Lễ khai giảng năm học 2020-2021 được tổ chức thống nhất trên toàn tỉnh Thái Nguyên trong buổi sáng thứ 7, ngày 5/9 theo hình thức trực tiếp. Mặc dù là địa phương chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 ở giai đoạn 2, tuy nhiên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường tổ chức lễ khai giảng đảm bảo tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch.

3620-5-9-thoi-su-toi-tn1-va-phat-laimxf-snapshot-0309989
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gióng tiếng trống khai trường mở đầu cho năm học mới 2020-2021 của tỉnh Thái Nguyên.

Tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên, với sự có mặt của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tập thể các thầy cô giáo và 1.100 học sinh toàn trường đã được nghe đọc thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong thư đồng chí nhấn mạnh năm học 2019-2020, mặc dù đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành Giáo dục, nhưng với phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng học", ngành Giáo dục đã chủ động, nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, thực hiện thành công vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm học.

Bước sang năm học mới 2020-2021, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà; toàn ngành nỗ lực phấn đấu tạo tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành Giáo dục và lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đã trao nhiều phần thưởng ý nghĩa cho các em học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Ngay sau lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với tập thể lãnh đạo, các thầy cô giáo trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn với những kết quả nổi bật mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng cho học sinh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí cũng thể hiện kỳ vọng tập thể trường THPT Chuyên sẽ phát huy thế mạnh vốn có, tiếp tục xây dựng hình ảnh ngôi trường đào tạo giáo dục mũi nhọn của tỉnh, đóng góp thành tích cao cho ngành giáo dục của tỉnh Thái Nguyên.

Lễ khai giảng năm học mới cũng được tổ chức đồng loạt tại trên 680 trường của các cấp học.

Khai giảng năm học 2020-2021 cũng là dịp đầy ý nghĩa để nhìn lại năm học vừa qua với dấu ấn nổi bật chính là sự chủ động, thích ứng của các nhà trường. Trong bối cảnh dịch bệnh, song bằng nhiều giải pháp thích hợp, hiệu quả, ngành GD-ĐT vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học: 100% các trường thực hiện giảm nội dung nhưng không cắt chương trình học; 68% số học sinh được tiếp cận phương pháp học trực tuyến và trực tiếp trên mạng Internet; 100% số giáo viên sử dụng thành thạo thiết bị máy tính và điện thoại thông minh kết nối với học sinh để dạy học bằng các công cụ phần mềm tin học. Những nỗ lực đó đã được trả lời bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã thành công tốt đẹp, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trong toàn tỉnh đạt gần 98%, riêng học sinh các trường THPT đỗ tốt nghiệp trên 98,3%.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng theo hướng giảm tải của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của Sở GD-ĐT, có kế hoạch dạy học cho từng bộ môn, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn kịch bản dạy học trực tuyến nếu như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp”.

3622-5-9-thoi-su-toi-tn1-va-phat-laimxf-snapshot-0512378
Trong bối cảnh dịch bệnh, song bằng nhiều giải pháp thích hợp, hiệu quả, ngành GD-ĐT vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Năm học 2019-2020 cũng ghi nhiều dấu ấn khi ngành GD-ĐT đã “cán đích” sớm về chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, với trên 84% các trường học đạt chuẩn (vượt trên 4% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Đặc biệt, các địa phương đã huy động nguồn lực đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng hệ thống trường lớp kiên cố và bảo đảm đạt chuẩn quốc gia, trong đó có trên 50% vốn huy động từ các tài trợ, nguồn lực quyên góp, ủng hộ của nhân dân. Đây chính là nguồn lực quan trọng để toàn xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục và tạo động lực để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường.

Năm nay, như nhiều trường học trên cả nước, các trường tiểu học của tỉnh Thái Nguyên tổ chức cho học sinh lớp 1 dự lễ khai giảng ở sân trường, còn học sinh các lớp trên sẽ khai giảng tại lớp học. Với các em học sinh đầu cấp, nhất là với những học sinh lớp 1, lễ khai giảng đầu tiên sẽ là những ấn tượng đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Em Trần Nhật Duy, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Sông Cầu, Đồng Hỷ rất hào hứng: “Em dậy từ rất sớm, trước khi vào trường em được sát khuẩn tay, các thầy cô nhắc phải đeo khẩu trang thường xuyên”.

Năm học mới cũng là năm đầu tiên cả nước thực hiện đổi mới giáo dục. Với Thái Nguyên, ngoài việc ưu tiên chuẩn bị đủ đội ngũ giáo viên chuyên môn, toàn ngành GD-ĐT đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phòng học kiên cố, hiện đại, chính quyền các địa phương cũng đã hỗ trợ tích cực trong việc chuẩn bị đủ phòng học theo tiêu chuẩn 35 học sinh/lớp học, không để phòng học quá tải. Bên cạnh đó, đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây mới và kiên cố hóa thêm gần 500 phòng học, trong đó phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới của bậc tiểu học là 184 phòng học.

Bà Dương Thị Minh Thao, Phụ huynh học sinh Trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT Iris Thái Nguyên chia sẻ: “Với mỗi phụ huynh, mỗi gia đình, chăm chút một chút, chấp hành đúng nguyên tắc về phòng dịch, cộng với sự cẩn thận của các thày cô giáo trong trường, các con sẽ tiếp tục được năm học 2020-2021”.

Quyết tâm “Trường học an toàn” đã được cụ thể bằng các biện pháp phòng, chống dịch ở tất cả các trường kể cả ở tại các địa bàn vùng sâu, vùng sa, các trường nội trú. Năm học vừa qua ghi nhận 100% các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương thực hiện giám sát y tế, bảo đảm trường học an toàn. Thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch đã trở thành thói quen, hình thành nề nếp đối với mỗi cán bộ giáo viên và học sinh ở tất cả các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Rất nhiều trường ở những địa bàn vùng khó khăn cũng đã chủ động các nguồn lực để đảm bảo duy trì hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Theo ông Hà Mạnh Cường, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Võ Nhai: “Nhiệm vụ đầu tiên là công tác tuyên truyền việc đo thân nhiệt trước khi các em đến lớp, đảm bảo thời gian học giãn cách cho phù hợp”.

3624-5-9-thoi-su-toi-tn1-va-phat-laimxf-snapshot-1003421
Các hoạt động chào mừng cũng được rút gọn tối đa, đảm bảo lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp, không thả bóng bay, các hoạt động chào mừng cũng được rút gọn tối đa, đảm bảo lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Năm học 2020-2021 sẽ là năm học mà ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ kép là vừa dạy học vừa phòng chống dịch COVID-19. Bởi vậy, tâm thế đón năm học mới cũng đặc biệt so với những năm trước đây.

Chia sẻ về vấn đề này, học sinh Vũ Hoàng Ngân Hà, lớp 12A14, Trường THPT Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên cho rằng: “Không chỉ riêng em và các bạn khối 12 nói chung đều đã chuẩn bị tâm lý cho mình trước, đó là khi ở trên lớp cố gắng học bài, nếu như dịch có diễn biến nặng hơn thì ở nhà nỗ lực học online”.

Năm học 2020-2021 là năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới với những mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020-2025. Ngay trong năm học này, ngành GD-ĐT Thái Nguyên đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa từ năm học 2020-2021, triển khai thực hiện Luật Giáo dục 2019.

Lễ khai giảng đã mở đầu cho một năm học đặc biệt với nhiều điều mới mẻ và cũng là năm học thử thách sự chủ động, tích cực, năng lực quản lý nhà nước của địa phương và khả năng quản trị của mỗi nhà trường. Mục tiêu quan trọng nhất là làm sao đảm bảo chất lượng dạy và học thích ứng với những tình huống đột xuất, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” của toàn ngành./.