Ý tưởng này đã được ông Moon Jae-in đưa ra hôm 22/3 trong một cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới.

tong thong han quoc de xuat to chuc thuong dinh 3 ben my trieu han
Tổng thống Đại Hàn Dân quốc Moon Jae-in. Ảnh: Japan Times

Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nói về các kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sau các cuộc đàm phán liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh, các vấn đề liên quan đến hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cần được giải quyết hoàn toàn thông qua đối thoại.

Ông Moon Jae-in cũng khẳng định thêm rằng một thỏa thuận giữa 2 miền Triều Tiên là chưa đủ. Theo nhà lãnh đạo này, cần thiết phải có sự bảo đảm từ phía Mỹ, cũng như việc bình thường hóa các mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ.

Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch đưa ra đề xuất trong ngày hôm nay về tổ chức các cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng liên Triều vào cuối tháng này tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom)./.