Xúc cảm mùa thơ Nguyên tiêu 2021
Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc thi thơ online

Lễ hội Thơ là một trong chuỗi các sự kiện thường niên mừng Đảng, mừng Xuân và trở thành mỹ tục trên cả nước, góp phần bồi đắp thêm lòng yêu nước, sự trân trọng các giá trị văn hóa và truyền thống thi ca của dân tộc Việt Nam. Với các tác phẩm thơ, nhạc, múa, diễn xướng về đề tài đất nước, quê hương cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần sáng tạo, đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng đất nước giàu đẹp.

Năm 2020 và 2021, lễ hội thơ Nguyên tiêu không tổ chức do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Các thi sĩ của Thái Nguyên - mỗi người lại mang trong mình những tâm tư.

Nhà thơ Nguyên Đức Hạnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Hai năm qua, điều đó không thực hiện được vì dịch COVID, chấp nhận điều đó nhưng trong mỗi tâm hồn con người, tình yêu thi ca vẫn chảy mãi như dòng sông ấm chảy âm thầm trong trái tim mỗi người làm thơ, người yêu thơ Việt Nam”.

PGS.TS Trần Thị Việt Trung, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên thì cho rằng: “Có khi chính vì dịch COVID mà các nhà thơ lại có nhiều thời gian ngồi ở nhà suy ngẫm, đào sâu vào bản thể của mình để viết nhiều bài thơ sâu lắng hơn”.

Xúc cảm mùa thơ Nguyên tiêu 2021
Cuộc thi thơ "Tổ quốc và Mẹ" đã thu hút hơn 500 tác giả trong và ngoài nước tham gia

Lắng lòng và có thời gian chiêm nghiệm về cuộc sống, mỗi tác giả vì thế vẫn nuôi dưỡng đam mê, vân trao đổi thi ca theo những cách rất riêng để dòng chảy thi ca vẫn hiện hữu trong mỗi người.

Bà Trần Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi rất chia sẻ và trăn trở để tìm cách thích ứng với tình hình dịch bệnh. Năm nay, Hội có nhiều đổi mới, bên cạnh việc tổ chức hoạt động tại khuôn khổ lễ hội thơ Nguyên tiêu thì chúng tôi sáng tạo thêm hình thức hoạt động trên mạng xã hội đó là tổ chức cuộc thi thơ online. Rất mừng là cuộc thi này có sự lan tỏa lớn trong cả nước và có sự tham gia của các tác giả ở nước ngoài. Chúng tôi tổ chức trước rằm Tháng Giêng 1 tháng, đến nay thì đã thu hút rất nhiều tác phẩm chất lượng. Với hơn 500 người dự thi với đề tài“Tổ quốc và Mẹ” thì cuộc thi đã lan tỏa rất sâu rộng và lấy được rất nhiều cảm xúc từ mỗi trái tim. Cũng như việc thay đổi tư duy về việc tổ chức lễ hội Thơ Nguyên tiêu thì tới đây các hoạt động khác của hội cũng tìm mọi cách thích ứng với tình hình. Chúng tôi sẽ luôn chăm sóc, nuôi dưỡng quan tâm, đồng hành, hỗ trợ hội viên trong quá trình sáng tạo tác phẩm”.

Thơ ca luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, là biểu hiện của ý chí và tinh thần của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịch COVID- 19 khiến việc tổ chức kỷ niệm ngày Thơ Việt Nam bị hoãn 2 năm liên tiếp, nhưng trên các thi đàn, các thi sĩ vẫn tôn vinh thơ ca góp phần không nhỏ trong việc vun đắp thêm tình yêu Tổ quốc trong lòng người yêu thơ./.