Ngày 25/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại thành phố Viễn đông của Nga Vlapostok.

ong kim cam on ong putin vuot hang nghin km du thuong dinh nga trieu
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Twitter

Trong cuộc gặp lần đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo này, ông Kim đã gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Putin:

"Tôi muốn cảm ơn ngài Tổng thống vì đã mời tôi tới đây và dành thời gian cho chuyến thăm của tôi, bất kể lịch trình vô cùng bận rộn cũng như phải đi hàng nghìn km từ Moscow tới đây".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thể hiện sự kỳ vọng rằng cuộc gặp lần này với Tổng thống Nga Putin sẽ giúp giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

"Tôi muốn khẳng định rằng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên hiện thu hút sự chú ý từ toàn bộ cộng đồng quốc tế. Tôi hy vọng rằng các cuộc trao đổi này sẽ là dịp quan trọng để chúng ta có thể cùng nhau đánh giá tình hình, trao đổi quan điểm và giải quyết vấn đề", ông Kim khẳng định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo thứ 6 gặp ông Kim Jong Un kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2011./.