Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Bộ trưởng Phòng vệ Onodera vừa có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster trước thềm Hội nghị Ngoại giao Quốc phòng 2+2 song phương.

quan chuc my nhat cam ket hop tac chat che doi pho trieu tien

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết 2 bên đã thảo luận vấn đề Triều Tiên, biển Đông Hoa và Biển Đông, khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trong các vấn đề này.

Hôm nay, các bộ trưởng sẽ gặp nhau tại Hội nghị 2 + 2 đầu tiên từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Cuộc họp tại Washington diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử tên lửa thời gian gần đây.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ nhận định, Bình Nhưỡng có thể sản xuất được một tên lửa xuyên lục địa có khả năng hạt nhân tin cậy vào đầu năm tới, sớm hơn 2 năm so với đánh giá trước đây.

Dự kiến trong Hội nghị, Nhật Bản và Mỹ sẽ lên kế hoạch yêu cầu Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân và không có hành động khiêu khích nữa.

Hai bên cũng sẽ thúc giục tất cả các nước, bao gồm cả Trung Quốc và Nga, cam kết thực hiện các biện pháp trừng phạt gồm cả việc xoá những đơn hàng xuất khẩu gần đây có thể làm giảm tới 1/3 giá trị xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên.

Nghị quyết mới về các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 05/8 đã cấm xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì của Triều Tiên. Nghị quyết cũng cấm các nước tăng số lao động Triều Tiên hiện đang làm việc ở nước ngoài và cấm các liên doanh mới với Triều Tiên cũng như bất kỳ đầu tư mới nào trong liên doanh hiện tại./.