Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Vòng loại thứ 2 bằng chuyến làm khách trên Sân Vận động Rizal Memorial, Manila (Philippines) và lúc 18 giờ ngày 16/11.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2026
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Rizal Memorial Stadium.

Theo phân công của AFC, tổ trọng tài điều khiển trận đầu này đến từ Uzbekistan. Trọng tài chính là ông Rustam Lutfullin, các trợ lý gồm có Alisher Usmonov và Ruslan Serazitdinov.

Mục tiêu mà thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier hướng đến là giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân để có lợi được thế trong cuộc đua giành vé vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Đây là nhiệm vụ mà Đội tuyển Việt Nam có thể hoàn thành nếu như thi đấu đúng phong độ của mình.

Sau trận đấu này, Đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Đội tuyển Iraq trên Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 21/11.

Iraq được nhận định là đội bóng mạnh nhất của bảng F. Thế nên, một chiến thắng trước đối thủ này sẽ giúp Việt Nam có cơ hội rất lớn trong cuộc cạnh tranh.

Tuy nhiên, đây là điều không hề dễ dàng đối với thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier. Trong 4 cuộc đối đầu gần nhất với Iraq, Đội tuyển Việt Nam không thắng trận nào, trong đó để thua tới 3 trận.

doi-tuyen-viet-nam-1511-1.jpg
Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm tại Rizal Memorial.

Khép lại trận đấu với Iraq, Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm thời gian dài để chuẩn bị trước khi bước vào lượt trận thứ 3 bằng màn đón tiếp Đội tuyển Indonesia trên sân nhà vào 21/3/2024.

Năm ngày sau, Tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Đội tuyển Indonesia ở lượt trận thứ tư bảng F bằng chuyến làm khách trên Sân Vận động chuyến làm khách trên sân Gelora Bung Karno.

Đến ngày 6/6/2024, Đội tuyển Việt Nam đối đấu Đội tuyển Philippines trên sân Mỹ Đình, trước khi khép lại hành trình tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 bằng trận đấu trên sân của Đội tuyển Iraq vào ngày 11/6/2026.

Trước đó, ngày 13/11, thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier cùng 28 cầu thủ đã hành quân sang Manila để chuẩn bị cho trận đấu ra quân gặp Đội tuyển Philippines trên Sân Rizal Memorial Stadium.

Phát biểu trước trận đấu này, ông Troussie khẳng định: “Toàn đội đều nhận thức rõ tầm quan trọng của trận đấu sắp tới. Khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi đã tập trung tập luyện và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Toàn đội đều đặt quyết tâm cố gắng không ngừng vì sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam với mục tiêu cao nhất là World Cup. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tất cả mọi người.”

Quy định của Điều lệ cho phép mỗi đội tuyển được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Vì vậy, trước trận ra quân gặp Đội tuyển Philippines, sẽ có thêm 5 cầu thủ nữa phải nói lời tạm biệt các đồng đội.

Theo kế hoạch, danh sách chính thức cho trận đấu với Đội tuyển Philippines sẽ được Huấn luyện viên Philippe Troussier chính thức công bố trong sáng nay (15/11).

Trước đó, 4 cầu thủ đã phải sớm chia tay Đội tuyển Việt Nam sau đợt tập huấn gồm hậu vệ Trương Tiến Anh, hậu vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Phạm Văn Luân và Lê Văn Đô.

lich-thi-dau-1211-6691.png.png
Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2026.

Ở vòng loại thứ 2, 36 đội được chia vào 9 bảng thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà-sân khách), diễn ra từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024. Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào Vòng loại thứ 3 (tổng cộng 18 đội), đồng thời giành suất trực tiếp tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

18 đội chiến thắng tại Vòng loại thứ 2 sẽ được chia vào ba bảng. Mỗi bảng có 6 đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm trên sân nhà và sân khách.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự Vòng Chung kết World Cup 2026, các đội xếp thứ ba và thứ tư (tổng cộng 6 đội) giành quyền vào vòng 4 hay còn được gọi là vòng play-off châu Á.

6 đội tại vòng play-off châu Á được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 3 đội, và sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại địa điểm tập trung.

Hai đội xếp thứ nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng Chung kết World Cup 2026, trong khi các đội nhì bảng sẽ thi đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà và sân khách để xác định đội sẽ thi đấu trận play-off liên lục địa./.