Thực hiện chủ trương về việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trại giáo dưỡng, đồng thời xuất phát từ nhu cầu sử dụng sách của phạm nhân, Trại giam Phú Sơn 4 đã phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng Thư viện tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân và nhà xuất bản ủng hộ nguồn sách để thành lập Thư viện sách dành cho phạm nhân phân trại số 4. Kết quả, đã tiếp nhận khoảng 2.500 đầu sách, trong đó có nhiều bản sách và tài liệu quý với nội dung phong phú về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, hướng dẫn rèn luyện kỹ năng sống, văn hoá ứng xử…

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng thư viện có ý nghĩa tích cực nhằm tăng cường các hoạt động bổ trợ, nâng cao hiệu quả giáo dục và cải tạo, giúp phạm nhân cập nhật kiến thức, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện đạo đức để tiếp tục hoàn thiện nhân cách chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng; mặt khác tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp phạm nhân yên tâm cải tạo và chấp hành tốt nội quy trại giam. Việc khánh thành Thư viện sách dành cho phạm nhân phân trại số 4 đã nâng tổng số thư viện thuộc Trại giam Phú Sơn 4 lên 4 thư viện, phục vụ nhu cầu đọc sách cho hàng chục nghìn phạm nhân.

trai giam phu son 4 khanh thanh thu vien sach danh cho pham nhan
Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng quà chúc mừng Trại giam Phú Sơn 4

Cùng ngày, Trại giam Phú Sơn 4 phối hợp với UBND xã Vô Tranh, huyện Phú Lương đã khánh thành và đưa vào sử dụng trục đường bê tông K4 - Phú Sơn 4 – Vô Tranh giai đoạn 3 với tổng chiều dài gần 500m do Trại giam Phú Sơn 4 nhận vốn đối ứng và giao phân trại số 4 giám sát, thi công./.