Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh động viên lực lượng trực chốt kiểm dịch
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Tại đây, hàng ngày có trên 600 lượt người và phương tiện ra vào tỉnh. Mặc dù, lưu lượng giao thông qua đây không quá cao, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ vẫn bố trí trực 24/24.

Tất cả các trường hợp từ bên ngoài vào tỉnh được yêu cầu dừng xe và nghiêm túc thực hiện yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại đây, đồng thời chia sẻ những khó khăn với các lực lượng.

Nhân dịp này, đồng chí cũng tặng những phần quà thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.