Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Ngày 21/3, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 765/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Giá vàng nhẫn tăng vọt, vàng SJC đảo chiều giảm liên tục

Chú thích ảnh
Giá vàng nhẫn ngày 21/3 tăng vọt theo giá vàng thế giới.

Sáng ngày 21/3, giá vàng nhẫn trong nước giao dịch quanh mức 69.430.000 - 70.730.000 đồng/lượng, tăng khoảng 1.600.000 đồng/lượng so với cuối phiên ngày hôm qua. Giá vàng SJC sáng nay chạm mốc 82 triệu đồng/lượng, sau đó quay đầu liên tục giảm.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 69.430.000 - 70.730.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1.600.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Tại công ty CP tập đoàn đá quý DOJI, giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 69.400.000 - 70.700.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với vàng miếng SJC, mở cửa phiên ngày 21/3, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 80.000.000 - 82.000.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Tuy nhiên, khoảng 9 giờ 20 phút, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã điều chỉnh giá vàng xuống còn 79.800.000 - 81.800.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng so với 1 tiếng trước đó.

Đến 10 giờ, giá vàng SJC tiếp tục điều chỉnh giảm, giao dịch quanh mức 79.300.000 - 81.300.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với đầu phiên và giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối phiên ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn được đánh giá là tăng theo giá vàng thế giới. Sáng ngày 21/3, giá vàng thế giới tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 28,1 USD lên 2.186,1 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.189,5 USD/ounce, tăng 29,8 USD so với rạng sáng hôm qua. Kim loại màu vàng thế giới đã tăng hơn 1% trong ngày 20/3 (giờ Mỹ) khi Fed quyết định giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp lần này, đồng thời cho biết khả năng sẽ giảm lãi suất 3/4 điểm phần trăm vào cuối năm 2024.

Trong nước, hôm qua (20/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20/3/2024 yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng và các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng.

Khống chế đám cháy lớn tại Khu Di tích núi Bà Đen

Chú thích ảnh
Lực lượng phòng cháy chữa cháy, kèm phương tiện chuyên dụng được điều động đến tham gia chữa cháy.

Khoảng 9 giờ ngày 20/3, một đám cháy được phát hiện tại Tiểu khu 66 (khu vực núi Phụng) thuộc quần thể Khu Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh núi Bà Đen, địa bàn ấp Thành Lợi, xã Thạnh Tây, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Theo ghi nhận, đến gần 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã tạo đường băng cản lửa chống cháy lan ra diện rộng. Đám cháy còn cháy âm ỉ, kèm khói trắng.

Trung tá Huỳnh Ngọc Hiếu, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đám cháy có tính chất đặc thù, diện tích rừng bị cháy ở địa hình núi đá dẫn đến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị như: Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, Công an thành phố Tây Ninh, Công an xã Thạnh Tân, lực lượng Ban Quản lý rừng, lực lượng Kiểm lâm cơ động tỉnh… tham gia phối hợp để dập tắt đám cháy. Các lực lượng đã tạo đường băng cản lửa, canh gác không cho cháy lan và trực tiếp chữa cháy trên mặt lửa ở những vị trí trọng yếu. Tám xe chữa cháy, bao gồm 6 xe của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, 2 xe của Công an thành phố Tây Ninh, cùng bình phun cao áp, máy cao áp được huy động để tham gia chữa cháy.

Theo lực lượng chức năng, đám cháy rộng khoảng 2 ha rừng chồi, ít cây. Khu vực cháy thuộc sườn núi, chủ yếu là dây leo và thảm thực bì tích tụ lâu ngày dưới hốc đá, kèm theo nhiều gió gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Trung tá Huỳnh Ngọc Hiếu cho biết, rừng tại núi Bà Đen có độ dốc nhất định, kèm theo những tảng đá lớn. Do đó, công tác triển khai lực lượng và thiết bị chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phải di chuyển hàng km mới tiếp cận được đám cháy. Lực lượng chữa cháy phải triển khai hệ thống đường ống dẫn nước khoảng 1 km mới tiếp cận được đám cháy.

Cùng tham gia chỉ huy chữa cháy, Phó Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh Võ Văn Trí cho biết, tổng diện tích rừng thuộc quần thể Khu Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh núi Bà Đen là trên 1.500 ha. Đây là khu rừng đặc dụng, từ đầu mùa khô chủ rừng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống cháy rừng, xử lý thực bì theo phương án đã được phê duyệt.

Hà Nội: khu tập thể cũ có thể sập bất cứ lúc nào

Chú thích ảnh
Cảnh rêu phong, cây dại mọc trên tường mục nát của khu tập thể qua thời gian.

Khu tập thể cũ 5 tầng G6A, G6B Thành Công (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) đang xuống cấp nghiêm trọng ở cấp độ D, có thể sập bất cứ lúc nào.

Các cấp chính quyền địa phương từ nhiều năm nay đã đối thoại, vận động các hộ dân tại đây di dời để đảm bảo an toàn, nhưng mới chỉ có 28/49 hộ dân chấp nhận chuyển đi.

Quan sát từ ngoài đường Nguyên Hồng, 2 bức tường 2 khu tập thể này đã tách rời nhau gần 1 m do nghiêng, sụt lún… và hàng rào tôn đã được chính quyền dựng lên, quây kín quanh khu nhà để đảm bảo an toàn từ hơn một năm nay. Biển thông báo khu vực nhà nguy hiểm cấp độ D, đề nghị người dân hạn chế đi lại, được treo tại nhiều vị trí trong khu tập thể để cảnh báo.

Theo ghi nhận của phóng viên, các hộ dân đã chuyển đi nơi khác ở, bỏ lại đồ đạc như bãi rác phế thải bừa bãi, nhếch nhác, hoang tàn... khắp hành lang, cầu thang chung của tòa nhà. Tất cả hệ thống tường, trần, dây điện, cáp viễn thông... đều đã bong tróc, mục nát, rêu phong, xuống cấp nghiêm trọng. Thậm chí, gạch vữa trần tường còn rơi từng mảng xuống sàn, khu vực sân chung biến thành nơi tập kết rác thải các loại, gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với phóng viên, đại diện các hộ dân chưa đồng thuận di dời cho biết, mức đền bù tái định cư của quận, phường chưa thoả đáng. Người dân không công nhận kết quả kiểm định nhà nguy hiểm cấp độ D, muốn thoả thuận rõ ràng quyền lợi với chủ đầu tư xây dựng chung cư mới về diện tích, thời gian nhận căn hộ mới...

Qua tìm hiểu, TP Hà Nội hiện có 15 khu tập thể cũ thuộc diện nguy hiểm cấp độ D phải phá dỡ, xây dựng lại để tái định cư, đảm bảo an toàn. Đến nay, thành phố đã phá dỡ xây dựng xong 9 khu nhà, 5 khu nhà đã hoàn tất việc di dời, chỉ còn duy nhất tòa nhà G6A Thành Công chưa thực hiện xong công việc này. Hiện, các khu tập thể cũ của quận Ba Đình đang ở giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, đo đạc, khảo sát, lấy chỉ giới đường đỏ, số liệu kỹ thuật và dữ liệu hiện trạng...

Phú Yên: Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây tử vong

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra khoảng 18 giờ ngày 20/3, tại km 1273+500 quốc lộ 1 thị xã Sông Cầu, tỉn Phú Yên khiến lái xe tải tử vong, hai xe hư hỏng nặng. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 21/3, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên cho biết gần đây trên các tuyến giao thông qua địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong và một số người bị thương.

Theo ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 21/3, tại Km 29+900 Quốc lộ 1D đoạn xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách Hà Phương 51B-195xx, do anh Vũ Thanh Việt (khoảng 40 tuổi ở tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên, xe khách va chạm với xe tải 77C-138xx, do Nguyễn Sang (sinh năm 1992, ở tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, anh Sang chết trên đường đi cấp cứu, anh Việt và 6 người trên xe khách bị thương; cả hai xe hư hỏng nặng.

Trước đó, ngày 20/3, tại Km 1273+500 Quốc lộ 1 thuộc khu phố Lệ Uyên Đông, xã Xuân Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 43F-007xx do ông Phạm Văn Như Lộc (sinh năm 1977, ở tại Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam đến địa điểm trên thì lao qua dải phân cách và va chạm với xe tải 76C-026xx do ông Huỳnh Văn Quang (ở tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm ông Quang tử vong tại chỗ, hai xe hư hỏng nặng.

Ngày 17/3, tại Km1+580m đường ĐH24, thuộc thôn Phụng Tường 1, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa cũng xảy ra tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải với xe mô tô. Cụ thể, xe ô tô tải 78C-009xx, do ông Nguyễn Trọng Thành (sinh năm 1979, ở tỉnh Phú Yên) điều khiển, lưu hành trên đường ĐH24 theo hướng Nam - Bắc, đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe mô tô 78E1-131xx do ông Đoàn Việt Đạo (sinh 1975, ở tỉnh Phú Yên) điều khiển, lưu hành trên đường ĐH24 theo hướng Bắc-Nam. Vụ va chạm khiến ông Đạo tử vong tại hiện trường.

Các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đang điều tra nguyên nhân gây tai nạn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hóa: Bắt ba đối tượng chiếm đoạt, mua bán thuốc, kíp nổ

Ngày 20/3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hữu Vịnh (sinh năm 1976, ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) và Đàm Minh Thành (sinh năm 1985, ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn) về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ; mua bán trái phép vật liệu nổ"; Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1981, ở xã Nghi Sơn về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ".

Qua điều tra, nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã phát hiện sự việc liên quan đến dấu hiệu mua bán vật liệu nổ với số lượng lớn diễn ra tại vùng biển Hòn Bung, thuộc phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn nên đã tổ chức lực lượng xác minh điều tra, làm rõ.

Sau quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ và bắt giữ 3 đối tượng Lê Hữu Vịnh, Đàm Minh Thành và Nguyễn Thị Thoa. Ngày 12/3/2024, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Chiếm đoạt vật liệu nổ; vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ"; đồng thời, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam ba đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định: Lê Hữu Vịnh được một chủ doanh nghiệp xây dựng thuê nhận và vận chuyển vật liệu nổ để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng công trình trên đảo Hòn Mê. Ngày 26/2/2024, Vịnh liên hệ để nhận và vận chuyển 756 kg thuốc nổ AD1 và 128 kíp nổ để bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển, Lê Hữu Vịnh đã nhờ Đàm Minh Thành nhận và vận chuyển hộ mình, đồng thời cấu kết với Thành để lấy bớt một phần thuốc, kíp nổ mang bán lấy tiền chia nhau.

Sau khi nhận vật liệu nổ từ đơn vị bàn giao, theo chỉ đạo của Lê Hữu Vịnh, Đàm Minh Thành đã lấy bớt 21 thùng thuốc nổ (hơn 500 kg) và 128 kíp nổ bán cho Nguyễn Thị Thoa với giá 375.000 đồng/kg thuốc nổ và 90.000 đồng/kíp nổ. Tổng số tiền Thoa phải trả cho Thành là 191,5 triệu đồng. Số tiền này Đàm Minh Thành vừa trừ nợ và chuyển qua tài khoản của Lê Hữu Vịnh hơn 100 triệu đồng; số còn lại sử dụng cho mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Thừa Thiên - Huế: Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 20/3, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, ba đối tượng gồm: Hoàng Văn Bắc (sinh năm 1996), Trần Hồng Quân (sinh năm 1989), Lê Văn Hiền (sinh năm 1982), cùng trú tại tỉnh Quảng Bình.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 8/2023, ba đối tượng trên thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bắc Nam Vinh có trụ sở tại tổ dân phố 11, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để tìm kiếm và làm hồ sơ đưa người đi du lịch ở Hàn Quốc, sau đó tìm cách trốn ở lại để tìm kiếm việc làm.

Các đối tượng đã thu nhận hồ sơ của 16 người, với số tiền gần 6 tỷ đồng để tổ chức tour du lịch đi Hàn Quốc. Trung bình nhóm thu phí 420 triệu đồng/người.

Để đưa 16 người qua Hàn Quốc, nhóm đối tượng trên đã làm giả tài liệu, hợp thức hóa giấy tờ để đủ điều kiện đi du lịch, sau đó liên hệ một công ty tổ chức tour du lịch tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) để triển khai. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định pháp luật.

Google bị phạt 250 triệu euro do vi phạm bản quyền tin tức ở Pháp

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: EPA-EFE

Ngày 20/3, cơ quan quản lý Pháp thông báo phạt Google 250 triệu euro (272 triệu USD) vì vi phạm các cam kết chi trả cho các công ty truyền thông khi sử dụng lại nội dung của các công ty này trên mạng trực tuyến cũng như sử dụng tư liệu để đào tạo công cụ hội thoại Trí tuệ nhân tạo (AI) mà không thông báo.

Trước đó, năm 2022, Google đã cam kết đàm phán chi trả công bằng với các hãng tin tức của Pháp. Theo đó, Google phải cung cấp cho các hãng tin tức một đề nghị chi trả minh bạch trong vòng 3 tháng sau khi nhận được khiếu nại về bản quyền. Cam kết được đưa ra 1 năm sau khi hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ bị Cơ quan cạnh tranh Pháp thông báo phạt 500 triệu euro liên quan vấn đề đã gây tranh cãi từ lâu. Các tổ chức đại diện cho các tạp chí và tờ báo Pháp đã đệ đơn khiếu nại Google lên cơ quan quản lý vào năm 2019.

Tuy nhiên, ngày 20/3, nhà quản lý cho biết sẽ áp khoản phạt mới với Google vì không tuân thủ các cam kết nêu trên, không đàm phán "thiện chí" với các nhà xuất bản tin tức. Công ty công nghệ Mỹ cũng đã sử dụng các nội dung từ các cơ quan báo chí để đào tạo nền tảng AI Bard (hay còn được biết đến là Gemini) mà không thông báo cho các hãng tin tức hoặc cho cơ quan quản lý. Ngoài ra, Google cũng không cung cấp cho các nhà xuất bản và các hãng tin giải pháp công nghệ cho phép họ phản đối việc sử dụng nội dung của mình, cản trở khả năng đàm phán chi phí của những công ty này. Cơ quan quản lý cho biết trong quá trình dàn xếp vụ việc, Google đã đồng ý không "kiến nghị" về những kết luận nêu trên và đã đưa ra một loạt giải pháp để khắc phục những thiếu sót đã được nhà chức trách chỉ ra.

Về phần mình, Google cho rằng khoản phạt trên không phù hợp và không tính đến một cách thỏa đáng những nỗ lực mà công ty đã thực hiện để hồi đáp và giải quyết những quan ngại được nêu ra trước đó, trong bối cảnh rất khó lường trước những rắc rối phát sinh. Công ty chấp nhận dàn xếp vụ việc để khơi thông bế tắc trong giai đoạn còn chưa rõ ràng này.

Năm 2019, Liên minh châu Âu (EU) đã tạo một dạng bản quyền được gọi là "quyền lân cận" cho phép các báo in yêu cầu bồi thường khi nội dung của họ bị bên khác sử dụng. Pháp là nước đưa vào áp dụng các quy định liên quan từ sớm. Sau thời gian phản đối ban đầu, Google và Facebook đều đã nhất trí chi trả cho các hãng truyền thông Pháp khi các bài báo của các hãng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của các nền tảng này. Một số nước thành viên EU khác cũng đang thực hiện các thủ tục pháp lý với Google liên quan các nội dung tin tức./.