Giải thích về lý do không tranh cử Tổng thống Mỹ, bà Obama nói rằng chính trị chưa bao giờ là con đường mà bà lựa chọn.

Lời thú nhận trên được đưa ra trong chuyến thăm của bà tới câu lạc bộ Girls Eastside Girls ở thành phố New York hôm 1/12, một phần trong chuyến đi tới 10 thành phố để giới thiệu cuốn hồi ký của bà mới phát hành đang gây sốt trên khắp nước Mỹ với 2 triệu bản được tiêu thụ.

cuu de nhat phu nhan obama tiet lo ly do khong tranh cu tong thong my
Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Ảnh: Getty

"Bạn có thể hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi sẵn sàng", cựu đệ nhất phân Mỹ nói.

"Vì sao bà lại không chạy đua và Nhà Trắng?", một người tham gia chương trình hỏi.

Bà Obama đưa ra một số lý do, bao gồm cả lo ngại về an ninh cho 2 con gái.

"Tôi không muốn làm tổng thống. Con đường của tôi lựa chọn chưa bao giờ là chính trị. Tôi chỉ tình cờ kết hôn với một người có niềm đam mê chính trị. Chỉ vì anh ấy thích nó không có nghĩa là tôi thích nó!", bà cho hay.

Mặc dù không tham gia vào các hoạt động chính trị sau khi nhiệm kỳ của ông Obama đã kết thúc, bà Obama vẫn được kỳ vọng trở thành 1 trong những ứng viên có khả năng giúp đảng Dân chủ đánh bại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào năm 2020. Tuy nhiên, với tuyên bố mới đây, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của nhiều người về viễn cảnh nước Mỹ sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử.

Bản thân Tổng thống Obama cũng từng khẳng định rằng vợ mình sẽ không bao giờ tranh cử tổng thống.

"Cô ấy sẽ không bao giờ tranh cử. Cô ấy rất tài năng và là người mà tôi không thể tự hào hơn. Nhưng Michelle không có sự nhẫn nhịn để trở thành một ứng viên Tổng thống thực thụ”, ông giải thích./.