Vừa qua, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt 2 Liệt sỹ hy sinh tại nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Tại buổi lễ, đoàn quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Quân Khu 2 đã tổ chức lễ bàn giao hài cốt Liệt sỹ Vi Phát Nho, người con ưu tú của xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn và Liệt sỹ Trần Văn Tương, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào trong khi làm nhiệm vụ Quốc tế.

bac kan don nhan hai cot liet sy hy sinh tai lao

Đón nhận hài cốt của hai Liệt sĩ của tỉnh Bắc Kạn từ Đội tìm kiếm của Quân Khu 2.

Thay mặt lãnh đạo và quân dân tỉnh Bắc Kạn, ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã gửi lời chia buồn, niềm tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc tới thân nhân, gia đình và quê hương các liệt sỹ, nơi đã sinh ra những người con trung kiên của Tổ quốc. Đồng thời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ trong đội quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu 2 đã không quản ngại khó khăn, gian khổ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ Quốc tế cao cả.

bac kan don nhan hai cot liet sy hy sinh tai lao

Hài cốt của 2 Liệt sỹ được đưa lên xe bàn giao về cho gia đình an táng tại quê nhà

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục chăm sóc phần mộ, nơi yên nghỉ của các Anh hùng liệt sỹ. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Tiếp tục xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng với truyền thống yêu nước của quê hương cách mạng.

Ngay sau lễ đón nhận, hài cốt của các liệt sỹ đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng tại quê nhà./.