Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra một số hoạt động như: văn nghệ chào mừng, rước cây chè, hái chè khai xuân. Cùng với đó, các đội thi của 12 xóm tham gia thi các môn thể thao và trò chơi dân gian như: Ném còn, cờ tướng, kéo co (các hạng cân), đẩy gậy (nam, nữ các hạng cân), bóng chuyền hơi, đi cà kheo, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống, đi xe đạp chậm; thi hái chè nhanh; thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống; thi văn nghệ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong dịp đầu xuân năm mới, góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm chè và điểm du lịch cộng đồng vùng chè đặc sản Tân Cương với du khách gần xa; tôn vinh các Làng nghề chẻ truyền thống, người trồng, chế biến chè; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã; các dự án, đề án để tiếp tục bảo tồn và phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên; tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tạo sân chơi lành mạnh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, văn hoá làng nghề của địa phương./.