Cảnh giác với dịch sốt xuất huyết
Quá trình điều trị tích cực, hiện 2 bệnh nhân đang dần bình phục, sức khỏe tiến triển tốt

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị 2 ca sốt xuất huyết nặng. 1 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi, tiểu cầu hạ rất thấp. 1 bệnh nhân có tiền sử suy thận, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều ở mũi và chân răng, tiểu cầu cũng hạ thấp ở mức nguy hiểm. Điều đặc biệt, cả 2 bệnh nhân này đều không đi khỏi địa phương, không đến vùng có dịch. Điều này cảnh báo dịch sốt xuất huyết có nguy cơ xảy ra tại Thái Nguyên.

Quá trình điều trị tích cực, hiện 2 bệnh nhân đang dần bình phục, sức khỏe tiến triển tốt.

Người dân cần nâng cao cảnh giác và ý thức phòng dịch sốt xuất huyết bằng nhiều biện pháp như mắc màn khi ngủ, vệ sinh sạch sẽ môi trường sống xung quanh và đến ngay các cơ sở y tế để khám khi có những biểu hiện, triệu chứng như sốt cao, mệt mỏi, xuất huyết dưới da…