Như vậy số tiền ông Trump nhận được là vượt xa số tiền mà một cá nhân ứng cử viên đảng Dân chủ đạt được trong cùng thời gian.

tong thong my trump nhan duoc 30 trieu usd tien ung ho tai tranh cu
Tổng thống Trump. Ảnh: Fox News.

Điều này cho thấy các cử tri đảng Cộng hòa sẵn lòng đầu tư cho Tổng thống Donald Trump, bất chấp những khó khăn ông có thể đối mặt khi tái tranh cử.

Trong khi đó, thượng nghị sỹ Bernie Sanders và Kamala Harris đang dẫn đầu chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ và mỗi người lần lượt nhận được 18,2 triệu USD và 12 triệu USD tiền ủng hộ tranh cử. Ủy ban chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump cho biết tiền tài trợ trung bình của mỗi cử tri trong quý 1/2019 là 34,26 USD và 99% khoản quyên góp dưới mức 200 USD./.