* Đại Từ: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 1/8, huyện Đại từ tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm hình thành và phát triển (01/8/1922 – 01/8/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

diem su kien tuan tu ngay 317 den ngay 682017
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ.

Trải qua những năm tháng trường kỳ kháng chiến, với vị trí chiến lược quan trọng vừa là an toàn khu, vừa là cửa ngõ của thủ đô kháng chiến, Đại Từ đã đóng góp sức người, sức của, góp phần giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ lại tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong việc triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ.

* Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình thăm, học tập kinh nghiệm tại Thái Nguyên

Ngày 5-8, Đoàn lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, học hỏi kinh nghiệm xây dựng nghĩa trang công viên tại Nghĩa trang An Lạc viên - Indevco Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

diem su kien tuan tu ngay 317 den ngay 682017
Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nghĩa trang công viên tại nghĩa trang An Lạc viên – Indevco, Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã thông tin khái quát với Đoàn về quá trình triển khai Dự án Nghĩa trang An Lạc viên - Indevco Thái Nguyên. Đồng chí cũng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án, nhất là thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng chí khẳng định, đây là dự án thành công của tỉnh Thái Nguyên. Theo đề đạt của chủ đầu tư, hiện nay tỉnh cũng đã chấp thuận cho chủ đầu tư mở rộng diện tích thực hiện Dự án giai đoạn II với quy mô 145 ha.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình mong muốn được học hỏi kinh nghiệm xây dựng nghĩa trang công viên của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí cho rằng việc vây dựng nghĩa trang quy mô, hiện đại tại tỉnh Ninh Bình là rất cần thiết. Bởi, hiện nay các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều chưa được quy hoạch, mang tính tự phát nên gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng chí cho rằng những kinh nghiệm của tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng Nghĩa trang An Lạc Viên - Indevco là kinh nghiệm để tỉnh Ninh Bình học hỏi.

* Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII

Chiều ngày 31/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Trong quá trình tổ chức kỳ họp, công tác điều hành của chủ tọa bám sát nội dung, chương trình đã được HĐND tỉnh thông qua, có sự linh hoạt, phát huy trí tuệ của đại biểu; công tác thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra thẳng thắn, dân chủ; công tác thông tin tuyên truyền, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm, chú trọng;...

diem su kien tuan tu ngay 317 den ngay 682017
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hà Thắng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề cần rút kinh nghiệm như: việc thống nhất một số nội dung trong dự thảo nghị quyết giữa cơ quan soạn thảo và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, chất lượng một số báo cáo, tờ trình chưa đáp ứng yêu cầu; giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, công tác tổng hợp ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm các vấn đề đã nêu; đồng thời làm rõ trách nhiệm của mình trong từng vấn đề cụ thể. Các ý kiến đóng góp sẽ được Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu để tổ chức các kỳ họp sau đạt kết quả cao nhất.

* Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, ngày 01/8, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh đại diện đã đến tặng hoa, chúc mừng cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên.

diem su kien tuan tu ngay 317 den ngay 682017
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh nhà, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng trong thời gian qua, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hôi, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ mong muốn, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo tỉnh nhà tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động nắm bắt thông tin, nâng cao năng lực dự báo tình hình, đổi mới công tác tư tưởng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* Họp báo Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 2017

Ngày 31/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 2017, họp báo Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 2017 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

diem su kien tuan tu ngay 317 den ngay 682017
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo lần thứ nhất Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 2017. (Ảnh: Lăng Khoa)

Năm 2017 lần đầu tiên Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” được tổ chức độc lập. Với chủ đề “Hương Trà Sắc Việt”, công tác tổ chức cuộc thi năm nay có những điểm khác biệt so với các mùa thi năm trước. Với nội dung gồm các phần thi: trình diễn trang phục; thi hiểu biết, kiến thức về lịch sử văn hóa Việt Nam, kiến thức về văn hóa xã hội, kiến thức về chè và văn hóa trà; thi ứng xử; thi tài năng. Tại họp báo, Ban Tổ chức Cuộc thi và các cơ quan thông tấn, báo chí đã trao đổi làm rõ nhiều nội dung liên quan tới chủ đề, thể lệ cuộc thi, cơ chế phối hợp tổ chức cũng như ý nghĩa xã hội mà Cuộc thi hướng tới.

Ban Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV năm 2017 đã phát động cuộc thi và tiếp nhận hồ sơ đăng kí từ ngày 15/7 đến hết ngày 20/9/2017. Vòng sơ khảo sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4/10/2017; vòng chung khảo và chung kết diễn ra từ ngày 11 đến 20/10/2017./.

* Cháy lớn tại trạm biến áp 110KV Yên Bình 2

Vào hồi 15 giờ 56 phút, ngày 1-8, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tỉnh nhận được tin báo báo tại Trạm biến áp 110KV Yên Bình 2 thuộc Chi nhánh Lưới điện cao thế Thái Nguyên (phường Đồng Tiến, T.X Phổ Yên) xảy ra vụ cháy lớn.

diem su kien tuan tu ngay 317 den ngay 682017
Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh đã kịp thời có mặt khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện (gồm trên 100 cán bộ, chiến sĩ và 10 xe chữa cháy chuyên dụng) để dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện tại phòng phân phối của Trạm biến áp sau đó cháy lan ra khu vực lắp đặt máy biến áp ngoài trời. Do phòng phân phối được xây dựng ngầm dưới lòng đất nên lực lượng PCCC gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và dập tắt đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, đã làm hư hỏng hoàn toàn 1 máy biến áp 63MVA; 22 tủ phân phối cùng hệ thống cáp điện ngầm và nhiều thiết bị tại phòng phân phối của trạm biến áp… thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.