hoan thanh 99 ke hoach trong moi trong lai che
Hiện nay, nhiều vươn ươm trong tỉnh vẫn tiếp tục cung cấp giống chè cho các hộ dân trồng mới, trồng lại chè. Trong ảnh: Vườn ươm giống chè của hộ dân ở xóm Bãi Bằng, xã Tức Tranh (Phú Lương).

Các giống được đưa vào trồng chủ yếu LDP1, Kim Tuyên, Thúy Ngọc, TRI 777 nằm trong cơ cấu hỗ trợ giá giống của tỉnh. Mỗi hom chè giống sẽ được trợ giá 50%.

Ngoài diện tích chè thu, trong vụ xuân, trên địa bàn tỉnh cũng đã trồng được hơn 72ha chè. Trong đó, Định Hóa trồng được 60ha bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện; Đồng Hỷ trồng được hơn 5ha và T.X Phổ Yên trồng được 7ha do người dân tự trồng. Được biết, năm nay, tỉnh ta có kế hoạch trồng mới, trồng lại 1.000ha chè. Như vậy, đến thời điểm này tỉnh ta đã đạt 99% kế hoạch đề ra.