Bộ Giao thông Vận tải giao đầu mối triển khai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký Quyết định số 1060/QĐ - BGTVT giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Ban Quản lý dự án 85 sẽ phải tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và khẩn trương triển khai việc giao, nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan của bước nghiên cứu tiền khả thi và tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Ban Quản lý khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải xem xét phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật về tiến độ, chất lượng hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ban quản lý dự án 85 có trụ sở tại Vinh - Nghệ An, là một trong những đơn vị quản lý dự án trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Ban quản lý dự án 85 đã tham gia quản lý, điều hành Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và cũng là đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 theo hình thức PPP (hợp tác công tư) và theo hình thức đầu tư công.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài 53,7km, đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, được đầu tư bằng vốn đầu tư công và vốn từ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội với tổng mức đầu tư 18.000 tỷ đồng được đề xuất khởi công trong năm 2023, cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022 về việc phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, Thủ tướng quyết định giao UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện Dự án thành phần 1, Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Dự án thành phần 2, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Dự án thành phần 3.

Phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc triển khai cao điểm về kiểm soát các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến đường cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 25 trường hợp dương tính với chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, trong 5 ngày (từ ngày 2/8 đến 7/8), lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông, đã phát hiện 11 lái xe dương tính với chất ma túy, trong đó có 5 lái xe kinh doanh vận tải (3 xe tải, 2 xe đầu kéo).

Tuyến cao tốc phát hiện nhiều lái xe dương tính với ma túy nhất là Nội Bài - Lào Cai với 5 trường hợp. Qua test nhanh cho thấy, 5 lái xe dương tính với nhóm thuốc phiện, heroin (OPI), 2 lái xe dương tính với nhóm amphetamine (AMP), cá biệt có một trường hợp lái xe dương tính đã khai nhận do uống rượu ngâm cây hoa anh túc.

Cũng trên các tuyến cao tốc, trong 5 ngày lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện 14 lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Trên tuyến quốc lộ 5, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về kiểm soát nồng độ cồn, trong 2 ngày (6 - 7/8) lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hải Phòng) đã phát hiện 8 lái xe vi phạm nồng độ cồn. Vi phạm chủ yếu là xe mô tô với 6 trường hợp và 2 lái xe container.

Cháy nhà tại Đà Nẵng làm 3 người tử vong

Chiều 7/8, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đám cháy tại ngôi nhà số 459 Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 7/8, người dân sống gần căn nhà số 459 Trưng Nữ Vương nghe tiếng nổ lớn và phát hiện trên phòng ngủ ở tầng 2 căn nhà này bốc khói nghi ngút. Lúc này, căn nhà khóa cứng cửa, sau đó người dân cùng dân quân địa phương ngay lập tức phá cửa tiếp cận, đồng thời gọi điện báo lực lượng cứu hỏa.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hải Châu), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Khoảng 30 phút tiếp cận, dập lửa lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong.

Qua xác minh, 3 người tử vong gồm: Mẹ N.T.H.L (49 tuổi), 2 con trai là Đ.Q.P (14 tuổi) và Đ.Q.T (11 tuổi).

Lúc xảy ra vụ cháy, anh Đỗ Quang Thắng (49 tuổi, là chồng của chị L.) đi vắng.

Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong.

TP Hồ Chí Minh: 2 xe máy đâm nhau, 3 người thương vong

Hai xe máy đã đâm vào nhau trước cổng Khu công nghệ cao (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 7/8, Công an thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn trước cổng Khu công nghệ cao khiến 3 người thương vong.

Vào khuya ngày 6/8, hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy mang BKS 77E1 - 473.75, lưu thông trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, hướng từ ngã 4 Thủ Đức về khu du lịch Suối Tiên, khi đến khu vực trước cổng Khu công nghệ cao (thuộc phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thì xảy ra va chạm xe với xe máy mang BKS 68S1 - 110.20 do một người đàn ông cầm lái.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người ngã văng xuống đường, nằm bất động. Vụ việc làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 8/8, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16 - 17 độ Vĩ Bắc; 113 - 114 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông.

Dự báo từ tối 7/8 đến 13 giờ ngày 8/8, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ đêm 7/8 đến 13 giờ ngày 8/8 (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): từ vĩ tuyến 15 - 18 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 - 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên nên ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động; vùng biển phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển quần đảo Trường Sa), Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hết cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính

Ngày 7/8, bác sĩ Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày thứ 2 liên tiếp và sẽ dừng cách ly sau gần 1 tuần dương tính với virus.

Cụ thể, bác sĩ Kevin O'Connor cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, ông Biden sẽ trở lại các hoạt động cộng đồng bình thường. Sáng 7/8, ông Biden đã tới nhà nghỉ dưỡng ở biển Rehoboth, Delaware.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng sau thời gian cách ly không tiếp xúc với bên ngoài, vị tổng thống 79 tuổi cho biết ông cảm thấy khỏe.

Do đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus, ông Biden sẽ có thể thực hiện kế hoạch đến bang Kentucky trong ngày 8/8 và tham dự các buổi ký ban hành luật tại Nhà Trắng trong tuần tới sau khi các dự luật về sản xuất chất bán dẫn và chăm sóc y tế cho các cựu chiến binh mà chính phủ của ông đề xuất đã được quốc hội chấp thuận.

Ông Biden đã được tiêm phòng các mũi cơ bản và tăng cường phòng bệnh COVID-19.

Chứng khoán Mỹ: Khi "lửa thử vàng"

Đà phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ đang đứng trước một “bài kiểm tra” trong tuần tới, khi số liệu về lạm phát có thể làm giảm những đồn đoán về sự thay đổi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thống kê cho thấy, chỉ số S&P 500 đã tăng 13% so với mức thấp vào giữa tháng Sáu, trước hy vọng Fed sẽ chấm dứt chính sách tăng lãi suất sớm hơn dự đoán. Theo các chuyên gia, các chỉ số chứng khoán có tăng cao hơn phụ thuộc vào việc liệu các nhà đầu tư có tin tưởng vào kịch bản Fed sẽ thành công trong cuộc chiến chống lạm phát hay không.

Các dấu hiệu gần đây cho thấy lạm phát vẫn cao, bất chấp đà giảm của giá hàng hóa và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn có thể “dội gáo nước lạnh” vào kỳ vọng Fed sẽ ngừng tăng lãi suất vào đầu năm tới, ảnh hưởng tiêu cực đến các tài sản rủi ro và khiến các sàn chứng khoán chìm trong sắc đỏ một lần nữa.

Michael Antonelli, chiến lược gia thị trường tại công ty dịch vụ tài chính Baird (Mỹ), cho rằng số liệu về giá tiêu dùng đang có tầm ảnh hưởng lớn và đánh đi một số tín hiệu về những gì Fed đang phải đối mặt.

Các đợt phục hồi của các chỉ số chứng khoán trong năm 2022 chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và ba đợt phục hồi trước đó của chỉ số S&P 500 đều đã đảo chiều và rơi xuống mức thấp kỷ lục. Những thống kê này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng kéo dài của đợt phục hồi gần đây trên sàn chứng khoán.

Matthew Tym, người đứng đầu bộ phận giao dịch chứng khoán phái sinh tại công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald (Mỹ), nhận định nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý chờ đợi, giữa lo ngại thị trường hoạt động kém hiệu quả.

Celia Rodgers Hoopes, nhà quản lý tại công ty quản lý đầu tư Brandywine Global (Mỹ), cho rằng phần lớn đà phục hồi gần đây của các chỉ số chứng khoán là nhờ các khoản mua bù thiếu (việc mua lại chứng khoán đã vay). Theo bà Hoopes, rất khó để đưa ra bình luận liệu đà tăng của chứng khoán có bền vững hay không.

Chiến lược gia Antonelli cho biết, nếu tuần tới Mỹ công bố mức lạm phát thấp hơn dự kiến, nhiều nhà đầu tư có thể quay trở lại thị trường chứng khoán.

Australia: Triển lãm chó cưng khuấy động hai ngày cuối tuần tại Sydney

Sau 3 năm bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, Dog Lovers Show, triển lãm chó cưng lớn nhất Sydney (Australia) đã trở lại và nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đam mê những chú thú cưng khôn ngoan và đáng yêu này.

Triển lãm diễn ra trong 2 ngày cuối tuần, với sự tham gia của các câu lạc bộ giống chó cưng từ bang New South Wales, mang đến hơn 800 chú chó thuộc 40 giống khác nhau. Sự kiện là cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và khơi dậy cảm hứng cho những người yêu chó và nuôi loại thú cưng này.

Khách đến tham dự triển lãm nếu yêu thích một giống chó tại sự kiện sẽ được cung cấp những thông tin cần thiết như những kỹ năng huấn luyện cơ bản, khẩu phần dinh dưỡng và khả năng thích nghi của giống đó với lối sống của chủ.

Ngoài ra, nhiều nhóm cứu hộ động vật tại bang NSW cũng mang đến triển lãm những chú chó bị bỏ rơi để tìm người nhận nuôi. Khách muốn nhận nuôi sẽ được hỗ trợ thông tin quy trình nhận nuôi đầy đủ. Nhà tổ chức treo 50 biển quảng cáo cớ lớn với những thông tin cụ thể về những giống chó và phát phiếu khảo sát ý kiến của người tham gia sự kiện.

Không chỉ cung cấp thông tin, sự kiện lần này cũng bao gồm những hoạt động giải trí, với những màn biểu diễn của những chú chó khôn ngoan trong các tiết mục vui nhộn.

Sau khi được tổ chức lần đầu vào năm 2014, triển lãm Dog Lovers Show tại Sydney đã nhanh chóng trở thành một trong những triển lãm thương mại lớn nhất tại Australia chuyên về các giống chó cưng và các sản phẩm liên quan. Sự kiện tổ chức gần nhất là vào năm 2019 đã thu hút hơn 30.000 người tham gia.

Trung Quốc bàn giao tàu cao tốc cho Indonesia

Chú thích ảnh
EMU là tàu cao tốc với các thông số kỹ thuật tiên tiến. Ảnh: globaltimes.cn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tàu điện đa năng (EMU) phục vụ cho dự án tàu cao tốc Jakarta - Bandung (KCJB) đã bắt đầu được Trung Quốc bàn giao cho Indonesia.

Công tác bàn giao 11 đầu tàu và khoang tàu sẽ được tiến hành từ nay đến tháng 4/2023. Bộ Giao thông vận tải Indonesia đặt mục tiêu KCJB sẽ được đưa vào thử nghiệm vào tháng 11 năm nay, cùng thời điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 do Indonesia làm Chủ tịch.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Indonesia Budi Karya Sumadi ngày 6/8 cho biết, tàu cao tốc sẽ phục vụ 68 chuyến mỗi ngày tại 5 nhà ga. Dự kiến giá vé 1 chiều dao động khoảng 250.000 - 300.000 rupiah (tương đương 16,7 - 20 USD). Mức giá này mặc dù cao hơn chi phí đi từ Jakarta đến Bandung bằng các phương tiện khác hiện nay nhưng được đánh giá là tương xứng với hiệu quả đem lại khi chỉ mất 36 - 45 phút cho cả quãng đường so với 90 phút đi bằng các phương tiện khác.

EMU là tàu cao tốc với các thông số kỹ thuật tiên tiến, có khả năng hoạt động đa phương tiện với các EMU khác không có đầu máy riêng biệt. Đặc biệt, EMU có thể giám sát các mối nguy hiểm, như động đất, lũ lụt, các cuộc tấn công của vật thể lạ và khả năng chống cháy. Điều này rất phù hợp với các đặc điểm địa lý tự nhiên tại quốc gia “vành đai lửa Thái Bình Dương” này.

Cho đến nay, tiến độ của dự án KCJB đã đạt 85%, và vẫn còn một số hạng mục cần hoàn thiện như công trình hầm, gia tải trước, đặt đường ray và nhà ga./.