Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ đêm 14/1 đến ngày 15/1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 13/1, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền, khoảng gần sáng và ngày 15/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Từ đêm 14/1 đến ngày 15/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 15 - 18/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều và đêm 15 - 18/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 14-17 độ C. Trên biển, từ gần sáng và ngày 15/1, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ chiều tối 15/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh. Từ ngày 16/1, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Đêm 13/1 và ngày 14/1:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Lâm Đồng: 14 năm tù cho kẻ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 13/1, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đoàn Quang Viên (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) 14 năm tù và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng: từ năm 2017, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đoàn Quang Viên đã tiếp cận tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu. Ngày 17/1/2020, Nguyễn Đoàn Quang Viên đã làm đơn xin tham gia và trở thành thành viên của tổ chức này. Từ đó, Viên đã nhận chỉ đạo và thực hiện nhiều nhiệm vụ do tổ chức khủng bố này giao. Được tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tung hô, Nguyễn Đoàn Quang Viên hoạt động ngày càng tích cực với nhiều đề xuất, ý tưởng, phương thức cho tổ chức nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong thời gian tham gia tổ chức này, Viên đã sử dụng tài khoản mạng xã hội “Rigan Bill” tuyên truyền nhiều nội dung, thông tin về tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (“Hiến ước lâm thời”, “Hiến pháp Đệ tam VNCH”) nhằm kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia. Bị cáo Nguyễn Đoàn Quang Viên còn mua máy in màu để tự in ra các mã Qr “trưng cầu dân ý” của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Viên dán các mã Qr trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để kêu gọi, lôi kéo người khác tham gia tổ chức, thu thập thông tin cá nhân của nhiều người dân để “trưng cầu dân ý”, bầu Đào Minh Quân trở thành "Tổng thống Việt Nam đệ tam cộng hòa”. Mục đích của hoạt động này là thay đổi chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ Đào Minh Quân về Việt Nam làm "Tổng thống" nhằm khôi phục chế độ Việt Nam Cộng hòa. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đoàn Quang Viên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và trở thành công dân có ích. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhận định, hành vi của Nguyễn Đoàn Quang Viên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây chia rẻ, mất đoàn kết trong nhân dân.

Thủ tướng phê duyệt đề án nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự

Ngày 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại (KDTM) giai đoạn 2023 – 2028. Mục tiêu của Đề án nhằm bảo đảm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành trên thực tế, phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành; tăng cường áp dụng các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong công tác THADS nói chung, công tác thi hành án KDTM nói riêng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành bản án theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật theo hướng chú trọng chất lượng, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, giảm thiểu các chi phí do ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc do cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nộp trong quá trình tổ chức thi hành án. Công khai, minh bạch quy trình tổ chức thi hành án, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác THADS; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên được xác định trong bản án, quyết định về KDTM.

Phấn đấu nâng tỷ lệ thi hành án xong đối với các bản án, quyết định KDTM trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước góp phần đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Đề án được triển khai từ năm 2023 đến năm 2028 trong phạm vi cả nước, áp dụng đối với công tác THADS, trong đó đặt trọng tâm thi hành các bản án, quyết định KDTM. Nhiệm vụ và giải pháp mà Đề án đặt ra là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về THADS, pháp luật khác có liên quan; nâng cao hiệu lực của hệ thống cơ quan THADS, đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thi hành án KDTM. Kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án KDTM có điều kiện thi hành; có giải pháp phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành bản án KDTM; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trung ương để kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế các vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và đề nghị xử lý hình sự đối với những người vi phạm từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án KDTM. Đồng thời, công khai, minh bạch quy trình THADS, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân trong việc tuân thủ pháp luật về chấp hành các bản án, quyết định KDTM. Trong đó, minh bạch, công khai các bước thực hiện trong quá trình tổ chức thi hành án như: kết quả xác minh điều kiện thi hành án, kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản; thực hiện nghiêm việc đăng tải công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; nghiên cứu cơ chế công khai danh sách các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển sổ theo dõi riêng…

Hai thanh niên tự lao xe xuống cống tử vong

Chiều 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại đường Bàu A0, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh. Trước đó, khoảng trưa cùng ngày, Lê Duy Thành (sinh năm 2002) và Lê Minh Dũng (sinh năm 2000) cùng thường trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, đi xe mô tô 61F1 - 43470 trên đường Bàu A0 hướng từ khu phố 4, thị trấn Phước Vĩnh đi ra đường Độc Lập. Khi đến đường Bàu A0, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, hai thanh niên tự lao xe xuống cống nước bên trái đường tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau gần 17 năm lẩn trốn

Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau gần 17 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, do có mâu thuẫn với một nhóm đối tượng tại địa phương nên cuối năm 2005, Phạm Hoàng Lợi (sinh năm 1985, ngụ Khóm 1, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đang ngồi nhậu cùng gia đình thì bị một nhóm khoảng 20 đối tượng mang theo mã tấu, gậy sắt... đến chém. Đối tượng Lợi và những người trong gia đình đã cầm gậy đánh trả dẫn đến gây mất an ninh trật tự địa phương. Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số đối tượng có liên quan, trong đó có Phạm Hoàng Lợi về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, trong thời gian được cho tại ngoại để điều tra, bị can Lợi đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm. Sau gần 17 năm lẩn trốn, đối tượng Phạm Hoàng Lợi đã bị bắt giữ tại ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/1/2023.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo

Ngày 13/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo.

Cụ thể, cuộc họp xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ma Thế Quyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn; Men Pholly, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

1. Ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

2. Ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách nhà nước; vi phạm Quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

3. Ông Ma Thế Quyên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về kế toán, ngân sách nhà nước, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

4. Ông Men Pholly đã vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

5. Ông Nguyễn Văn Phong trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định pháp luật về đất đai, đấu thầu, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Men Pholly, Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong. Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng. Vi phạm của các ông Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Men Pholly, Nguyễn Văn Phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Hàng trăm dân thường mắc kẹt giữa bão lửa giao tranh khốc liệt nhất ở Ukraine

Hàng trăm người dân thường hiện vẫn mắc kẹt ở Soledar, trong khi các trận giao tranh đẫm máu tiếp tục diễn ra nhằm giành lấy quyền kiểm soát thị trấn ở miền Đông Ukraine này.

Ông Pavlo Kyrylenko, Thống đốc Donetsk, cho biết tại mặt trận Soledar vẫn có 559 dân thường bị mắc kẹt, trong đó có 15 trẻ nhỏ. Ngày 12/1, phía Ukraine cho biết quân đội của họ đang giữ vững trước các đòn tấn công của Nga tại Soledar, đồng thời bác bỏ tuyên bố của nhóm quân sự tư nhân Wagner rằng lực lượng này đã giành quyền kiểm soát thị trấn. Trước đó, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Wagner, cho biết lực lượng của ông đã chiếm được Soledar sau một cuộc giao tranh dữ dội. Tuy nhiên, cho đến nay, Điện Kremlin vẫn chưa tuyên bố chiến thắng ở Soledar. Trong cuộc họp giao ban quân sự hàng ngày hôm 12/1, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến những diễn biến tại Soledar. Theo giới quan sát, các lực lượng Nga gần đây đã tập trung hỏa lực về phía thị trấn Soledar, như một phần trong tham vọng giành lấy thành phố chiến lược Bakhmut gần đó, cũng như là khu vực Donbass rộng lớn hơn của Ukraine. Diễn biến trên đã dẫn đến những trận chiến có thể coi là khốc liệt nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh nhiệt độ ở dưới mức đóng băng. Theo hãng tin AP (Mỹ), Soledar, nổi tiếng về khai thác và chế biến muối, có ít giá trị nội tại nhưng lại nằm ở một điểm chiến lược cách thành phố Bakhmut 10 km về phía Bắc, nơi các lực lượng Nga muốn bao vây. Việc chiếm Bakhmut sẽ làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra một con đường cho người Nga tiến về phía Kramatorsk và Sloviansk, các thành trì của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Giám đốc Nghiên cứu về Nga tại nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận CAN ở Arlington, Virginia (Mỹ), ông Michael Kofman lưu ý: “Sự thất thủ của Soledar sẽ khiến việc giữ Bakhmut trở nên bấp bênh hơn nhiều đối với Ukraine”. Bên cạnh đó, theo AP, sự thất thủ của Soledar sẽ là phần thưởng các lực lượng Nga đang tìm kiếm một tin tức chiến trường trong những tháng gần đây, sau khi để mất thành phố quan trọng Kherson.

Nhiều khó khăn trong việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất

Tính đến ngày 13/1 là đã 14 ngày bé Thái Lý Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để nhổ cọc bê tông lên mặt đất, đưa thi thể bé Hạo Nam ra ngoài. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp (đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm cung cấp thông tin vụ việc), đến sáng 13/1, lực lượng chức năng đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống thứ 5 và đào sâu hơn tầng 5 khoảng 1,5m; tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạm đối với vị trí không bị vướng 3 đầu cọc bê tông bên ngoài ống vách, sử dụng 2 vòi xói cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gầu cạp, gầu ngoạm không thao tác được. Trước đó, Ban Chỉ đạo công tác cứu hộ tại công trình cầu Rọc Sen thống nhất thực hiện phương án cứu hộ do đơn vị thi công của Bộ Giao thông vận tải đề xuất, gồm nhiều bước. Theo đó, lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện bước đóng cọc ván thép, lắp đặt khung tầng. Sau đó, đóng ống vách, tiếp tục khoan lấy đất bên ngoài xung quanh cọc cho đến mối nối… Lực lượng cứu hộ thực hiện từng bước khẩn trương, thận trọng, xuyên suốt để đạt kết quả cuối cùng. Lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ. Nhân lực cứu hộ được đảm bảo bố trí làm 4 ca thay phiên nhau, mỗi ca 6 giờ để đảm bảo sức khỏe và an toàn. Ngoài máy móc, thiết bị đã có trước đó, gần đây, Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ còn bổ sung thêm gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m, 2m và máy móc phụ trợ khác. Thiết bị búa rung 180 kW cũng được vận chuyển từ cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) đến hiện trường phục vụ công tác cứu hộ. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, quá trình nhổ cọc bê tông để đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất gặp một số khó khăn. Khó khăn nhất hiện nay là địa chất công trình tầng lớp dưới, đất sét cứng nên việc đào đất không thuận lợi, cọc bê tông (gồm 3 đoạn nối lại với nhau) đóng sâu xuống lòng đất 35m, việc cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp. Do vậy, phải thay đổi nhiều phương án trong việc nhổ cọc bê tông lên. Mặt khác, hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, hạ tầng giao thông nhỏ, hẹp nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị, máy móc cứu nạn gặp nhiều trở ngại. Những ngày gần đây, ở Đồng Tháp cũng như huyện Thanh Bình có mưa lớn, gây bất lợi cho công tác cứu hộ. Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ đã triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn về điện trong quá trình thi công cho người và thiết bị tại hiện trường. Đến nay đã 14 ngày triển khai công tác cứu hộ với nhiều thiết bị, máy móc và hàng trăm người thay phiên tham gia cứu hộ. Lực lượng chức năng vẫn làm việc ngày đêm với sự tư vấn của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tới thời điểm này, dù đã nỗ lực nhưng Tổ Điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen chưa xác định được thời gian có thể đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất. Tại hiện trường có nhiều máy móc, thiết bị hạng nặng, cần cẩu di chuyển liên tục. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình cứu hộ, nhiều ngày qua, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn trên các tuyến đường dẫn vào hiện trường và canh gác nghiêm ngặt, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ được phép vào. Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, có một nhóm trẻ em vào công trường cầu Rọc Sen và bị bảo vệ phát hiện, yêu cầu ra khỏi công trường. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 50 phút, công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ trên lại lén vào công trường và cháu Hạo Nam đã bị lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25cm. Sau nhiều ngày cố gắng cứu hộ, đến tối 4/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác định bé Hạo Nam đã tử vong. Sau đó, ngành chức năng nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để đưa thi thể cháu bé lên mặt đất nhưng chưa thành công.

Truy bắt thành công đối tượng đâm chết người sau 72 giờ gây án

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng tại xã Bản Xèo, huyện Bát Xát (Lào Cai) sau 72 giờ gây án. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ ngày 10/1, tại đám cưới nhà ông Chảo Vần Phủng, trú tại thôn San Lùng, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, trong quá trình ăn cơm và uống rượu, đối tượng Tẩn Láo Tả, sinh năm 1988, trú tại thôn Ky Quan San, xã Mường Hum, huyện Bát Xát (Lào Cai) có mâu thuẫn với Hồ Văn Nguyễn trú tại xã Bản Xèo nên đã xảy ra cãi vã. Tẩn Láo Tả chạy vào bếp nhà ông Phùng lấy dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực phải của Hồ Văn Nguyễn khiến nạn nhân mất rất nhiều máu. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa vào trạm y tế xã Bản Xèo cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Tẩn Láo Tả đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Bát Xát khẩn trương truy tìm đối tượng, rà soát, phong tỏa các cửa ngõ ra vào địa bàn huyện Bát Xát và các khu vực giáp biên phòng ngừa đối tượng bỏ trốn sang Trung Quốc. Quá trình xác minh, lực lượng trinh sát xác định Tả đang lẩn trốn tại Phú Thọ. Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp truy bắt đối tượng Tẩn Láo Tả. Đến khoảng 19 giờ ngày 12/1, các lực lượng đã bắt giữ đối tượng Tẩn Láo Tả khi y đang vào xin cơm tại trang trại của bạn tại khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn vào một hang sâu trên núi thuộc xã Mường Hum, huyện Bát Xát ngủ qua đêm, sáng hôm sau y đã vượt rừng đi bộ ra thành phố Lào Cai thuê nhà nghỉ, rồi tiếp tục đi bộ lên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để bắt xe khách về huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để tiếp tục lẩn trốn. Trong lúc đi xin cơm tại nhà người quen, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Ngay sau khi bắt được Tẩn Láo Tả, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất thủ tục, di lý đối tượng về Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Căng thẳng leo thang, Peru đóng cửa sân bay ở trung tâm du lịch Cusco

ác cuộc biểu tình kéo dài hàng tuần qua tại Peru tiếp tục diễn ra trong ngày 12/1, với căng thẳng leo thang tại thành phố Cusco - trung tâm du lịch của nước này, buộc nhà chức trách phải đóng cửa sân bay. Các cuộc biểu tình nổ ra gần những sân bay của Peru, hiện đang được các lực lượng an ninh bảo vệ sau vụ người biểu tình xông vào đường băng vào đầu tháng 12 năm ngoái. Tại Cusco, thành phố cửa ngõ tới "viên ngọc quý" du lịch Machu Picchu của Peru, đụng độ đã nổ ra vào đêm 11/1, khi người biểu tình tìm cách vào sân bay, trong khi số khác đốt một trạm xe buýt, tấn công các cửa hàng và chặn đường ray xe lửa bằng các tảng đá lớn. Nhà chức trách cho biết đụng độ đã khiến 1 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương, trong đó có 19 cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ việc. Căng thẳng leo thang khiến Bộ Giao thông vận tải Peru thông báo đóng cửa sân bay chính của Cusco như một biện pháp phòng ngừa. Peru đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng sau khi Tổng thống Pedro Castillo bất ngờ tuyên bố giải tán Quốc hội, thành lập chính phủ khẩn cấp và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử lập pháp mới. Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh của Tòa án Hiến pháp, Tòa án Tối cao cũng như các nghị sĩ quốc hội Peru, coi đây là hành động “đảo chính.” Quốc hội Peru đã bỏ phiếu phế truất ông Castillo. Phó Tổng thống Dina Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời sau khi ông Castillo bị cảnh sát bắt giữ. Chính phủ lâm thời của bà Boluarte đã phải đối mặt với làn sóng biểu tình phản đối leo thang từ cuối tuần trước. Những người biểu tình đụng độ cảnh sát, kêu gọi đình công toàn quốc, triệu tập hội đồng lập hiến, đóng cửa Quốc hội, đòi Tổng thống Boluarte từ chức, trả tự do cho ông Castillo, tiến hành bầu cử sớm và ban hành Hiến pháp mới. Theo thống kê, số người thiệt mạng trong các vụ đụng độ đã lên tới 42 người./.