Theo đó, tuyến xe buýt số 30 với các xe trọng tải 40 đến 47 chỗ, có lộ trình điểm đầu từ Khu di tích Quốc gia thanh niên xung phong Đại đội 915, tiếp đó đi qua các tuyến đường Thanh niên xung phong, Cách mạng Tháng Tám, Bắc Nam, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Dương Tự Minh, đường tròn Tân Long, thuộc thành phố Thái Nguyên; qua địa phận huyện Phú Lương về Khu Di tích lịch sử ATK Định Hóa.

Theo đó, thời gian mở tuyến hàng ngày tại 2 điểm bắt đầu từ 5 giờ và đóng tuyến lúc 20 giờ, với tần suất từ 15 đến 30 phút một lượt. Mỗi lượt khởi hành trong thời gian khoảng 2 giờ, với giá vé từ 5.000 đến 35.000 đồng mỗi lượt. Tuyến số 30 đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời góp phần đáng kể trong việc thu hút, quảng bá phát triển du lịch Khu di tích Quốc gia thanh niên xung phong Đại đội 915 kết hợp du lịch ATK Định Hóa với nhiều địa danh lịch sử./.