 38,6% so cùng kỳ, gấp 1,44 lần số doanh nghiệp rút lui.

Vốn FDI thực hiện 9 tháng đạt trên 15,4 tỉ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất trong 5 năm qua, cho thấy xu hướng mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh khá tích cực, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cũng thông tin, các tổ chức quốc tế đều đánh giá tích cực về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2022 và 2023 thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á (Moody, WB, IMF, ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lần lượt là 8,5%, 7,2%, 7%, 6,5%).

"Moody nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng Ổn định. Nikkei Asia xếp Việt Nam ở vị trí thứ 2 về chỉ số phục hồi sau dịch COVID-19", Bộ trưởng Sơn thông tin./.

Đồng Tháp: tiếp nhận 2 nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ, lương cao'

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan đã làm thủ tục tiếp nhận từ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp 2 công dân Việt Nam bị lừa đảo sang Campuchia rồi khống chế đòi tiền chuộc.

Qua xác minh ban đầu, thông qua mạng xã hội, chị V.T.D., sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có quen một người bạn.

Khoảng 2 tháng sau, người này nhắn tin mời gọi, dụ dỗ chị D. sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao".

Tin lời đối tượng, ngày 27/9, chị D. cùng con gái V.N.L.T., sinh năm 2008 đi từ huyện Cao Lãnh đến gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh lén lút qua đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tại đây, đối tượng đã chờ sẵn, nhanh chóng chở 2 mẹ con chị D. cùng nhiều người khác trên xe ô-tô 15 chỗ ngồi.

Hơn 4 giờ di chuyển, chúng dừng xe lại bên đường và yêu cầu chị D. gọi điện thoại về gia đình chuyển cho bọn chúng với số tiền 6.000 USD sẽ được trở về Việt Nam.

Biết bị lừa, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, chị D. cùng con gái lẩn trốn, dùng điện thoại truy cập Google dịch để trao đổi với nhân viên quán cơm, nhờ thông tin cho cơ quan chức năng đến giải cứu.

Lực lượng Ty Công an tỉnh Preyveng, Campuchia đã đến tiếp nhận giải cứu an toàn cho 2 mẹ con, tiến hành các thủ tục bàn giao người cho lực lượng Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đưa về Việt Nam.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích khi thi công cầu Mỹ Thuận 2

Chiều 1/10, Ban Quản lý Dự án 7 cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm công nhân rơi sông mất tích trong lúc thi công cầu Mỹ Thuận 2.

Đồng thời Ban Quản lý Dự án 7 cũng đã có báo cáo Bộ GTVT về tai nạn lao động xảy ra ở vị trí thi công trụ T16 - Gói thầu XL.03B, Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 30-9, sàn công tác phụ trợ dùng tạo lối đi để tiếp cận bệ trụ và vận thăng phục vụ thi công tại trụ T16 cách mặt nước khoảng 1,5m.

Thời điểm này có 3 công nhân đứng ở khu vực sàn công tác kiểm tra các mối nối kết cấu sau thời gian mưa bão (do ảnh hưởng bão Noru, mưa liên tục các ngày từ 27 đến 30-9, gió lớn gây rung lắc rất mạnh).

Trong quá trình làm việc thì sàn công tác bị sập một đầu, khiến 3 người rơi xuống sông, 02 công nhân đã được hỗ trợ đưa lên bờ, còn 01 công nhân mất tích.

Cũng theo Ban Quản lý Dự án 7, sàn công tác được thiết kế và tính toán đảm bảo khả năng chịu lực. Khi thi công xong phần sàn công vụ này, nhà thầu đã thử tải, đảm bảo an toàn cho phép trước khi đưa vào sử dụng.

Ban Quản lý Dự án 7 đang phối hợp với các bên để tập trung tìm kiếm công nhân bị mất tích và làm rõ nguyên nhân sự việc. Đồng thời, Ban cùng với nhà thầu đã thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình công nhân bị nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban đã yêu cầu tư vấn, các nhà thầu thi công trên công trường rà soát lại toàn bộ các hạng mục công trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động.

Hiện công trường vẫn đang được tổ chức thi công bình thường để tiến độ của dự án không bị gián đoạn.

Nguyên nhân thi thể cụ bà 95 tuổi ở Thái Bình bị chôn trong vườn nhà con trai

Ngày 1/10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết qua khám nghiệm thi thể cụ bà P.T.K. (95 tuổi) được phát hiện trong vườn nhà con trai ở xã Hiệp Hòa (Vũ Thư - Thái Bình) không nhận thấy có tác động ngoại lực, vết đâm hay chém trên thi thể.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết luận chính thức từ Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, vào khoảng gần 23 giờ ngày 25/9, UBND xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh Đ.D.T (con trai ông M) về việc bà nội mình mất tích. Sau đó, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường tìm hiểu thông tin.

Lúc này, ông M. nói không biết nên cơ quan chức năng cùng người thân và hàng xóm đã đi tìm kiếm.

Ngày 26/9, công an xã Hiệp Hòa mời ông M. đến trụ sở để làm rõ, sau đó xuống nhà để thu thập thông tin và tổ chức tìm kiếm quanh nhà. Tại đây, công an phát hiện trong vườn nhà ông M. có ụ đất cao hơn bình thường, bên trên trồng một cây nên tiến hành đào thì phát hiện thi thể cụ K.

Tại cơ quan điều tra, ông Đ.D.M. cho biết bố ông đã mất từ lâu, năm 2013 vợ ông cũng mất trên khúc sông trước nhà, 2 người con trai thì đi làm ăn xa. Khi đó, người chị gái không lấy chồng thường giúp ông cùng chăm lo cho mẹ già.

Không may, năm 2019 chị gái ông M. cũng mất nên căn nhà nhỏ chỉ còn ông M. và cụ K. sinh sống. Do hoàn cảnh khó khăn, nhà lại có nhiều đám tang thời gian qua khiến hàng xóm phải phúng viếng, giúp đỡ nhiều nên khi cụ K. mất, ông M. đã lấy chăn quấn thi thể cụ và chôn trong vườn nhà. Lo phiền con cháu và hàng xóm láng giềng, theo ông M., ông đã nói dối quanh về việc cụ K. chết, mất tích.

Hàng xóm cũng xác nhận với Báo GD&TĐ về sức khỏe tinh thần của ông M. không được tỉnh táo – khi gia đình xảy ra nhiều đám tang trong thời gian qua.

Quảng Bình: 7 nam nữ 'bay lắc' và sử dụng ma túy trong khách sạn Osaka

Vào khoảng 23h, ngày 28/9, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Hới phối hợp với Công an xã Bảo Ninh tiến hành kiểm tra lưu trú tại khách sạn OSAKA thuộc thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 7 nam, nữ thanh niên tại 2 phòng số 605 và số 608 có hành vi tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy để “bay, lắc”.

Các đối tượng gồm: Đặng Anh Hùng, 33 tuổi, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới; Nguyễn Trường Quyền, 29 tuổi, trú tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Trần Thị Hương, 26 tuổi, trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Phạm Thị Mỹ Duyên, 23 tuổi, trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới; Mai Thị Linh, 30 tuổi, trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới; Lê Quốc Hợp, 22 tuổi, trú tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới và Trần Văn Thái, 28 tuổi, trú tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bộ dụng cụ để sử dụng ma túy và các tinh thể màu trắng các đối tượng khai nhận là ma túy. Qua test nhanh, các đối tượng này đều có kết quả dương tính với các chất ma túy. 3 đối tượng là Đặng Anh Hùng, Nguyễn Trường Quyền và Trần Thị Hương đang bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

Sơn La: 7 đối tượng lợi dụng đêm mưa bão lập chiếu bạc

Vào hồi 22h, ngày 30/9, tải tiểu khu Chè Đen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép gồm: Nguyễn Minh Khang (SN 1995), Nguyễn Phương Nam (SN 1997), Trần Mạnh Hùng (SN 1995), Nguyễn Văn Sơn (SN 2000), Lê Văn Ngát (SN 1989), Bùi Đình Hiếu (SN 2000) và Nguyễn Minh Hiếu (SN 1996) cùng trú tại Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thu giữ tại chỗ hơn 12 triệu đồng cùng các vật chứng.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã lợi dụng tình hình thời tiết mưa bão, tổ chức đánh bạc trong khu vực đông dân cư có nhà xây kiên cố. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khai trừ Đảng 4 cán bộ trật tự đô thị và môi trường nhận hối lộ ở Quảng Ninh

4 cán bộ Đội kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị khai trừ Đảng là ông Phạm Thành Nam, Đội Phó và các ông Trần Văn Hùng, Phạm Ngọc Thanh, Bùi Duy Tùng.

Cả 4 cán bộ này bị Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, thành phố Cẩm Phả đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (từ ngày 29/8/2022) đối với 4 cá nhân trên để phục vụ công tác điều tra do có tố cáo của người dân về việc những người này tiếp tay cho tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long./.