Lãnh đạo Mỹ - Triều đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngắn trước cuộc hội đàm song phương mở rộng tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 28/2. Trước câu hỏi của một phóng viên rằng liệu Triều Tiên có sẵn sàng phi hạt nhân hóa hay không, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trả lời rằng: "Nếu không muốn làm điều đó, tôi sẽ không ở đây".

ong kim jong un neu khong muon phi hat nhan hoa toi da khong o day
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trước câu trả lời của ông Kim, Tổng thống Trump bình luận: "Một câu trả lời hay. Đó có lẽ là câu trả lời hay nhất mà tôi từng nghe".

Ông Kim Jong Un cũng cho biết hai bên Mỹ và Triều Tiên đang thảo luận về các bước cụ thể của tiến trình này.

Trong khi đó, khi được hỏi liệu đây có phải thời điểm thức hợp để đưa ra tuyên bố chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên hay không, Tổng thống Trump cho biết: "Dù chuyện gì xảy ra, cuối cùng chúng tôi sẽ có một thỏa thuận thực sự tốt cho Chủ tịch Kim, đất nước của ông ấy và cả chúng tôi. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ làm được điều đó trong ngày một, ngày hai, nhưng tất cả đang hướng tới 1 thành công vô cùng lớn".

Ngoài ra, lãnh đạo Mỹ - Triều cũng để ngỏ khả năng mở văn phòng liên lạc chính thức của Mỹ tại Bình Nhưỡng sau khi vấn đề này được 1 nhà báo nêu ra. Ông Kim cho rằng đây là một ý tưởng "đáng được hoan nghênh", trong khi ông Trump gọi đó là một ý tưởng "không tệ".

Sau cuộc hội đàm song phương mở rộng, Chủ tịch kim và Tổng thống Trump sẽ ăn trưa cùng nhau./.