truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho cựu TNXP Đại đội 915 và thân nhân gia đình liệt sĩ TNXP Đại đội 915 ở 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta đã xây đắp nên truyền thống: Trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng; gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí; đoàn kết nội bộ, cán bộ, chiến sĩ bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, thương yêu giúp đỡ nhau, trên dưới đồng lòng thống nhất ý chí và hành động; kỷ luật tự giác, nghiêm minh; độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước, tôn trọng và bảo vệ của công; lối sống trong sạch, lành mạnh, có văn hóa, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lạc quan; luôn luôn nêu cao tinh thần ham học, cầu tiến bộ, nhạy cảm, tinh tế trong cuộc sống; đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, chí nghĩa, chí tình.

Ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TƯ quyết định lấy Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bước sang thời kỳ mới, Lực lượng vụ trang tỉnh Thái Nguyên tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi các sự kiện được tổ chức trong dịp này là Triển lãm “Thành tựu xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc năm 2019.

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể này, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Nghi lễ cầu siêu cho 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, vào ngày 23/12 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Toàn cảnh lễ cầu siêu cho 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Sáng nay (24/12), tại khu di tích này, 14 đoàn đại biểu của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, trường học trên địa bàn tỉnh đã đến dâng hương, tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (Ảnh).

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323

Vào lúc 18 giờ ngày 24/12, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo các tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành; cựu TNXP 915 đã thăm quan Triển lãm trưng bày giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên và tiến hành dâng hương và thăm Nhà trưng bày tài liệu, hiện vật của 60 TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái.

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Toàn cảnh chương trình Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và tưởng niệm, tri ân 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1972
truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo các tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh TN; cựu TNXP dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái
truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thỉnh chuông tại Khu di tích
truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích
truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu 1, lãnh đạo các tỉnh; cựu TNXP thăm quan Nhà trưng bày tài liệu, hiện vật của 60 TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

Đúng 19 giờ 45 phút, chương trình Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và tưởng niệm, tri ân 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1972 chính thức bắt đầu. Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái; đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương. Đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương, bệnh binh, cựu chiến binh và cựu TNXP cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đọc diễn văn khai mạc

Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã nhấn mạnh: Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng; nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên có truyền thống yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc và hăng say trong lao động, sản xuất. Trước Cách mạng tháng Tám, Thái Nguyên là nơi ra đời Trung đội Cứu quốc quân II; là nơi hợp nhất Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân thành Việt Nam giải phóng quân - Tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định chọn Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn để xây dựng An toàn khu Việt Bắc, trong đó, ATK Định Hóa là trung tâm. ATK Định Hoá là nơi Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh đã ra nhiều quyết định quan trọng; đặc biệt là quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Từ quyết định lịch sử đó, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đã làm nên một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Các đại biểu tham dự chương trình

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Thái Nguyên là hậu phương vững chắc, góp phần chi viện cho chiến trường miền Nam. Lịch sử sẽ luôn còn nhắc, đúng đêm Noel năm 1972, tại ga Lưu Xá - Thái Nguyên, 60 thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Các anh, các chị những người con của quê hương Thái Nguyên, Bắc Kạn đã về với đất mẹ khi mới mười tám, đôi mươi. Sự hy sinh ấy là mất mát quá lớn, nhưng tinh thần kiên cường, bất khuất của các TNXP Đại đội 915 đã tạc nên một tượng đài trong lòng dân tộc, vang mãi khúc tráng ca hào hùng của một thời không thể nào quên.

Tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết, sáng tạo, giữ vững niềm tin theo Đảng, kiên định với mục tiêu xây dựng CNXH. Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là hơn 20 năm tái lập tỉnh, cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều thay đổi tích cực; đến nay đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trên các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác định không ngừng nỗ lực, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Các cựu TNXP Đại đội 915 và các thân nhân TNXP Đại đội 915 tham dự chương trình

Thay mặt cho thế hệ trẻ tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khẳng định: Vinh dự là quê hương gắn với lịch sử nơi ra đời của lực lượng TNXP Việt Nam; truyền thống quê hương, đất nước và truyền thống của lớp lớp thanh niên cách mạng luôn là động lực thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, coi đó như là một sự tri ân chân thành nhất với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng của các chị, các anh không chỉ có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trước đây mà còn có giá trị tinh thần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên nhận thức sâu sắc: Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là truyền thống, là đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta; nhận phụng dưỡng chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng; giúp đỡ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, cựu TNXP, người có công với cách mạng là trách nhiệm tự thân và tình cảm thiêng liêng, là sự tri ân của người trẻ đối với các thế hệ đi trước. Đoàn thanh niên và tuổi trẻ toàn tỉnh Thái Nguyên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác; tiếp tục có những công trình, phần việc thanh niên thật thiết thực, ý nghĩa bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để “Đền ơn đáp nghĩa”, để thành kính, tri ân và để góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc dựng xây quê hương, đất nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: 75 năm qua, Quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng toàn dân chiến đấu anh dũng, làm nên nhiều chiến công vang dội, nổi bật nhất là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 lịch sử, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 30 năm qua, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân được nâng cao. Phong trào “Toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” phát triển mạnh mẽ. “Thế trận lòng dân”, nhân tố cơ bản của thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc. Mối quan hệ quân dân được tăng cường trên cơ sở sự nhất trí về chính trị tinh thần, thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại chương trình

Không chỉ là nơi ra đời đầu tiên của lực lượng TNXP Việt Nam, Thái Nguyên cũng là một trong những nơi sớm thành lập lực lượng TNXP tập trung. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng vạn người con của tỉnh Bắc Thái (Bắc Kạn và Thái Nguyên ngày nay) đã tình nguyện xung phong lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Lực lượng TNXP đã luôn hoàn thành xuất sắc vai trò đảm bảo giao thông thông suốt nhiều tuyến đường huyết mạch, lập nên những chiến công oanh liệt; trong đó có những sự kiện đã đi vào lịch sử, mà điển hình là sự hy sinh anh dũng của 60 TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái vào đêm 24/12/1972 tại khu vực ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên. Thời điểm hy sinh của 60 TNXP Đại đội 915, Đội 91 nằm trong giai đoạn khốc liệt nhất của chiến dịch 12 ngày đêm Đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. 60 TNXP gồm 37 nữ, 23 nam đã anh dũng hi sinh, hầu hết ở độ tuổi mười tám, đôi mươi, chưa xây dựng gia đình. Sự hy sinh đó đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ noi theo.

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Đông đảo nhân dân địa phương tham dự chương trình

Đồng chí khẳng định: Chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và tri ân, tưởng niệm 60 TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái là hoạt động hết sức ý nghĩa để tri ân đối với những cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các thương, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu TNXP, những người đã không sợ hiểm nguy, không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Đồng chí biểu dương, đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong những năm qua. Đồng thời đề nghị, tỉnh tiếp tục xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; việc tri ân không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời huy động các nguồn lực để tiếp tục thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo Di tích ngày càng khang trang và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý, khai thác và phát huy tốt hơn nữa giá trị Khu Di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm lưu niệm các TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh tại ga Lưu Xá”.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, xứng đáng với vị trí là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, đào tạo của Vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu đáp từ

Thái Nguyên hôm nay đang vươn mình đi tới tương lai, sáng mãi địa danh An toàn khu – Thủ đô kháng chiến, xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Đó là sự thể hiện sinh động nhất cho sự tri ân với các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên phát huy truyền thống quê hương cách mạng Thủ đô kháng chiến, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu vô cùng to lớn và toàn diện.

truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình
truc tuyen chuong trinh ky niem 30 nam ngay hoi quoc phong toan dan 75 nam ngay thanh lap qdnd viet nam tuong niem tri an 60 liet si tnxp dai doi 915 doi 91 bac thai 75323
Tiết mục văn nghệ tái hiện lại lịch sử của Đại đội 915 anh hùng

Chương trình nghệ thuật hoành tráng với chủ đề “Đại đội 915 - Vang mãi khúc tráng ca” đã kết thúc chương trình Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và tưởng niệm, tri ân 60 liệt sỹ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1972./.