Tập trung xây dựng hệ thống Y tế phát triển bền vứng, hiện đại
Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đánh giá của Bộ Y tế, năm 2022, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; các dịch bệnh như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ… có những diễn biến khó lường; tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế vẫn còn. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, đến nay, các loại dịch bệnh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Công tác khám, chữa bệnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đáng nói, tỷ lệ hài lòng của người dân với các dịch vụ y tế đạt 90%.... Cũng trong năm qua, công tác cải cách hành chính; xây dựng văn bản pháp luật; thanh tra, kiểm tra giám sát; đảm bảo an toàn thực phẩm; dân số, kế hoạch hóa gia đình… đã được thực hiện khá hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, cùng với khẳng định vai trò, truyền thống của ngành Y tế nước nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao tinh thần “Sâu y lý, giầu y đức, giỏi y thuật”, những đóng góp to lớn của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế và những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Y tế tập trung xây dựng hệ thống y tế phát triển bền vững, hiện đại, tiên tiến, hội nhập quốc tế. Tiếp cận tư duy, phương pháp mới để phát triển mọi nguồn lực cả về con người và cơ sở vật chất. Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Khống chế hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng. Đẩy mạnh đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ khám, chữa bệnh từ xa. Thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành dược...

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), Thủ tướng gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên ngành Y tế trong cả nước; đồng thời đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, ủng hộ ngành Y tế, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh, bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.