Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Triều Tiên ngày 23/9 đã cảnh báo chính vì Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “người tên lửa” sẽ khiến việc các tên lửa của Triều Tiên “ghé thăm” toàn bộ lục địa Mỹ là không thể tránh khỏi.

trieu tien canh bao ten lua ghe tham my la khong the tranh khoi

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: AFP/Getty.

Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump làm leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, và rằng chính nhà lãnh đạo Mỹ là "mối đe dọa nghiêm trọng nhất với hòa bình và an ninh quốc tế ngày nay".

Ông Ri đồng thời cho biết, thông qua cuộc đấu tranh kéo dài, đầy gian nan và thử thách, cuối cùng, Triều Tiên cũng chỉ còn “cách vài bước chân” để hướng tới hoàn thiện lực lượng hạt nhân.

Theo Ngoại trưởng Ri, kẻ thù sẽ chỉ nhận được thất bại cay đắng nếu hy vọng có thể làm lay chuyển dù chỉ là chút ít ý chí của Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp trừng phạt ngày càng được siết chặt hơn.

Trước đó, phát biểu tại buổi khai mạc phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tăng cường sức ép buộc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang "tự kết liễu đời mình và chế độ ở Bình Nhưỡng"./.