Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa vừa báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình về việc 3 cán bộ kiểm lâm bị một số đối tượng chở gỗ lậu tấn công bị thương tích, phải nhập viện điều trị.

quang binh 3 kiem lam bi tan cong gay thuong tich
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng 15/11, khi đang trực tại chốt kiểm lâm ở địa bàn xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tổ công tác gồm: ông Trương Khánh Bằng - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa; ông Nguyễn Trung Nghĩa - cán bộ Đội Kiểm lâm Cơ động số 2 và ông Phạm Phong Phú- cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch phát hiện 1 chiếc xe tải mang biển số 73C 011.52 có dấu hiệu nghi vấn.

Chiếc xe do tài xế Nguyễn Văn Cường (29 tuổi), ngụ xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa điều khiển chạy qua, thông tin báo trên xe có chở một số lượng khung gỗ táu (thuộc Nhóm II).

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng đối tượng phóng ga bỏ chạy. Kiểm lâm đã dùng xe đuổi theo, đến thôn Cao Cảnh thì xe của Cường đâm vào đống đá ven đường, không thể di chuyển được.

quang binh 3 kiem lam bi tan cong gay thuong tich
Chiếc xe tải chở gỗ táu bị truy đuổi.

Tổ công tác yêu cầu đối tượng xuống xe, xuất trình giấy tờ để làm việc nhưng Cường khóa chặt cửa, cố thủ trong xe. Sau đó, Cường gọi điện thoại cho người thân đến ứng cứu, nhiều đối tượng lạ mặt xuất hiện ngăn cản lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Thấy tình hình phức tạp, ông Trương Khánh Bằng đã dùng súng bắn 3 phát chỉ thiên để cảnh cáo. Các đối tượng giằng co với lực lượng Kiểm lâm, trong lúc xô ẩu, Cường bị dính 1 viên đạn cao su vào đùi bị thương. Ông Nguyễn Trung Nghĩa và Phạm Phong Phú bị hành hung, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba -Đồng Hới cấp cứu.

Ông Nghĩa được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, ông Phú bị thâm bầm mắt và bị nhiều vết thương sau lưng; ông Trương Khánh Bằng bị thương tích nhẹ, đang được y bác sĩ theo dõi điều trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình điều tra, làm rõ./.