Theo công bố ngày 4/9 của Viện phát triển hành chính quốc gia Thái Lan, đa số người dân nước này cho rằng Thủ tướng Prayuth Chan-ocha phù hợp với vị trí Thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào cuối năm 2017.

da so nguoi dan thai lan ung ho thu tuong prayuth tai vi sau bau cu

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: Reuters)

Cuộc khảo sát thăm dò ý kiến được tiến hành trong hai ngày 30 và 31/8, với sự tham gia trên 1.200 người dân, có độ tuổi từ 18 trở lên, trong các ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước.

Chủ đề khảo sát về việc khả năng Thủ tướng Prayuth Chan-ocha tiếp tục trở thành Thủ tướng sau tổng tuyển cử hay không.

Kết quả cho thấy, xấp xỉ 61% số người được hỏi cho rằng, Thủ tướng Prayuth phù hợp với vị trí này vì ông là người có kỹ năng lãnh đạo, có khả năng giải quyết hiệu quả các xung đột trong nước hiện nay.

Hơn 24% số người không ủng hộ ông tiếp tục trở thành Thủ tướng vì cho rằng ông là nhà lãnh đạo độc tài, hạn chế quyền tự do, dân chủ của người dân; hiệu quả lãnh đạo thấp, nhất là trong khôi phục, phát triển kinh tế đất nước.

Số còn lại cho rằng, ông Prayuth có thể tiếp tục trở thành Thủ tướng theo quy định của Hiến pháp, nhưng kết quả phụ thuộc vào bầu cử./.