Facebook Zalo youtube Tiktok

Thêm cơ hội khi các thí sinh thi tốt nghiệp vào năm 2025

Giáo dục
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra bản quy định, kể từ năm học 2025 học sinh học chương trình giáo dục phổ thông nào sẽ được thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông đó. Đây là một trong những cơ hội lớn đối với các thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
aa
Thêm cơ hội khi các thí sinh thi tốt nghiệp vào năm 2025
Kể từ năm học 2025 học sinh học chương trình giáo dục phổ thông nào sẽ được thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông đó.

Theo thống kê của Giáo dục và Đào tạo, năm 2023, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong đó chỉ hơn 1% thí sinh bị trượt. Tuy nhiên, việc phải thi lại cũng là một áp lực rất lớn đối với các thí sinh, nhất là những thí sinh đang học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 dự thi năm 2024. Tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp THPT chung của toàn tỉnh (gồm cả thí sinh tự do) là 98,5%. Trong năm 2024, toàn tỉnh sẽ có trên 15 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2025 cả nước sẽ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, nếu các thí sinh thi năm 2024 không thể thi đỗ thì phương án thi lại vào năm 2025 cũng đã được đưa ra.

Thêm cơ hội khi các thí sinh thi tốt nghiệp vào năm 2025
Thầy giáo Hà Quang Đỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Lương

Đối với các em học sinh của chương trình năm 2006 mà muốn thi theo chương trình của năm 2018 thì cũng nên cho các em linh hoạt lựa chọn, có thể thi theo chương trình cũ hoặc thi theo chương trình mới, bởi vì theo chương trình mới có nhiều thuận lợi hơn cho các em học sinh, thứ nhất là môn ngoại ngữ không phải là môn bắt buộc, thứ hai là số môn thi ít hơn, thì có thể chương trình mới là lựa chọn cho những em không đỗ tốt nghiệp năm nay hoặc là những em phải nghỉ giữa chừng sau này xin đi học lại sẽ có những lựa chọn thì sẽ phù hợp hơn. Thầy giáo Hà Quang Đỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Lương, Thái Nguyên chia sẻ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo chính thức khẳng định: những thí sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó, sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của thí sinh. Nội dung này đã được đưa vào điều khoản của Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ 2025. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Theo đó, thí sinh thi bắt buộc 2 môn, gồm: Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Thêm cơ hội khi các thí sinh thi tốt nghiệp vào năm 2025
Em Vương Hà Tâm, Lớp 11A14, Trường THPT Đồng Hỷ

Em Vương Hà Tâm, Lớp 11A14, Trường THPT Đồng Hỷ, Thái Nguyên rất vui khi môn thi của chúng em được giảm xuống so với chương trình cũ, ngoài ra em cũng có chút lo lắng, vì ngoài môn Toán học, môn Văn học bắt buộc thì có 02 môn lựa chọn, với 02 môn lựa chọn này nếu như các bạn khác cùng chọn thì khả năng cạnh tranh sẽ cao

Thêm cơ hội khi các thí sinh thi tốt nghiệp vào năm 2025
Em Trần Khánh Dung, Học sinh lớp 11A13, Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Em Trần Khánh Dung, Học sinh lớp 11A13, Trường THPT Lương Ngọc Quyến cho biết em cảm thấy không khó khăn vì đây là một phương án tốt nghiệp có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho học sinh, bởi lẽ học sinh được học đúng khối xã hội hoặc tự nhiên theo như mong muốn ban đầu.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hỷ cho biết: Đã triển khai trong nhà trường và toàn bộ phụ huynh học sinh, đặc biệt là học sinh của lớp 10, lớp 11, sắp tới cũng sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch đảm bảo học sinh học theo định hướng, tổ chức học tập theo đúng mục tiêu các em mong muốn.

Với quan điểm là đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục xây dựng phương án để tổ chức thi tốt nghiệp cho các thí sinh vào năm 2025. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với những thí sinh trượt tốt nghiệp 2024, dự kiến Bộ cũng sẽ có những phương án phù hợp để học sinh có thể thi lại vào năm 2025 cùng lứa học sinh của chương trình mới, với 2 đề thi khác nhau.

Hồng Hạnh

Tin mới hơn

Văn hóa đọc kết nối tri thức và cộng đồng

Trong thời đại công nghệ số, khi chỉ với một cú chạm tay, chúng ta có thể tiếp cận hàng triệu thông tin, thì việc duy trì thói quen đọc sách càng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Đọc sách không chỉ giúp tiếp nhận kiến thức, mà còn rèn luyện tư duy, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối con người qua những giá trị sâu sắc. Một thế hệ trẻ yêu sách, biết chọn lựa và đam mê học hỏi chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trường Đại học duy nhất của Việt Nam giành hai giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua hơn 500 doanh nghiệp công nghệ dự thi Giải thưởng Sao Khuê 2025, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đã vinh dự là trường đại học duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng danh giá này.

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước III

Cùng với cả nước, ngày 19/4 tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công, động thổ các dự án, công trình trọng điểm. Trong dịp này, tỉnh lựa chọn 6 dự án để tiến hành khởi công, động thổ, khánh thành. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước III, giai đoạn 2021-2025. Đây là 1 trong 9 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc được lựa chọn tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình trong dịp đặc biệt này. Tới dự sự kiện tỉnh Thái Nguyên có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và Đại học Thái Nguyên.

Nâng cánh ước mơ cho trẻ khuyết tật

Thời gian qua, bên cạnh việc dạy văn hóa, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên còn quan tâm công tác dạy nghề, hướng nghiệp cho các em học sinh, qua đó giúp các em tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập với cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội mà còn khẳng định vai trò của các em, giúp các em tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến học xanh

“Khuyến học xanh” là chủ đề của Hội thảo do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ngày 10/4.

Tin bài khác

Tăng cường công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự năm 2025

Tăng cường công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự năm 2025

Rút kinh nghiệm từ công tác tuyển sinh quân sự các năm gần đây, năm 2025, Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động ban hành kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh đến các trường Trung học phổ thông trên địa bàn. Tại đây, những thắc mắc của thí sinh đều được cán bộ tuyển sinh của các nhà trường và đơn vị trực tiếp giải thích, định hướng rất rõ và sát với trình độ, sức khỏe cũng như nguyện vọng của từng thí sinh.
Chuyển đổi số ở trường tiểu học vùng cao

Chuyển đổi số ở trường tiểu học vùng cao

Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong giáo dục, giúp nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa. Ở huyện Võ Nhai, Trường Tiểu học Thần Sa đã và đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức.
TP Phổ Yên: Đào tạo, tập huấn sử dụng AI

TP Phổ Yên: Đào tạo, tập huấn sử dụng AI

Ngày 3/4, thành phố Phổ Yên tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.
Nâng cao chất lượng dạy và học ở các Trường THPT Chuyên

Nâng cao chất lượng dạy và học ở các Trường THPT Chuyên

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội thảo khoa học "Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX" năm 2025, được tổ chức tại Thái Nguyên, ngày 30/3, các trường THPT Chuyên khu vực trung du và miền núi phía Bắc đã tham dự hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường.
Đẩy mạnh giáo dục STEM và thi nói tiếng Anh

Đẩy mạnh giáo dục STEM và thi nói tiếng Anh

Mới đây, trường THPT Dương Tự Minh với phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên tổ chức ngày hội STEM và nói tiếng Anh năm học 2024-2025.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Photo] Giao lưu võ thuật Việt Nam - Triều Tiên và Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia

[Photo] Giao lưu võ thuật Việt Nam - Triều Tiên và Khai mạc Giải Vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia

Tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...
[Photo] Độc đáo quy trình làm trà ướp hoa sói

[Photo] Độc đáo quy trình làm trà ướp hoa sói

Với mong muốn đa dạng các sản phẩm trà, bên cạnh các sản phẩm trà truyền thống, người dân trồng và chế biến chè Thái Nguyên đã học hỏi kinh nghiệm, sáng tạo và đưa ...
[Photo] Khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2

[Photo] Khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Công II giai đoạn 2

Ngày 19/4, Tổng Công ty Viglacera - CTCP tổ chức Lễ khởi công gói thầu số 2 - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) ...
[Photo] Những hình ảnh tại Lễ khởi công Dự án khu công nghiệp Yên Bình 3

[Photo] Những hình ảnh tại Lễ khởi công Dự án khu công nghiệp Yên Bình 3

Sáng ngày 19/4/2025, tại huyện Phú Bình diễn ra Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 3. Đây là một trong ...
[Photo] Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên - Bước III giai đoạn 2021-2025

[Photo] Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên - Bước III giai đoạn 2021-2025

Sáng 19/4, tại điểm cầu trung tâm Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công, khánh thành các công ...
[Photo] Khánh thành Dự án Đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội - đoạn tuyến đi qua TP Phổ Yên và huyện Phú Bình

[Photo] Khánh thành Dự án Đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội - đoạn tuyến đi qua TP Phổ Yên và huyện Phú Bình

Ngày 19/4, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khánh thành Dự án đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội - đoạn tuyến đi qua thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình; đồng ...
[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

[Infographics] Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, phù hợp với quá trình phát triển trong giai đoạn mới; nhằm nâng cao ...