Nhiều vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 22/12 và ngày 23/12, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m. Riêng vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 4-6m; biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi - Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Từ ngày 24-26/12, khu vực ven biển Nam Bộ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25-4,35m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận - Cà Mau dao động 2-4m, biển động. Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao. Chi tiết các khu vực đêm 22/12 và ngày 23/12: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C. Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C; phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, phía Bắc có nơi trên 23 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tìm thấy thi thể cán bộ Viện Khoa học thủy lợi miền Nam gặp nạn khi làm nhiệm vụ

Tin 24h ngày 22/12/2022

Khu vực nạn nhân bị mất tích vào ngày 21/12.

Trưa 22/12, Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Cà Mau thông tin lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tìm thi thể của ông Lê Đình Tiến Dũng, cán bộ Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) bị rơi xuống biển mất tích khi làm nhiệm vụ. Đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cơ quan, gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi thể nạn nhân về quê an táng. Thi thể ông Lê Đình Tiến Dũng được tìm thấy lúc khoảng 10 giờ 5 phút ngày 22/12, tại vị trí cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 500m về hướng Bắc. Bộ đội Biên phòng Cà Mau phối hợp cơ chức năng đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, ngay sau vụ việc xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương, ngành chức năng khẩn trương phối hợp, nỗ lực tìm kiếm người bị mất tích trên biển. Sau khi tìm thấy, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan, gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 21/12, ông Trịnh Văn Hùng (ngụ ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn) điều khiển vỏ compositer chở đoàn tư vấn thiết kế thuộc Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (gồm 7 người) theo kênh Hai Ánh để ra cửa biển khảo sát công trình kè chắn sóng bảo vệ bờ biển phía Nam Hố Gùi, tại ấp Hồ Gùi, xã Tam Giang Đông. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình đi khảo sát trên bờ kè, hai người trong đoàn khảo sát bị sóng to cuốn rơi xuống biển là ông Phí Đức Dũng (sinh năm 1994) và ông Lê Đình Tiến Dũng (sinh năm 1984). Sau khi bị rơi xuống biển, ông Phí Đức Dũng đã tự bơi vào bờ và được cứu vớt an toàn. Ông Lê Đình Tiến Dũng bị mất tích.

Có thể xử lý hình sự người phụ nữ lăng mạ lực lượng CSGT

Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biế, người phụ nữ có hành vi lăng mạ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tên là Đ.T.H.N, sinh năm 1977, vợ của lái xe N.V.D. Tối 20/12, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), phát hiện lái xe ô tô Mercedes biển kiểm soát: 30E- 973.XX, có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy, lái xe ô tô N.V.D, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội có mức vi phạm nồng độ cồn là 0,093mg/lít khí thở. Trong khi lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, người phụ nữ đi cùng xe với anh N.V.D. đã có hành vi chửi bới, lăng mạ cán bộ chiến sĩ, đồng thời liên tục gọi điện thoại cho người thân, yêu cầu chiến sĩ CSGT cho xem bảng tên, số hiệu. Tổ công tác đã giải thích việc vi phạm của anh D., lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp người phụ nữ có hành vi thiếu chuẩn mực trên, tổ công tác đã bàn giao cho Công an quận Đống Đa để làm rõ; nếu đủ căn cứ có thể xem xét xử lý hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khẩn trương điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh

Ngày 22/12, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung về các đối tượng đang điều tra, để xác minh làm rõ. Cụ thể, theo tài liệu điều tra, từ năm 2019 đến 2020, Phan Ngọc Vũ (sinh năm 1979, nơi thường trú tại phường Tự An , thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Phan Ngọc Thạch (sinh năm 1991, trú tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã thuê một số đối tượng lập trình các website: CSEtoken.io, pos.CSEwallet.io... Sau đó, Thạch và Vũ tổ chức các buổi hội thảo đưa ra các thông tin sai sự thật, giới thiệu là đại diện của Công ty CSE Singapore - đơn vị phát hành các loại tiền ảo CSE, CS9 và dụ dỗ người dân tham gia đầu tư tiền để mua CSE, CS9 nhận hưởng lãi suất; khi tham gia đầu tư sẽ được cấp thiết bị có tính năng đào tiền ảo CSE, CS9. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng sử dụng tài khoản số 19035685101016 mang tên Phan Ngọc Thạch mở tại Ngân hàng Techcombank để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân là người bị hại trong vụ án nêu trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội (qua Đội phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ số 90 Phố Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Cao Tuấn Nghĩa, số điện thoại: 094.390.8989) để tố giác, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Quảng Ninh làm 2 người tử vong

Cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương. Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 22/12 tại khu vực cây xăng chợ Rừng, thuộc phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, xe ô tô mang biển kiểm soát 14A-640.xx gây tai nạn với nhiều xe máy, xe đạp đang lưu thông trên đường rồi lao lên vỉa hè. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường. Cú tông xe liên hoàn đã khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên, 1 bệnh nhân tiên lượng nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí), 2 nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng chức năng của thị xã Quảng Yên đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông, đồng thời tiếp tục xác minh danh tính của lái xe gây tai nạn và các nạn nhân, cũng như nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức đề nghị EU giám sát Twitter

Ngày 22/12, Đức đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có biện pháp chỉnh đốn đối với các quyết định "đột ngột" và "tùy tiện" của Twitter kể từ khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản mạng xã hội này. Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế Sven Giegold đã gửi thư cho Ủy ban châu Âu (EC) và bày tỏ "những quan ngại lớn" về chính sách thiếu nhất quán của nền tảng mạng truyền thông xã hội này. Bức thư cũng đã được đăng tải trên Twitter. Trong thư gửi tới Phó Chủ tịch EC phụ trách cạnh tranh Margrethe Vestager và Ủy viên phụ trách Thị trường nội khối của EU Thierry Breton, ông Giegold cho rằng EC nên tiến hành những đánh giá cần thiết càng sớm càng tốt theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số nhằm yêu cầu Twitter đóng vai trò "một người gác cổng", đồng thời đưa mạng xã hội này vào diện giám sát. Quốc vụ khanh Giegold cũng kêu gọi bổ sung Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2024, nhằm ngăn chặn "việc hủy bỏ nền tảng (mạng xã hội)" của người dùng. Đạo luật này được xây dựng với mục tiêu ngăn chặn các phát ngôn kích động thù hận trực tuyến, những thông tin sai lệch và tình trạng vi phạm bản quyền tại châu Âu vào thời điểm nhiều nội dung mà công dân EU xem trên mạng Internet bị các công ty có trụ sở tại Mỹ giám sát. Trong thư, ông Giegold cũng nêu những quan ngại về các quy tắc nền tảng của Twitter và những thay đổi đột ngột cũng như việc áp dụng tùy tiện các quy tắc này. Từ đó, ông cho rằng "EU nên sử dụng tất cả các khả năng sẵn có để bảo vệ sự cạnh tranh trên các nền tảng kỹ thuật số". Theo hãng tin AFP (Pháp), 8 tuần kể từ khi tỷ phú Elon Musk trở thành chủ sở hữu chính thức của Twitter là quãng thời gian nền tảng này có nhiều xáo trộn, với việc sa thải hàng loạt, các tài khoản bị cấm đã hoạt động trở lại... Cũng kể từ sau khi ông tiếp quản Twitter, số lượng bài viết có xu hướng phân biệt chủng tộc hoặc thù địch đã gia tăng. Điều này một mặt khiến các nhà quản lý soi xét kỹ lưỡng, mặt khác cũng khiến các nhà quảng cáo lớn, vốn mang lại nguồn thu nhập chính cho Twitter, rời bỏ mạng xã hội này.

Thụy Điển chuẩn bị cho việc cắt điện chưa từng có

Chính phủ Thụy Điển ngày 21/12 cảnh báo các hộ gia đình và các doanh nghiệp chuẩn bị cho khả năng cắt điện mùa đông này trong bối cảnh ngừng phát điện tại nhà máy điện hạt nhân, thời tiết lạnh giá và thiếu năng lượng tại châu Âu sau khi Nga giảm xuất khẩu khí đốt. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Dân phòng Carl-Oskar Bohlin thông báo: "Nguy cơ mất điện là thực tế và người dân Thụy Điển cần phải chuẩn bị cho điều này. Thụy Điển chưa bao giờ ở trong tình huống này". Ông Bohlin nhấn mạnh các kế hoạch khẩn cấp cần phải tính đến khả năng mất điện ngắn, cũng như kéo dài khi điện không quay trở lại như dự kiến. Nhà chức trách yêu cầu người dân dự trữ đài chạy pin, đèn pin, chai nước và lương thực. Trong trường hợp mất điện, các hộ gia đình cần dành một căn phòng, trong đó gia đình có thể ở để giữ nhiệt. Công ty điện lực Vattenfall của Thụy Điển ngày 2/12 thông báo hoãn việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Ringhals 4 đến ngày 23/2/2023, điều này sẽ tác động đến nguồn cung điện của nước này. Chính phủ Thụy Điển tuần trước cho biết đã yêu công ty quản lý hệ thống điện quốc gia và cơ quan năng lượng của nước này tăng cường nỗ lực bảo đảm nguồn cung điện trong ngắn hạn và dài hạn. Giá điện ở Thụy Điển đã tăng vọt trong năm nay trong bối cảnh lo ngại việc Nga cắt giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu sẽ dẫn đến thiếu điện. Chính phủ Thụy Điển mới đây cũng đã kêu gọi người dân chúng giảm sử dụng điện.

Các lãnh đạo hàng đầu của FTX nhận tội lừa đảo

Các lãnh đạo hàng đầu của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã thừa nhận các tội danh hình sự và đang hợp tác với các công tố viên Mỹ để điều tra về sự sụp đổ của FTX. Ngày 21/12, công tố viên quận Nam New York (Mỹ), Damian Williams cho biết cựu Giám đốc điều hành (CEO) quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research (do Sam Bankman-Fried sáng lập), Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, cựu Giám đốc công nghệ Gary Wang đã bị cáo buộc về vai trò trong các vụ lừa đảo, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của FTX. Cả hai đều đã nhận tội và đang hợp tác với nhà chức trách. Trước đó, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã tiến hành các vụ kiện riêng rẽ nhằm vào Wang và Ellison. SEC cáo buộc Ellison và Wang đã lập kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư FTX trong nhiều năm. Trong giai đoạn từ 2019-2022, dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried, Ellison đã thao túng giá của đồng FTT (tiền điện tử của sàn FTX) thông qua việc mua lượng lớn đồng tiền này trên thị trường mở.

Theo SEC, cả Ellison và Wang đều biết việc Bankman-Fried đã thông tin sai lệch rằng FTX là nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn, đồng thời chuyển tiền của khách hàng từ FTX sang quỹ Alameda Research. Cả hai đều đang hợp tác điều tra các cá nhân và thực thể liên quan đến những hành vi sai trái của FTX. Trong vụ kiện của CFTC, cơ quan này cáo buộc Ellison chỉ thị cho Alameda Research sử dụng hàng tỷ USD từ các quỹ của FTX, trong đó có quỹ khách hàng, để giao dịch trên các sàn giao dịch điện tử khác và chi cho các khoản đầu tư có rủi ro cao. Theo CFTC, Wang đã thiết lập những tính năng trong FTX cho phép Alameda Research có thể duy trì mức tín dụng không hạn chế trên FTX. Việc Ellison và Wang nhận tội và hợp tác là những bước tiến lớn trong cuộc điều tra lừa đảo nhằm vào Bankman-Fried, khi có thể khuyến khích các cựu lãnh đạo khác của FTX hợp tác với nhà chức trách. Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi nhà chức trách Bahamas thông báo Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu CEO của FTX bị dẫn độ sang Mỹ. Bankman-Fried đã lên máy bay của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đến New York vào tối 21/12. Dự kiến, cựu CEO của FTX sẽ trình diện trước tòa án liên bang tại Manhattan trong ngày 22/12. Các công tố viên Mỹ cáo buộc nhân vật này đóng vai trò trung tâm trong sự sụp đổ nhanh chóng của FTX, đồng thời che giấu các khúc mắc lớn của sàn giao dịch này với công chúng và các nhà đầu tư. Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố quận Nam New York, Bankman-Fried đã thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019 hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này. Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Bankman-Fried từ chức CEO của FTX. Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại. Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research. Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng. Nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.