Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Đã xác định danh tính 32 nạn nhân tử vong

Chiều 11/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, toàn bộ 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra ngày 6/9/2022 (phường An Phú, thành phố Thuận An) đã được nhận dạng, xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: Những ngày qua, địa phương cùng các cơ quan, ban ngành đã tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ nạn nhân nhằm kịp thời chia sẻ mất mát với các gia đình không may có người tử vong và bị thương trong vụ cháy. Theo đó, đối với gia đình có nạn nhân tử vong được hỗ trợ 30 triệu đồng/người và gia đình có người bị thương 5 triệu đồng/người. Ngoài ra, chủ cơ sở kinh doanh karaoke An Phú phải trả chi phí mai táng 30 triệu đồng/nạn nhân. Cùng ngày 11/9, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bình Dương Trần Thị Lệ Trinh cho biết: Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao gần 750 triệu đồng cho UBND thành phố Thuận An và Hội Chữ thập đỏ thành phố Thuận An kịp thời hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ cháy cơ sở karaoke An Phú. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình nạn nhân tử vong; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 14 triệu đồng/gia đình nạn nhân tử vong; Hội Chữ thập đỏ thành phố Thuận An hỗ trợ 3 triệu đồng/gia đình nạn nhân tử vong. Cùng với đó, Trung ương Hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao hỗ trợ 4 nạn nhân bị thương với mức hỗ trợ 11 triệu đồng/nạn nhân. Trước đó, sáng 11/9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ báo cáo tình hình và kết quả hoạt động điều tra ban đầu vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra ngày 6/9/2022 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú tại 166C đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An. Theo báo cáo ban đầu của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, do ông Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đứng tên đăng ký kinh doanh. Năm 2021, ông Lê Anh Xuân cho ông Phạm Quốc Khải, sinh năm 1989, trú tỉnh Hậu Giang thuê lại. Cơ sở karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke, nhiều phòng được sử dựng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và các công năng khác... Hỏa hoạn phát sinh tại cơ sở karaoke An Phú vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 6/9/2022 tại tầng 2. Khi nhận được tin báo cháy, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh cùng các lãnh đạo trong Ban Giám đốc, Công an thành phố Thuận An và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đã đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Đến 21 giờ 30 phút ngày 6/9/2022, đám cháy được khống chế. Công tác cứu hộ, cứu nạn được tiến hành khẩn trương đến chiều 7/9/2022, có 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy, đưa ra khỏi hiện trường cùng 17 người khác được xác định bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn xảy ra. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2 của cơ sở. Do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, rất khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ… Khẩn trương điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo Cơ quan điều tra, lực lượng Kỹ thuật hình sự tiếp tục rà soát, thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu, thiết bị, phương tiện và đồ vật có liên quan đến vụ cháy để phục vụ công tác giám định xác định nguyên nhân, tính chất, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ cháy để làm căn cứ xử lý theo quy định… Bên cạnh việc điều tra làm rõ vụ án, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương ra quân kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm các cơ sở, gia đình, cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự; tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân...

Từ ngày 12 - 21/9, nhiều khu vực có mưa dông, có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12 - 21/9, nhiều khu vực có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cụ thể, ngày 12/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại Bắc Bộ, đêm 13/9, vùng núi có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Đêm 15/9 có mưa rào, dông rải rác. Từ ngày 16 - 17/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, đêm 16/9, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 17 - 18/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trước những hình thái thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Giá dịch vụ vận tải nhờ giá xăng ‘hạ nhiệt’

Từ đầu năm đến nay, sau khi trải qua nhiều lần điều chỉnh giảm nhiều hơn tăng, giá xăng Ron 95 và E5 Ron 92 đã giảm về mức tương đương đầu tháng 1/2022. Nhờ vậy, giá dịch vụ vận tải đã có xu hướng “hạ nhiệt”. Hiện giá dầu diesel lên 25.180 đồng/lít; dầu hỏa lên 25.440 đồng/lít. Trong khi giá xăng E5 Ron 92 là 23.350 đồng/lít và xăng Ron 95 là 24.230 đồng/lít. Theo Bộ Tài chính, hiện nhiều các hãng taxi (khoảng 59,57% các đơn vị) sau khi kê khai tăng giá đã giảm hoặc kê khai giảm giá (từ 800 đến 1.000 đồng/km) tương đương từ 6 - 12%; 42,6% đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cũng giảm cước khoảng từ 5,26 -14,7%. Trước diễn biến giảm giá xăng dầu, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có các công văn chỉ đạo cơ quan, đơn vị rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy định về quản lý giá thuộc thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát về việc kê khai, niêm yết giá và việc bán vé đúng giá niêm yết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. Các Sở GTVT đã có văn bản đôn đốc, chỉ đạo đơn vị vận tải giảm giá cước khi giá nhiên liệu liên tục điều chỉnh giảm. Đối với lĩnh vực vận tải đường bộ, theo báo cáo nhanh của một số sở GTVT, đến thời điểm hiện tại đa số các hãng taxi (khoảng 59,57% các đơn vị) sau khi kê khai tăng giá đã giảm hoặc đã thực hiện kê khai giảm giá (từ 800 đến 1.000 đ/km) tương đương từ 6% đến 12%; khoảng 42,6% đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cũng giảm khoảng 5,26% đến 14,7%. Các loại hình vận tải du lịch, hợp đồng giảm theo thỏa thuận khi ký kết hợp đồng vận chuyển giá tăng giảm theo từng thời điểm. Đối với vận tải hành khách bằng đường sắt, sản lượng vận tải hành khách đang ở mức thấp kỷ lục nên ngành đường sắt đang phải thực hiện nhiều chính sách giảm giá vé để thu hút hành khách đi tàu. Đối với vận tải hàng hóa, Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội đã điều chỉnh giảm 5% giá cước vận chuyển hàng hóa, trong đó giảm 3% giá cước tứ 15/7/2021và giảm 2% từ ngày 5/8/2022. Đối với lĩnh vực vận tải hàng không, thời gian qua, các hãng hàng không đã có kiến nghị về điều chỉnh mức tối đa khung giá dịch vụ vận tải nhưng chưa được xem xét điều chỉnh. Do giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt nên các hãng hàng không vẫn có thể chủ động điều chỉnh các mức giá và tỷ lệ bán vé tương ứng với từng mức giá để giảm thiểu tác động về chi phí do biến động giá nhiên liệu. Theo Bộ Tài chính, đối với lĩnh vực vận tải hàng hải, giá cước vận tải biển quốc tế bắt đầu gia tăng trên toàn thế giới từ cuối năm 2020 do biến động của COVID-19 tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là tuyến vận tải đi Châu Âu và Châu Mỹ. Giá cước đạt đỉnh cao nhất vào tháng 9/2021 và giảm dần, đến nay mức giá giảm khoảng 40% so với thời kỳ đỉnh điểm và vẫn đang có xu hướng giảm. Đối với lĩnh vực vận tải hàng không, thời gian qua, các hãng hàng không đã có kiến nghị về điều chỉnh mức tối đa khung giá dịch vụ vận tải, nhưng hiện vẫn chưa được xem xét điều chỉnh. Sau khi trích quỹ Bình ổn xăng dầu, giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9/9 cụ thể như sau: Xăng E5 Ron 92 về 23.350 đồng (giảm 370 đồng), xăng RON 95-III là 24.230 đồng (giảm 430 đồng) một lít; dầu diesel 25.180 đồng một lít, sau khi tăng 1.430 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 25.440 đồng, tăng 1.390 đồng, dầu mazut có giá 16.079 đồng/kg, giảm 470 đồng/kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng dầu đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 8 lần giảm. Đối với thị trường trong nước, theo lãnh đạo một doanh nghiệp phân phối xăng dầu, dự báo giá cơ sở ngày 12/9 có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, giá xăng cơ sở tham chiếu tại thị trường Singapore đang dương, chính vì vậy, rất có thể kỳ điều chỉnh tới giá xăng dầu sẽ giảm.

Cháy nhà dân khiến một người tử vong, hai người bị thương

Ngày 11/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà của người dân ở gần Quốc lộ 13 (thuộc ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước), bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến một người tử vong, hai người bị thương, trong đó một người phỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11/9, người dân sống gần Quốc lộ 13, đoạn qua ấp 1, xã Minh Hưng, nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà của bà Trần Thị Thiệp (55 tuổi, ở tổ 5, ấp 1). Khi người dân địa phương chạy sang thì phát hiện lửa đã bốc cháy dữ dội bao trùm lên căn nhà. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an huyện Chơn Thành và Công an xã Minh Hưng triển khai phương án dập lửa và giải cứu các nạn nhân. Tại thời điểm xảy ra cháy, bà Thiệp cùng chị Trần Thị Sang (28 tuổi) và cháu T.T.B.T (6 tuổi) vẫn đang bị kẹt trong nhà. Ngay lập tức, lực lượng chức năng và người dân đã tìm cách giải cứu thành công chị Sang và bà Thiệp ra ngoài.Sau gần 1 giờ đồng hồ, vụ cháy đã được các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy phối hợp với lực lượng địa phương khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến cháu T.T.B.T tử vong, bà Thiệp và chị Sang bị phỏng phải đưa đi cấp cứu. Trong đó bà Thiệp bị phỏng nặng. Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Công an tỉnh Bình Phước đang điều động lực lượng khám nghiệm hiện trương, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 2 người thương vong

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, hồi 16 giờ 15 phút ngày 11/9, tại km 59+800 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc Khu 15, Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ) hướng Nội Bài - Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách loại 29 chỗ biển kiểm soát 21F-000.84 trên xe chở khoảng 20 khách, với xe ô tô con loại 5 chỗ biển kiểm soát 21A - 140.71 trên xe có 2 người. Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe ô tô con bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do bị thương nặng, một nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu T. (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đã tử vong tại bệnh viện. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc, xe ô tô con hư hỏng nặng. Kiểm tra nồng độ cồn cho thấy lái xe ô tô khách không vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe ô tô con chưa có kết quả kiểm tra nồng độ cồn do đang đi cấp cứu trong viện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xử lý nghiêm hành vi sơn, dán, làm thay đổi biển số xe

Tập trung xử lý hành vi sử dụng biển số xe không đúng quy định, đây là chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông đối với lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc. Cục Cảnh sát giao thông vừa có chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện tốt các mặt công tác trong đăng ký, quản lý lưu hành phương tiện giao thông đường bộ. Chủ động phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, cấp biển số của các công ty sản xuất biển số xe cho Công an các đơn vị, địa phương. Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an cấp cơ sở, các lực lượng nghiệp vụ xử lý nghiêm các đối tượng có biểu hiện sản xuất, mua bán biển số xe trái phép trên địa bàn để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Thông qua các hoạt động nghiệp vụ như: tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; đăng ký xe; điều tra giải quyết tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đối chiếu với cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm, hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp với các đơn vị thu phí trên tuyến, địa bàn quản lý... để phát hiện các trường hợp phương tiện ô tô gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp; các trường hợp sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số; gắn thiết bị “thay đổi” biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng...Khi phát hiện các trường hợp vi phạm trên, Cảnh sát giao thông chủ động điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Anh chuẩn bị cho chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng hàng chục nguyên thủ các nước sẽ tham dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II. Nước Anh đang khẩn trương chuẩn bị chiến dịch đảm bảo an ninh lớn nhất từng thực hiện. Theo tờ Independent, lãnh đạo và nguyên thủ các nước trên thế giới dự kiến tập trung tại Tu viện Westminster để tham gia một sự kiện trang trọng với quy mô hiếm được chứng kiến ​​trong những thập kỷ gần đây. Tổng thống Mỹ Biden ngày 9/9 xác nhận ông sẽ tham gia tang lễ song chưa thông báo lịch trình cụ thể. Từ giờ cho đến khi tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II, mỗi ngày, hàng nghìn cảnh sát sẽ túc trực ở thủ đô để giữ trật tự đám đông tụ tập bên ngoài Cung điện Buckingham và Công viên St. James gần đó khi họ tới để bày tỏ sự kính trọng đối với nữ hoàng đã khuất. Nick Aldworth, người từng phụ trách chính sách chống khủng bố quốc gia Anh nghỉ hưu hồi tháng 5/2019, nhận định lễ tang của Nữ hoàng diễn ra trong một thế giới “đang phải đối mặt với những mối đe dọa rất khác” so với thời khi Công nương Diana và Hoàng thái hậu Elizabeth qua đời. “Đây sẽ là chiến dịch an ninh lớn nhất mà nước Anh từng triển khai. Chỉ cần một chiếc ô tô, một người làm điều gì đó khủng khiếp, mọi người sẽ bị thương và thiệt mạng”, vị chuyên gia lý giải. Những diễn biến mới nhất xảy ra vài tháng sau khi một người đàn ông mang theo một cung tên được cho là đã đến Lâu đài Windsor và đe dọa giết Nữ hoàng. Năm 2017, một người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mang theo kiếm đã tìm cách thực hiện hành động tấn công khủng bố tại Cung điện Buckingham. Owen West, một cảnh sát trưởng về trật tự an ninh công cộng đã nghỉ hưu, cho biết cảnh sát sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo người dân có thể bày tỏ nỗi đau buồn một cách an toàn. “Ngày nay, đám đông lớn là mối đe dọa tiềm tàng, dễ xảy ra các hành vi thù địch, do đó, cần phải đánh giá rủi ro và đưa ra các các biện pháp kịp thời giúp bảo vệ người dân trước nguy cơ đó”, ông Owen cho hay. Các con đường đã bị phong tỏa để tạo thành các hàng rào an toàn xung quanh các địa điểm tập trung đông đúc. Các tay súng bắn tỉa cũng sẽ được bố trí trên các sân thượng để bảo vệ đám rước. Trên mặt đất là những đội tuần tra thay phiên ca trực để không có khoảng trống sơ hở. Một phát ngôn viên cảnh sát Anh cho biết yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau gần như chắc chắn sẽ được đưa ra trong những ngày tới. Trung tâm Điều phối Cảnh sát Quốc gia sẽ sắp xếp quá trình điều động sĩ quan từ các nơi khác tới London phục vụ chiến dịch an ninh. Người phát ngôn nói thêm: “Chiến dịch Cầu London dự kiến ​​kéo dài từ 10 đến 14 ngày, với sự hỗ trợ của các lực lượng trên khắp Vương quốc Anh và sử dụng nhiều đơn vị có chức năng khác nhau. Do tính chất của chiến dịch này, nhiều đơn vị cảnh sát và đặc nhiệm sẽ được huy động để hỗ trợ Sở cảnh sát Thủ đô”. Người phát ngôn của Hội đồng Cảnh sát Quốc gia cho biết: “Lực lượng cảnh sát lên sẵn kế hoạch nhằm đảm bảo họ sẵn sàng hỗ trợ chiến dịch này, bên cạnh vai trò giữ an toàn cho cộng đồng”. Chiến dịch Cầu London là mật danh chỉ kế hoạch những gì sẽ diễn ra sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Kế hoạch này được xây dựng từ những năm 1960 và đã được đánh giá, cập nhật trong hàng chục năm qua. Chuyên gia Aldworth bày tỏ lần đầu tiên ông được biết tới đến chiến dịch này là cách đây 20 năm song giờ đây, các phương án đối phó với các mối đe dọa đã thay đổi. Mối đe dọa khủng bố chính hiện tại đối với Anh là “những con sói đơn độc”, sử dụng phương tiện và dao thay vì bom hay các âm mưu phức tạp. Ông Aldworth cho biết đám đông cũng như những người tham gia có chức sắc có thể trở thành các mục tiêu tiềm tàng. Vị chuyên gia chỉ ra trong một sự kiện đông người đến vậy, cảnh sát không có cơ hội để phân biệt người tốt kẻ xấu. Chính vì vậy, trước khi tang lễ được tổ chức, cảnh sát sẽ phải được bố trí sẵn bên ngoài những vị trí then chốt, bao gồm ga tàu điện, công viên hoàng gia và các tòa nhà ở của gia đình hoàng tộc tại London. "Cảnh sát sẽ hiện diện khắp nơi, đặc biệt ở Westminster và các khu vực xung quanh Cung điện Buckingham và công viên St James. Một lượng lớn cảnh sát sẽ ứng trực trong thời gian này để đảm bảo an toàn cho những người tới London và ngăn chặn bất kỳ hành vi phạm tội tiềm tàng nào”, Stuart Cundy, Phó trợ lý Cảnh sát trưởng London, nhấn mạnh.

Mỹ có thể trừng phạt các công ty nhập khẩu dầu Nga cao hơn giá trần

Washington đã công bố hướng dẫn về quy định áp giá trần đối với dầu của Nga, nhưng song chưa rõ mức cụ thể. Các công ty Mỹ sẽ được phép mua dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga nếu họ tuân thủ mức trần giá do các nước đồng minh nhất trí, theo bản hướng dẫn được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 10/9. Theo văn bản trên, Mỹ sẽ cấm các dịch vụ liên quan đến vận chuyển dầu của Nga trên biển từ ngày 5/12 và các dịch vụ liên quan đến các sản phẩm dầu mỏ từ ngày 5/2/2023. Lệnh cấm đó sẽ không áp dụng đối với các bên mua nhiên liệu của Nga ở mức giá ngang bằng hoặc thấp hơn giá trần sẽ được thiết lập bởi liên minh các nước G7 và EU trong thời gian tới. Nếu các công ty tuân thủ quy tắc về giá, họ sẽ được tiếp cận những dịch vụ như bảo hiểm và tiếp nhiên liệu. Các nhà nhập khẩu hoặc nhà máy lọc dầu muốn mua dầu của Nga ở mức dưới giá trần giới cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh hợp lệ cho các nhà cung cấp dịch vụ vận tải. Những công ty mua dầu giá cao hơn mức trần hoặc cố ý cung cấp thông tin sai lệch sẽ phải đối mặt với trường hợp bị điều tra pháp lý và phạt tiền. OFAC không nêu rõ mức trần giá, nhưng cho biết hướng dẫn bổ sung sẽ được ban hành sau khi tham vấn với các quốc gia khác có liên quan. Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản, đã đồng ý áp đặt giới hạn đối với dầu của Nga vào đầu tháng 9. G7 đang hướng tới việc khẩn trương thiết lập một liên minh rộng lớn nhằm tối ưu hóa hiệu quả của biện pháp, đồng thời hối thúc tất cả các nước định nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga cam kết áp dụng mức giá này hoặc thấp hơn. Mức giá trần ban đầu sẽ dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và sẽ thường xuyên được điều chỉnh khi cần thiết. Mục tiêu được đưa ra là nhằm gây sức ép đối với Moskva về chiến dịch tại Ukraine, đồng thời xoa dịu tình hình trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã miêu tả quyết định áp đặt mức trần giá dầu là hoàn toàn vô lý, đồng thời cảnh báo rằng Nga có thể ngừng cung cấp dầu cho các nước ủng hộ kế hoạch này. Ngày 5/9, Điện Kremlin cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả liên quan tới đề xuất của Nhóm Các G7 về việc áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Ngoài ra, Điện Kremlin cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây là nguyên nhân dẫn tới quyết định đình chỉ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 giữa Nga và Đức. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt đã ảnh hưởng tới công tác bảo trì đường ống, khẳng định việc Nga cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu không mang động cơ chính trị. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov khẳng định Moskva sẽ tăng cường xuất khẩu dầu mỏ sang châu Á nhằm đối phó với kế hoạch của G7. Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông đang diễn ra ở thành phố Vladivostok, Bộ trưởng Shulginov nhận định nhiều khả năng châu Âu sẽ không thể từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga vào năm 2027. Theo ông, giá giao ngay hiện nay cho thấy việc độc lập với nguồn cung khí đốt của Nga "không hề đơn giản". Mùa Đông sắp tới sẽ là minh chứng thực tế cho việc từ bỏ hoàn toàn nguồn khí đốt của Nga. Châu Âu khó có thể dựa vào đối tác nào ngoại trừ Mỹ, quốc gia đang mở rộng quy mô sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Bão Muifa tiến vào miền Nam Nhật Bản

Ngày 11/9, bão Muifa đã tiến đến các đảo phía Nam của Nhật Bản, khiến giới chức phải ban hành cảnh báo người dân địa phương tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh gió mạnh và sóng lớn. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), Muifa sẽ duy trì cấp độ và đổ bộ vào đảo Ishigaki, gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 12/9 trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bắc tới thành phố Thượng Hải và các khu vực gần đó. Tính đến chiều 11/9, bão Muifa được xác định di chuyển đến vị trí cách đảo Ishigaki 180 km về phía Nam, với sức gió giật lên tới 216 km/h, theo hướng Tây Bắc. JMA đánh giá bão Muifa rất mạnh, sẽ tiến tới rất sát khu vực xung quanh đảo Ishigaki trong ngày 12/9. Do ảnh hưởng của bão, vùng này sẽ hứng chịu các đợt sóng lớn và gió mạnh cho đến hết ngày 13/9. Cơ quan này cũng cảnh báo dù bão có thể chậm lại nhưng ảnh hưởng sẽ kéo dài. Chính quyền Okinawa đã yêu cầu người cao tuổi ở Ishigaki và các đảo khác trong khu vực tìm nơi tránh trú an toàn trước khi bão ập đến, cảnh giác cao độ với nguy cơ gió mạnh và mưa lớn, ưu tiên đảm bảo tính mạng. Tỉnh Okinawa bao gồm hơn 150 đảo nằm ở miền Nam Nhật Bản. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cũng ban hành cảnh báo đề phòng bão Muifa đang tiến gần đến vùng lãnh thổ này. Đây là cơn bão thứ 12 trong năm nay ảnh hưởng đến Đài Loan. Cơ quan khí tượng vùng đánh giá bão ở cấp độ trung bình. Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn có thể xảy ra ở phía Bắc vùng lãnh thổ này. Thời điểm bão tiến đến gần nhất là trong ngày 12/9 và 13/9 trước khi di chuyển xa dần từ ngày 14/9. Trước đó, Đài Loan cũng ban hành cảnh báo bão ngoài khơi với cơn bão số 11 Hinnamnor từ ngày 2 - 4/9.