vui dap ke thach thuc leipzig bayern munich doc chiem ngoi dau bundesliga

Trước trận “chung kết” này, Bayern Munich và Leipzig cùng có được 36 điểm (Bayern xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ). Chính vì vậy, nhiều người kỳ vọng rất nhiều vào Leipzig có thể gây bất ngờ trên sân Allianz Arena.

vui dap ke thach thuc leipzig bayern munich doc chiem ngoi dau bundesliga

Bayern Munich vùi dập Leipzig với tỷ số 3-0

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng, Leipzig đã cho thấy sự thua kém về mọi mặt với Bayern Munich. Sau 90 phút thi đấu, họ chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3 trước nhà ĐKVĐ Bundesliga.

Với chiến thắng này, Bayern Munich đã giành “chức vô địch” lượt đi Bundesliga với 39 điểm, hơn chính Leipzig 3 điểm. Sau trận đấu, giải Bundesliga sẽ bước vào kỳ nghỉ Đông và quay trở lại vào ngày 21/1.

Trở lại với trận đấu được mong chờ nhất vòng 16 Bundesliga, Bayern Munich đã thể hiện sự vượt trội nay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Trước sự tấn công “điên cuồng” của “Hùm xám”, Leipzig chỉ có thể chống đỡ tới phút 17. Sau đường căng ngang từ bên cánh phải, Lewandowski dứt điểm rất nhanh nhưng không chiến thắng được thủ thành Gulacsi nhưng sau đó,Thiago đã băng vào đá bồi rất nhanh.

vui dap ke thach thuc leipzig bayern munich doc chiem ngoi dau bundesliga

Cách biệt về trình độ của hai đội khá lớn

Trước Bayern Munich hùng mạnh, Leipzig đã thực sự cóng chân. Phút 25, cầu thủ Naby Keita đã mắc sai lầm không thể chấp nhận với đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Xabi Alonso ghi bàn thắng thứ 25 cho Bayern Munich.

Phút 30, đội bóng xứ Bavaria còn có lợi thế cực lớn khi Emil Forsberg của Leipzig nhận thẻ đỏ rời sân. Phút 45, Lewandowski đã nâng tỷ số lên 3-0 sau khi thực hiện thành công quả phạt đền. Tới lúc này, số phận trận đấu coi như đã được định đoạt.

Sang hiệp 2, Bayern Munich chủ động chơi chậm, chắc và hướng thế trận theo ý mình. Họ ung dung thi đấu cho tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc, Bayern Munich đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước kẻ thách thức Leipzig.

Đội hình thi đấu:

Bayern: Neuer, Hummels, Thiago Alcantara, Martinez, Lewandowski, Robben (Ribery 46’), Costa, Alonso, Lahm, Vidal (Kimmich 75’), Alaba (Bernat 67’).

Leipzig: Gulacsi, Bernado, Orban, Sabitzer (Burke 83’), Keita (Kaiser 46’), Poulsen, Forsberg, Werner (Selke 59’), Ilsanker, Halstenberg, Demme.

vui dap ke thach thuc leipzig bayern munich doc chiem ngoi dau bundesliga