Phần lễ được tổ chức trang trọng với các hoạt động chính như: màn trống khai hội, múa lân và chương trình văn nghệ đặc sắc; nghi lễ “Rước cây chè cổ”- nghi lễ truyền thống, nhằm tôn vinh nghề làm chè và những người làm chè ở Tân Cương. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Thi hái chè nhanh, thi sao chè ngon bằng phương pháp thủ công truyền thống; thi văn nghệ; các trò chơi dân gian truyền thống (ném còn, kéo co, bóng chuyền…). Bên cạnh các phần thi, không gian lễ hội còn thu hút đông đảo du khách bởi các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà của các HTX.

Lễ hội "Hương sắc trà xuân - vùng chè đặc sản Tân Cương" được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, lưu giữ, phát triển giá trị của cây chè, người làm chè; đồng thời, quảng bá tới du khách thập phương về tiềm năng kinh tế, thế mạnh và giá trị thương hiệu sản phẩm chè Tân Cương, góp phần phát triển mạnh hơn du lịch cộng đồng tại địa phương./.