Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, không có dấu hiệu cụ thể nào xác nhận việc Triều Tiên khôi phục hoạt động tại Khu Công nghiệp chung Kaesong, dù một số hoạt động xe buýt và đèn đường đã được ghi nhận tại khu vực này.

han quoc phan doi trieu tien khoi phuc hoat dong kcn chung kaesong
Khu Công nghiệp chung Kaesong đã bị đóng cửa vào năm 2016. Ảnh: Reuters

Bộ này cũng khẳng định quan điểm của Chính phủ Hàn Quốc là Triều Tiên không được xâm phạm quyền sở hữu của các công ty Hàn Quốc. Các nhà xưởng máy móc tại Khu Công nghiệp chung Kaesong đều thuộc về các công ty Hàn Quốc.

Trước đó, hôm 6/10, truyền thông Triều Tiên đưa tin các công nhân nước này trở lại làm việc tại Khu Công nghiệp chung Kaesong, đồng thời nhấn mạnh, việc khu công nghiệp này hoạt động nằm trong chủ quyền của Triều Tiên.

Đầu năm 2016, Hàn Quốc đã đóng cửa hoàn toàn Khu Công nghiệp chung Kaesong nằm trên Khu Phi quân sự (DMZ) bên phía Triều Tiên như một biện pháp đối phó với hành động thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cho rằng đây là việc làm cần thiết để cắt một phần nguồn tài chính cho chương trình phát triển quân sự của Triều Tiên.

Trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên leo thang sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên vào đầu tháng 9 vừa qua, Hàn Quốc tuyên bố không xem xét khả năng mở lại khu công nghiệp chung với Triều Tiên./.