thai nguyen ket noi dau tu doanh nhan quoc te nam 2018 Đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Ngày 11/5, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó ...

thai nguyen ket noi dau tu doanh nhan quoc te nam 2018 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban nội dung Ban Chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Ngày 10/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch ...

thai nguyen ket noi dau tu doanh nhan quoc te nam 2018 Đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Ngày 9/5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban ...

thai nguyen ket noi dau tu doanh nhan quoc te nam 2018
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng các đại biểu, doanh nghiệp nước ngoài tại chương trình gặp mặt tìm hiểu về những dự án, lĩnh vực tỉnh Thái Nguyên đang mời gọi đầu tư. Nguồn: Báo Thái Nguyên

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh; ông Kim Do Hyon - đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Shin Won Hwan – Tổng giám đốc tổ hợp Samsung tại Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo một số Bộ, Ngành của Trung ương và nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bắc Thái qua các thời kỳ; đại diện Phòng Thương mại Châu Âu cùng hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Thái Nguyên đã giới thiệu với các đại biểu những tiềm năng, thế mạnh và sự phát triển hiện nay của tỉnh với hình thức tuyên truyền trực quan, hấp dẫn...Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt trên 14%, dự ước năm 2018 đạt 10,5%; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt hơn 570.000 tỷ đồng, tăng gần 19% so với năm 2016, dự ước năm 2018 đạt 13%; giá trị kim ngạch xuất khẩu 2 năm 2016 - 2017 đạt hơn 21,3 tỷ USD, bình quân giai đoạn tăng hơn 21,3%/năm; GRDP đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 25,5%...Thái Nguyên hiện có hơn 6.100 doanh nghiệp và 900 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách đã và đang triển khai trên địa bàn…Với nhiều thay đổi trong cơ chế chính sách cùng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Thái Nguyên đã trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

thai nguyen ket noi dau tu doanh nhan quoc te nam 2018
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tại khu vực giới thiệu về các dự án, lĩnh vực mà Thái Nguyên đang mời gọi đầu tư

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 là cơ hội để Thái Nguyên tăng cường quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, chính sách đầu tư của tỉnh với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; tạo diễn đàn gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa chính quyền tỉnh Thái Nguyên với các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế nhằm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Với phương châm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tỉnh Thái Nguyên cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các tập đoàn có môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định lâu dài, phát triển và thịnh vượng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định bên cạnh việc mời gọi các nhà đầu tư trong nước, tỉnh rất chú trọng việc kết nối, thu hút các nhà đầu tư quốc tế với mục tiêu cùng phát triển theo hướng nhanh và bền vững.​

Cũng tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ và tìm hiểu nhiều vấn đề về hợp tác đầu tư tại Thái Nguyên trên các lĩnh vực như: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển du lịch và phát triển đô thị./.