Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách cao kỷ lục trong ngày mùng 4 Tết

Tin 24h 25/1/2023
Lượng hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao kỉ lục trong ngày mùng 4 Tết.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 25/1 (mùng 4 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất đón 857 chuyến bay, trong đó có 797 chuyến bay chở khách. Riêng nhà ga Quốc nội có 323 chuyến bay đi và 317 chuyến bay đến. Khách quốc tế qua sân bay cũng trên 200 chuyến bay đi, đến. Tổng cộng sân bay đón trên 137.000 lượt hành khách, trong đó hơn 60.000 lượt khách đến. Khung giờ cao điểm có lượt khách đến đông nhất là từ 19 giờ đến 20 giờ trong ngày mùng 4 Tết.

Trong ngày mùng 4 Tết, lượng khách đến ga Quốc nội cũng bắt đầu tăng cao, dự kiến tình trạng đông khách sẽ kéo dài đến ngày 29/1 (mùng 8) với khoảng 70.000 - 75.000 khách/ngày với khung giờ cao điểm bắt đầu từ 17 giờ đến hết ngày.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhu cầu đi du lịch dịp Tết phục hồi mạnh sau dịch COVID-19 góp phần thúc đẩy vận chuyển hàng không nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới. Tuy lượng khách đông nhưng khu vực nhà ga Quốc nội và Quốc tế đều thông thoáng, các khu vực sảnh đi, đến và khu vực quầy làm thủ tục các hãng hàng không đều khá thông thoáng.

Năm nay, để đáp ứng nhu cầu của hành khách, các đơn vị liên quan ở sân bay cũng đã được yêu cầu tăng cường tối đa nhân lực phối hợp phục vụ. Các hãng vận tải theo dõi mật độ và tần suất khai thác, số lượng khách quốc nội đến từng khung giờ để điều tiết xe về đón khách đầy đủ, kịp thời như cam kết. Ngoài ra, an ninh hàng không theo dõi tình hình taxi đón khách, theo dõi các bãi slot (lượt cất hạ cánh) nhắc các hãng vận tải điều tiết xe về đón khách kịp thời...

Thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2023 bắt đầu từ 6/1 đến 5/2. Lịch bay của các hãng hàng không tăng cao, dự kiến trung bình có khoảng 820 chuyến bay đi và đến mỗi ngày. Lượng khách đi, đến tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trung bình mỗi ngày khoảng 130.000 khách (trong đó khách nội địa 90.000 lượt người và khách quốc tế 40.000 lượt người).

Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, xuất hiện mưa tuyết và băng giá

Tin 24h 25/1/2023
Dự báo miền Bắc sẽ có rét đậm, rét hại trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, dự báo, khoảng đêm 26/1 ngày 27/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6.

Từ ngày 27/1, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; từ ngày 28/1 khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14 - 17 độ C.

Trên biển từ gần sáng ngày 27/1, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 1 - 4 m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Từ ngày 27/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 4,5 m, biển động.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm, trong đêm 26/1 và sáng 27/1, vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 27-28/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 28 - 30/1, khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Triều cường bất ngờ dâng cao, nhiều nơi ở Bến Tre bị ngập sâu

Tin 24h 25/1/2023
Triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều nơi tại Bến Tre bất ngờ bị ngập, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân vào dịp đầu năm mới.

Sáng 25/1 (mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều nơi tại Bến Tre bị ngập sâu trong nước, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân vào dịp đầu năm mới.

Ông Đặng Hoàng Lam, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre cho biết, mực nước đỉnh triều cao nhất hằng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh tiếp tục lên nhanh từ ngày 24 đến ngày 25/1 ở mức cao hơn báo động 3 là 11 - 21cm.

Cụ thể, tính đến 7 giờ ngày 25/1, đỉnh triều cao nhất quan trắc được tại trạm Mỹ Hoá, sông Hàm Luông (thành phố Bến Tre) là 196cm, cao hơn mức báo động 3 là 21cm, cao hơn đỉnh triều lịch sử 8 cm; tại trạm Bến Trại, sông Cổ Chiên (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), đỉnh triều đạt 205 cm, vượt mức báo động 3 là 19cm, cao hơn đỉnh triều lịch sử ghi nhận là 6cm....

Ông Đặng Hoàng Lam dự báo, mực nước đỉnh triều trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh đạt đỉnh trong ngày 25/1, sau đó xuống dần từ ngày 26/1 (ở mức xấp xỉ đến cao hơn báo động 3 là 7cm) đến ngày 29/ (ở mức thấp hơn báo động 1 khoảng 7-20 cm).

Ngành chuyên môn khuyến cáo, các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, đóng cống, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở và xâm nhập mặn tăng cao do triều cường kết hợp gió Đông-Đông Bắc hoạt động mạnh liên tục trong thời gian này; đặc biệt là các khu vực trũng thấp, khu vực đê bao yếu, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, ven biển.

Qua ghi nhận thực tế trong sáng 25/1, các địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập nặng như: huyện Giồng Trôm, huyện Mỏ Cày Nam...

Nước thủy triều lên cao bất ngờ làm cho nhà ông Nguyễn Văn Chấp ở xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm ngập trong nước, nguyên nhân là do thủy triều các ngày mùng 1, mùng 2 Tết Quý Mão 2023 thấp hơn so với mọi năm, nên gia đình không có sự chuẩn bị. Tuy nhiên, đến ngày mùng 4 Tết, bất ngờ thủy triều dâng cao và lên nhanh làm cho nhà ông Chấp bị ngập 30-40 cm. Bên cạnh đó, các mương vườn thả nuôi tôm càng xanh của ông Chấp cũng bị ảnh hưởng, làm tôm nuôi trong ao thất thoát ra ngoài.

Ông Trần Văn Tâm, nông dân ngụ xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam nắm khá rõ quy luật con nước. Ông Tâm chia sẻ, từ trước đến giờ, chưa hề có chuyện nước dâng ngay trong những ngày Tết. Do vậy, việc nước dâng cao ngay trong những ngày Tết là điều bất thường. Mỗi năm nước thủy triều tăng cao vào khoảng 30 đến mùng 1 âm lịch, tuy nhiên hiện nay triều cường thay đổi làm cho người dân không kịp trở tay.

Bình Phước: Xe máy đấu đầu ô tô bán tải, hai người tử vong

Chiều 25/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường ĐT.759, đoạn qua thôn 6, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Chiếc ô tô bán tải đấu đầu trực diện xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc ô tô bán tải 93C-163.60 (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông trên đường ĐT.759, hướng từ huyện Bù Gia Mập đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến đoạn thôn 6, xã Đia Kia, chiếc ô tô bất ngờ va chạm với xe máy 93H1-360.65 do hai người đàn ông (khoảng 40 tuổi và 25 tuổi) điều khiển chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy bị dính chặt dưới gầm trước xe ô tô. Hai người đàn ông đi trên xe máy văng vào lề đường, tử vong tại chỗ. Cả hai phương tiện hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mùng 4 Tết, xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 19 người. Đây là ngày có số vụ tai nạn, số người chết và bị thương cao nhất trong 6 ngày nghỉ Tết năm nay. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tai nạn giao thông giảm 3 vụ; giảm 2 người chết; giảm 3 người bị thương.

Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trên các tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.300 trường hợp vi phạm; phạt tiền 6,45 tỷ đồng; tạm giữ 81 xe ô tô, 1.757 xe mô tô, 6 phương tiện khác; tước 729 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, xử lý 1.414 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.288 trường hợp so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2022 (tăng 1022,2%), 4 trường hợp dương tính với ma túy và 221 trường hợp vi phạm tốc độ, 6 trường hợp quá tải.

Trên các tuyến đường cao tốc, lực lượng của Cục kiểm tra, lập biên bản 10 trường hợp vi phạm (trong đó vi phạm nồng độ cồn 3 trường hợp), phạt tiền 95,8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp, tạm giữ 5 trường hợp. Phát hiện 207 trường hợp phương tiện vi phạm qua hệ thống giám sát và gửi thông báo đến các trường hợp vi phạm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, sáng 25/1, giao thông tại khu vực nội thành Hà Nội ổn định, thông thoáng, lưu lượng phương tiện vắng, khu vực cửa ngõ thành phố, tuyến Quốc lộ 3, 5; trên các tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, Hà Nội-Thái Nguyên, Hà Nội-Lào Cai, tuyến đường dẫn lên sân bay Nội Bài giao thông ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, từ sáng sớm 24/1, lưu lượng phương tiện đổ về Quốc lộ 60 đoạn qua địa bàn thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, lên cầu Rạch Miễu gia tăng, các phương tiện di chuyển chậm. Phòng Cảnh sát giao thông Tiền Giang và Công an thành phố Mỹ Tho đã chủ động bố trí lực lượng phối hợp điều tiết giao thông.

9h sáng cùng ngày xảy ra va chạm giao thông liên hoàn giữa ô tô con 4 chỗ và 2 xe 7 chỗ làm giao thông qua cầu Rạch Miễu ùn ứ. Sau khi xảy ra va chạm, lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng cứu hộ giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, phân luồng, điều tiết giao thông. Cảnh sát giao thông Bến Tre và Tiền Giang phối hợp trạm thu phí cầu Rạch Miễu tiến hành xả trạm không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trên các tuyến, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng phối hợp hướng dẫn phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, đảm bảo giao thông di chuyển an toàn, thông suốt không để xảy ra ùn tắc.

Xử lý 1 cơ sở kinh doanh xăng dầu niêm yết giá không đúng quy định

Tin 24h 25/1/2023
Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra cây xăng vi phạm.

Trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 24/1 (Mùng 3 Tết), nhận được tin phản ánh của người dân, Đội Quản lý thị trường số 23 (Quản lý thị trường Hà Nội) đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh xăng dầu trên phố Ba Thá, xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Hà Nội có hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá quy định. Đội Quản lý thị trường số 23 đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình trên địa bàn được phân công quản lý, đặc biệt tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đảm bảo không để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ đóng cửa, ngừng bán hàng hoặc thực hiện không đúng thời gian bán hàng theo đăng ký với Sở Công Thương. Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm, đồng thời thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình kiểm tra việc cung ứng xăng dầu trên cả nước, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, ngay khi nắm thông tin về tình hình một số cây xăng đóng cửa nghỉ tết, đơn vị đã có chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hiện tượng này; khắc phục ngay việc thiếu nhân viên do nghỉ tết, bảo đảm cung ứng nguồn xăng để phục vụ người dân trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Cục cũng yêu cầu hệ thống kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo và công điện của Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán) lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra tình hình cung ứng ở một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc

Ngày 25/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 50 ngày 23/1/2023, tại quán nước “Dưởng” thuộc khu C2, ấp Thuận An, xã Sông Thao, lực lượng Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành bắt quả tang về hành vi đánh bạc đối với các đối tượng gồm: Chắng Cắm Sáng (sinh năm 1991, ngụ ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom); Vòng Phần Sồi (sinh năm 1969, ngụ thôn Đắk Quoeng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông); Hấu Ngọc Minh (sinh năm 1980, ngụ ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom); Sỳ A Múi (sinh năm 1982, ngụ ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, Trảng Bom); Sông Lỷ Cỏng (sinh năm 1962, ngụ ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom); Dương A Lộc (sinh năm 1979, ngụ ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom); Trần Văn Em (sinh năm 1989, ngụ ấp Thuận An, xã Sông Thao, Trảng Bom); Lý Sám Cẩu (sinh năm 1993, ngụ ấp Thuận An, xã Sông Thao, Trảng Bom); Sỳ Cún Dưỡng (sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận An, xã Sông Thao, Trảng Bom); Thòng Cắm Bẩu (sinh năm 1988, ngụ ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom); Lỷ A Sám (sinh năm 1973, ngụ ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom); Trần Mộc Sáng (sinh năm 1954, ngụ ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom); Võ Văn Đậm (sinh năm 1979, ngụ ấp Thanh Quý, xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre); Vòng Hưng Cường (sinh năm 1997, ngụ ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom).

Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản tang vật thu giữ được gồm số tiền 10,53 triệu đồng trên chiếu bạc và 41,84 triệu đồng trong người các đối tượng, một bộ dụng cụ lắc “Tài xỉu”, 7 điện thoại di động, 8 xe môtô. Các đối tượng và tang vật đã được đưa về Công an huyện Trảng Bom để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo nguy cơ rò rỉ thông tin qua các thiết bị gia dụng kết nối Internet

Kênh truyền hình RT đưa tin tổ chức cố vấn OODA đã cảnh báo chính phủ Anh rằng các vi mạch do Trung Quốc sản xuất - được cài trong các thiết bị IoT như tủ lạnh thông minh, ô tô và tivi - sẽ cho phép Bắc Kinh theo dõi người dùng mà không hề gây nghi vấn.

Theo tờ Telegraph, báo cáo của OODA cáo buộc rằng mối đe dọa từ các linh kiện kết nối Internet do Trung Quốc sản xuất, được gọi là IoT di động, thậm chí còn lớn hơn rủi ro từ các linh kiện mạng Huawei 5G. Trước đó, chính phủ Anh đã quyết định loại bỏ mạng 5G trên của Trung Quốc khỏi cơ sở hạ tầng của Anh từ năm 2027, dưới sức ép từ phía Mỹ.

Những mô-đun được ví như “ngựa thành Troy” này được tìm thấy trong mọi thiết bị IoT, từ máy tính xách tay và đồng hồ thông minh đến ô tô, tủ lạnh, đồng hồ thông minh, camera chuông cửa, máy thanh toán bằng thẻ tín dụng, thậm chí cả bóng đèn. Được thiết kế để thu thập dữ liệu sử dụng và truyền tải lại cho nhà sản xuất bằng mạng 5G, chúng có thể tạo ra bức tranh tương đối chi tiết về người dùng, nhóm cộng đồng hoặc cơ quan nhà nước…

Báo cáo trên cũng cảnh báo rằng các công ty công nghệ Trung Quốc có thể phải chuyển dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc nếu được yêu cầu. Nguồn dữ liệu dồi dào đó có khả năng được sử dụng để xác định và giám sát các nguồn thông tin tình báo tiềm năng hoặc các nhân vật quan trọng khác. Đầu tháng 1, cơ quan chức năng ở Anh đã tìm thấy các thiết bị như vậy trong một số xe ô tô cấp bộ của nước này.

Theo báo cáo, hình thức giám sát thụ động đó có thể cho phép Bắc Kinh xác định chính xác các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, trong khi can thiệp tích cực có thể phá hoại đối thủ cạnh tranh, hoặc cơ sở hạ tầng của một quốc gia.

Tác giả của báo cáo trên, ông Charles Parton - cố vấn kỳ cựu của chính phủ Anh về Trung Quốc - đã kêu gọi London không cho phép Trung Quốc độc quyền về các thiết bị IoT. Mặc dù hơn một nửa (54%) IoT di động trên thế giới đã có nguồn gốc từ ba công ty Trung Quốc thì các công ty phương Tây cũng sản xuất chúng.

Ông nhấn mạnh rằng các cơ quan chính phủ và công ty hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng như quốc phòng nên kiểm tra lại các thiết bị, đồng thời thay thế bất kỳ thiết bị dễ ảnh hưởng nhất. Theo ông, tại Anh đã có hàng triệu thiết bị có khả năng do thám thông tin được sử dụng.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc do thám trên là thao túng chính trị. Chính phủ Trung Quốc cảnh báo rằng việc cấm các công ty Trung Quốc khỏi thị trường Anh không chỉ phá hoại nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế, mà còn phân mảnh thị trường toàn cầu, hay phá hoại an ninh và ổn định của ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

NASA, Lầu Năm Góc phát triển tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân

Tin 24h 25/1/2023
Khái niệm nghệ sĩ về Trình diễn tàu vũ trụ Rocket to Agile Cislunar Operations (DRACO), sẽ trình diễn động cơ tên lửa nhiệt hạt nhân. Công nghệ đẩy nhiệt hạt nhân có thể được sử dụng cho các sứ mệnh phi hành đoàn của NASA trong tương lai tới Sao Hỏa. Ảnh: Twitter

Trong tuyên bố ngày 24/1, Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết cơ quan này sẽ hợp tác với Cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA) để "phát triển và trình diễn công nghệ đẩy nhiệt hạt nhân tiên tiến sớm nhất là vào năm 2027". Ông Nelson cho biết với sự trợ giúp của công nghệ mới này, các phi hành gia có thể thực hiện hành trình đến và rời không gian sâu thẳm với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết - một năng lực quan trọng để chuẩn bị cho các sứ mệnh đưa các phi hành đoàn lên Sao Hỏa.

NASA cho biết tên lửa nhiệt hạt nhân có thể mang lại hiệu quả gấp ba lần hoặc hơn so với động cơ đẩy hóa học thông thường và sẽ giảm thời gian vận chuyển, điều cần thiết cho sứ mệnh tới Sao Hỏa.

Trong động cơ nhiệt hạt nhân, lò phản ứng phân hạch được sử dụng để tạo ra nhiệt độ cực cao. Nhiệt từ lò phản ứng được truyền tới nhiên liệu đẩy lỏng, sau đó được chuyển thành khí, giãn nở qua một vòi phun và cung cấp lực đẩy.

Trong khi đó, Giám đốc DARPA Stefanie Tompkins nói: "Chương trình tên lửa nhiệt hạt nhân sẽ rất cần thiết để vận chuyển vật liệu lên Mặt Trăng một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn, và cuối cùng là đưa con người lên Sao Hỏa".

NASA đã tiến hành các cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiệt hạt nhân gần đây nhất cách đây hơn 50 năm. Tuy nhiên, chương trình này đã bị hủy bỏ do ngân sách bị cắt và những căng thẳng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Lật tàu chở hàng ngoài khơi Nhật Bản: Xác nhận 2 người tử vong, 9 người mất tích

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tàu chở hàng bị lật trên Biển Hoa Đông ngoài khơi tỉnh Nagasaki của Nhật Bản, tối 25/1, hãng tin Kyodo cho biết đã có 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 9 người hiện vẫn mất tích.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, những người thiệt mạng nằm trong số 13 người đã được giải cứu trước đó. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã thông báo cho đối tác Nhật Bản rằng trong số 11 người còn lại được giải cứu, 6 người bất tỉnh và 5 người tỉnh táo. Các tàu tuần tra và máy bay tiếp tục tìm kiếm 9 thủy thủ mất tích với hy vọng họ có thể lên được thuyền cứu sinh.

Tàu Jintan đã phát tín hiệu cấp cứu vào khoảng 23h15 ngày 24/1 khi ở vị trí cách quần đảo Danjo khoảng 110 km về phía Tây. Con tàu chở theo 22 thành viên thủy thủ đoàn gồm 14 người Trung Quốc và 8 người Myanmar. Trước đó, thủy thủ trên tàu đã liên lạc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản qua điện thoại vệ tinh, nói rằng tàu của họ bị nghiêng và nước tràn vào.