Truy tố Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị can

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử đối với các bị can, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 222, khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự. Trần Đình Thành (nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai), Đinh Quốc Thái (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại các điểm a, b Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Phan Huy Anh Vũ (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 222; các điểm a, b khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Bồ Ngọc Thu (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Trịnh Huy Cường (Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Đồng Nai; nguyên Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự. 29 bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, năm 2003, Nguyễn Thị Thanh Nhàn có quan hệ quen biết với Trần Đình Thành khi đó đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Nhàn gặp và nhờ Trần Đình Thành (lúc này đang là Bí thư Tỉnh ủy) mời lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành ăn trưa để giới thiệu Công ty AIC và nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện cho công ty tham gia các dự án của tỉnh. Sau đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần gặp gỡ Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái (khi đang là Phó Chủ tịch tỉnh), Bồ Ngọc Thu (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), đề nghị tạo điều kiện để Công ty AIC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai.

Các ngân hàng tiếp tục cuộc đua tăng lãi suất huy động, cao nhất vượt 11%

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa niêm yết bảng lãi suất huy động mới; trong đó, lãi suất cao nhất lên tới 11,1%/năm, tăng gần 0,5%/năm so với tuần trước. Đây là lần thứ 2 trong vòng 10 ngày qua VPBank tăng mạnh lãi suất huy động. Lãi suất trên 11%/năm được ngân hàng này áp dụng cho tháng đầu tiên khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm Prime Savings kỳ hạn 36 tháng, các tháng tiếp theo lãi suất là 9,25%/năm. Tại các kỳ hạn khác của sản phẩm Prime Savings, VPBank cũng niêm yết lãi suất ở mức cao, từ 10,22%/năm cho tháng đầu tiên của kỳ hạn 6 tháng; lãi suất các tháng sau từ 8,52%/năm... Đối với tiền gửi thông thường, VPBank cũng tăng lãi suất thêm 0,3 - 0,4%/năm với tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Gửi tiết kiệm VPBank kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất từ 8,7-8,9%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất từ 9,1-9,4%/năm... Còn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank), lãi suất tiền gửi nhiều kỳ hạn tăng từ 0,4 - 0,6%/năm, đưa lãi suất cao nhất tại ngân hàng này lên thành 9,1%/năm, áp dụng cho số tiền trên 1 tỷ đồng gửi kỳ hạn 13 tháng.

Miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo vào cuối tháng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày 24/11, Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng, ven biển Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt giảm 2 - 3 độ C so với ngày 23/11. Nhiệt độ dao động trong ngày chỉ từ 21 - 25 độ C. Dự báo từ ngày 25 - 26/11, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ trong ngày 25/11 dao động từ 22 - 27 độ C, ngày 26/11 dao động từ 23 - 26 độ C. Từ 27/11, không khí lạnh suy yếu, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội trời không mưa, hửng nắng, nhiệt độ tăng cao, dao động trong ngày từ 23 - 30 độ C. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì cho đến khoảng 30/11. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng 30/11, một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống nước ta. Đây có thể là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Do tác động của đợt không khí lạnh này, miền Bắc trời mưa dông. Từ khoảng 1/12, miền Bắc bước vào một đợt rét diện rộng, nền nhiệt giảm sâu. Thủ đô Hà Nội từ 1/12 cũng bước vào một đợt rét dài ngày, nền nhiệt xuống rất thấp, có thể xuất hiện rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 17 độ C, cao nhất chỉ từ 18 - 20 độ C.

Phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, sử dụng ma túy

Ngày 24/11, tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Tổ công tác chuyên án A2 – 1122P gồm lực lượng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Đặc nhiệm Miền Trung - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã bắt quả tang, tạm giữ hai đối tượng đang vận chuyển 3 bánh heroin có tổng khối lượng khoảng 1 kg.

Trước đó, lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Lương tiến hành tuần tra khu vực trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Khi tổ công tác đến quán phở số 1 thì phát hiện 2 người đàn ông đều mang theo ba lô có biểu hiện nghi vấn về ma túy. Sau đó, 2 người đàn ông đã lên xe khách mang biển kiểm soát 49B-010.85 đi về phía Nam. Tổ công tác bám theo phía sau tiếp tục theo dõi 2 đối tượng này. Hơn 1 giờ sau đó, 2 người đàn ông xuống xe tại đoạn ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 1 và đường Đồng Khởi, thuộc địa phận tổ dân phố Phú Lộc Đông 1, thị trấn Diên Khánh. Tổ công tác bất ngờ áp sát, tiến hành kiểm tra 2 người đàn ông và thu giữ tang vật gồm 3 bánh heroin có tổng khối lượng khoảng 1 kg, ước tính trị giá khoảng 400 triệu đồng. Bước đầu hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1991) và Đỗ Ngọc Tuấn (sinh năm 1990) cùng trú tại tổ dân phố Phú Lộc Tây 2, thị trấn Diên Khánh. Căn cứ vào hành vi phạm tội của Đỗ Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ người, tang vật; gửi người tạm giữ sang Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, đồng thời tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật. Theo nhận định của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian qua, tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực biên giới biển của tỉnh nói riêng đang có nhiều diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Trung - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) xác lập chuyên án bí số A2 - 1122P; triển khai các hoạt động nghiệp vụ tiếp theo nhằm phá, bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

TP Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm ngăn chặn cá độ bóng đá mùa World Cup 2022

Chiều 24/11, tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, dự báo tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá truyền thống và qua không gian mạng sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022. Vì vậy, vào ngày 15/11, các lực lượng công an cũng đã tổ chức ra quân, mở đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trong thời gian diễn ra World Cup 2022 và Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực từ các đơn vị nghiệp vụ để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các băng nhóm, tụ điểm đông người có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc, cá cược bóng đá. Trên không gian mạng, Công an TP Hồ Chí Minh cũng tăng cường xử lý các hoạt động quảng cáo liên quan đến cá cược bóng đá, cho vay tiền và nắm các vụ đòi nợ trên không gian mạng (youtube, web quảng cáo). “Đến nay, chưa ghi nhận tổ chức, cá nhân nào bị xử lý liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược bóng đá liên quan đến World Cup", Thượng tá Lê Mạnh Hà nói. Theo ông Lê Mạnh Hà, liên quan đến tình hình an ninh trật tự, từ ngày 21- 22/11, các lực lượng trên địa bàn cũng đã phối hợp với Bộ Công an triệt phá một nhóm đánh bạc lớn. Các cơ quan chức năng đã khám xét 8 địa điểm tại 6 quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh, với tổng số tiền giao dịch để cá cược trong đường dây này lên đến 30.000 tỷ đồng.

Cảnh sát giao thông khống chế đối tượng dùng dao tấn công người đi đường

Ngày 24/11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng dùng dao tấn công người đi đường, sau đó bàn giao cho Công an phường Phú Mỹ để xử lý. Sáng cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Nam Sài Gòn đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7), khi đến trước số nhà 1.434 Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Mỹ) thì nghe người dân báo có một đối tượng đi bộ, sử dụng hung khí (dao) rượt đuổi, tấn công người đi đường. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, trấn áp tước hung khí và khống chế được đối tượng. Sau đó, Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng tang vật là một con dao cho Công an phường Phú Mỹ để xử lý theo quy định. Tại Công an phường Phú Mỹ, đối tượng khai tên Đ.Q.L (SN 1995, ngụ tại phường Phú Mỹ, Quận 7). Hiện Công an phường Phú Mỹ đã lấy lời khai, xác minh làm rõ các vấn đề có liên quan.

Chạy bộ gây quỹ mổ tim miễn phí cho trên 1.300 trẻ em

Chiều 24/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Gamuda Land Việt Nam và chương trình Nhịp tim Việt Nam (thuộc Vinacapital Foundation) đã tổ chức thông tin về chương trình CVTT lần thứ 9 năm 2023. Với chủ đề “Dream Run - Đường chạy ước mơ”, ban tổ chức hy vọng chương trình chạy bộ từ thiện gây quỹ thường niên sẽ thu hút hơn 10.000 người tham gia thông qua hai hình thức trực tuyến và chạy bộ thực địa. Chiến dịch gây quỹ dự kiến diễn ra trong nhiều tháng và sẽ đánh dấu kết thúc bằng ngày chạy bộ đồng hành tổng kết số quỹ kêu gọi được diễn ra ngày 12/12/2023 tại “lá phổi xanh” phía Tây TP Hồ Chí Minh – Celadon City. Ông Dennis Ng, Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam cho biết, chương trình bị gián đoạn sau hai năm dịch COVID-19 nhưng luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều thành phần, đối tượng tham gia vì ý nghĩa nhân văn của chương trình. Sự thành công của chương trình đồng nghĩa với việc nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ có cơ hội được chăm sóc y tế tốt hơn. Điều đáng mừng hơn, các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh sau khi được điều trị, gia đình các em cũng dần thoát khỏi khó khăn do giảm bớt được nguồn kinh phí để điều trị.

Dập tắt đám cháy chung cư tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng trưa 24/11, tại một căn hộ chung cư thuộc tầng 6, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội) đã xảy ra hỏa hoạn. Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Hà Đông và Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) cùng 3 xe chữa cháy, 1 xe thang và 1 xe chỉ huy chữa cháy với trên 20 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Qua trinh sát, lực lượng Cảnh sát chữa cháy phát hiện đám cháy xuất phát tại phòng khách của căn hộ; đồng thời chia thành 2 mũi tìm kiếm và đã hướng dẫn cho 2 phụ nữ bị mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tăng cường dự báo rủi ro từ diễn biến bất thường của dòng chảy sông Mê Công

Ngày 24/11, tại Khách sạn Intercontinential Grand Ho Tram, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã diễn ra Phiên họp lần thứ 29 Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế (MRC) kết hợp với Phiên họp lần thứ 27 với các đối tác phát triển của Ủy hội. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế năm 2022 chủ trì các phiên họp. Tham dự phiên họp có các Ủy viên Hội đồng của bốn quốc gia thành viên với sự có mặt của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mê Công Quốc gia Campuchia ông Te Navuth, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào bà Bounkham Vorachit, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng của Thái Lan Anucha Nakasai cùng đại diện các đối tác phát triển, đối tác đối thoại và các tổ chức quốc tế trong khu vực. Trong năm 2022, nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật, đó là Ủy hội tiếp tục cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao các nước thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực Mê Công giai đoạn 2021-2030 và các thủ tục sử dụng nước. Tại phiên họp, các Bộ trưởng thành viên Hội đồng Ủy hội cũng xem xét thông qua Kế hoạch công tác của Ủy hội sông Mê Công quốc tế trong hai năm 2023 - 2024, trong đó tập trung vào tiếp tục nâng cấp các mạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước và môi trường của Ủy hội; tăng cường các hoạt động chia sẻ thông tin, số liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước giữa các quốc gia thành viên và với hai nước thượng nguồn là Trung Quốc và Myanmar; thực hiện hiệu quả quá trình tham vấn các công trình thủy điện dòng chính, đặc biệt tăng cường tham vấn cộng đồng người dân bị tác động trong quá trình phát triển; tăng cường chất lượng các dịch vụ về dự báo, cảnh báo thiên tai để cung cấp thông tin kịp thời cho các quốc gia ven sông. Ngoài ra, Hội đồng cũng thảo luận về các vấn đề nổi bật của lưu vực Mê Công và định hướng chính sách của Ủy hội đối với vấn đề này, đồng thời thảo luận tăng cường hợp tác với các đối tác. Tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Ủy hội đã đạt được thời gian qua cùng với nỗ lực hợp tác của các quốc gia thành viên và sự hỗ trợ kỹ thuật của Ban Thư ký Ủy hội. Bộ trưởng hoan nghênh việc Ủy hội đã thông qua hai hướng dẫn kỹ thuật quan trọng liên quan tới thiết kế thủy điện dòng chính, đánh giá tác động môi trường nhằm giúp giảm thiểu tác động môi trường xuyên biên giới. Cột mốc này đánh dấu sự nỗ lực và kiên trì của các nước thành viên, cùng nhau hành động vì một lưu vực sông Mê Công phát triển bền vững. Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Ủy hội cần chủ động thúc đẩy các hoạt động quan trọng như quá trình tham vấn vùng cho các Dự án thủy điện Sa-na-kham và Phua Ngòi. Việc đạt được sự đồng thuận về Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động chung là hết sức cần thiết vì thể hiện các cam kết và hành động cần triển khai để giám sát quá trình thực hiện dự án. Dòng chảy sông Mê Công những năm gần đây đối mặt thường xuyên hơn với những diễn biến bất thường, đặc biệt là gia tăng những đợt hạn hán, xâm nhập mặn. Bộ trưởng đề nghị Ủy hội cần tiếp tục duy trì, thúc đẩy các hoạt động quan trắc và dự báo các rủi ro do hạn hán, lũ lụt gây ra cũng như tầm quan trọng của việc tăng cường thông tin, số liệu về điều kiện thủy văn, chia sẻ giữa các quốc gia và đối tác đối thoại của Ủy hội là Trung Quốc và Myanmar, mang lại lợi ích cho tất cả người dân sống trong lưu vực.