Chủ động phòng bệnh khi thời tiết giao mùa
Những ngày gần đây số bệnh nhi mắc các bệnh lý về hô hấp chiếm khoảng 70% so với các mặt bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện

Khoa Nhi, bệnh viện A Thái Nguyên những ngày gần đây số bệnh nhi mắc các bệnh lý về hô hấp chiếm khoảng 70% so với các mặt bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện. Không chỉ gây ra bệnh hô hấp thông thường, thời tiết giao mùa cũng là môi trường để một số loại dịch bệnh truyền nhiễm như cúm, tiêu chảy và Covid 19 dễ phát sinh. Chị Nguyễn Thị Quyên, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa hiện đang có con điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết: Cháu bị sốt liên tục 3 ngày, gia đình có cho uống hạ sốt nhưng mà cháu không đỡ, sau 3 ngày cháu có biểu hiện mệt mỏi, không muốn ăn, nước mắt, nước mũi chảy, có biểu hiệnlờ đờ nên gia đình cho cháu đi viện, tại đây các bác sĩ cho cháu xét nghiệm, test, kết luận là cháu bị cúm B.

Trong thời gian này, thời tiết giao mùa, Bệnh viện A Thái Nguyên tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân nhi. Bác sỹ Lê Minh Hiếu, Khoa Nhi, Bệnh viên A Thái Nguyên cho biết: Đa phần các em bé khám ở cái thời điểm này là khi vào viện khám với triệu chứng đa phần là sốt, ho kéo dài, các cháu bé đã thường đã được uống thuốc ở nhà rồi không giảm thì mới vào viện khám. Tỉ lệ nhập viện thời điểm này cũng tương đối là cao, các cháu bé vào viện đa phần có triệu chứng tương đối là nặng, ho nhiều thậm chí rất nhiều cháu bé vào với tình trạng thở nhanh, khó thở

Không chỉ trẻ nhỏ, khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, kết hợp với những đợt nồm ẩm số lượng người già nhập viện có tỷ lệ gia tăng, đặc biệt là người có bệnh lý nền. Ghi nhận tại khoa bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ đầu tháng 3 đến nay số bệnh nhân nhập viện do cúm A và Covid cũng chiếm trên 50%. Ông Nguyễn Văn Bắc, xã Ký Phú, huyện Đại Từ cho biết là bị sốt cao, khi vào viện được Bác sỹ đo kiểm tra thì 39 độ, trong thời gian bị sốt thì thấy người đau mỏi, xương đau, không đi được, sau Test Covid 19 thì tôi bị mắc.

Chủ động phòng bệnh khi thời tiết giao mùa
Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện TW Thái Nguyên

Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện TW Thái Nguyên cho biết: Để phân biệt được cúm và Covid-19 thì về biểu hiện lâm sàng là khá giống nhau, đều là bị sốt, ho, đau họng, có đau mỏi người với cả rối loạn tiêu hóa. Để phân biệt được 2 bệnh đó thì bắt buộc chúng ta phải làm xét nghiệm Test cúm và Test Covid để nó phân biệt 2 bệnh. Chúng tôi ghi nhận thường là bệnh nhân cúm khi vào viện, hầu hết là tình trạng bệnh nhân ở mức độ trung bình thôi, trừ những trường hợp là bệnh nhân có bệnh nền và những người bị di chứng đột quỵ thì có thể có diễn biến nặng

Có thể thấy rằng, vào thời điểm giao mùa, sự thay đổi thời tiết thất thường là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn, vi rút gây bệnh sinh sôi và phát triển. Các bác sỹ khuyến cáo trẻ nhỏ và người già cần chủ động theo dõi tình hình sức khỏe. Các bậc cha mẹ cần tiêm vắc xin cho trẻ đầy đủ và đúng lịch, bổ sung đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Giữ ấm, mặc quần áo phù hợp cho trẻ, hạn chế nơi đông người và đeo khẩu trang cho trẻ khi ra đường.