Ngày 7/6, Thị trưởng quận Big Island, Hawaii (Mỹ) ông Harry Kim xác nhận, hơn 600 ngôi nhà đã bị phá hủy bởi dung nham núi lửa Kilauea trong đợt phun trào tháng trước.

nui lua kilauea phun trao pha huy 600 ngoi nha o hawaii my
Dòng dung nham nóng rực phá hủy các ngôi nhà ở khu vực Kapoho, phía đông Pahoa ngày 5/6. Ảnh: Rruters

Ông Harry Kim cam kết, các quan chức tiểu bang và liên bang sẽ nỗ lực sớm khắc phục thảm họa núi lửa.

Cùng ngày, Thống đốc Hawaii David Ige cho biết, tiểu bang sẽ phân bổ 12 triệu USD để giúp giải quyết khó khăn của người dân, trong đó sẽ phân phối thực phẩm, nhu yếu phẩm cho những người bị mất nhà cửa vì dung nham núi lửa.

Thống kê cho thấy, kể từ khi núi lửa Kilauea bắt đầu phun trào hôm 4/5, khoảng 2.000 người đã phải đi sơ tán./.