Khoảng 8h sáng 12/10 nhiều tiểu thương tại chợ Cồn (đường Lý Thái Tổ, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang buôn bán thì bất ngờ một mảng tường bê tông của một công trình đang tháo dỡ gần đó đổ sập và đè lên nhiều tiểu thương.

Các tiểu thương đang bán trong chợ bị một phần mái của công trình bên cạnh đang phá dỡ đổ sập xuống đè lên. Trong đó, có 2 người bị thương nặng nhất là bà H. và ông N. hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

tieu thuong hoang loan thao chay vi tuong sap
Mái tôn cùng tường bê tông đè lên nhiều tiểu thương và khiến 2 người bị thương nặng. (Ảnh: Hải Long)

Bà Nguyễn Thị T., một tiểu thương chứng kiến sự việc bàng hoàng kể lại: “Khi đó mọi người đang bán hàng, phía bên kia khu nhà cũ là một đơn vị đang cho máy móc đập dỡ tường, bất ngờ một mảng bê tông từ trên mái khu nhà sập xuống, đè lên nhiều người đang bán bên dưới”.

“Thi công phá dỡ nhưng lại không cho giải tỏa khu vực, vẫn để người dân buôn bán tại khu vực đó nên mới xảy ra sự việc như vậy”, bà T. bức xúc nói.

tieu thuong hoang loan thao chay vi tuong sap
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Hải Long)

Theo ông T. một người sống gần khu chợ cho biết, thi công phía đầu bên kia khu nhà, cách chỗ tiểu thương ngồi khoảng 20 mét, tuy nhiên do máy móc đập phá làm rung tường, rung chấn khiến các mảng tường phía gần tiểu thương cũng sập theo.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc. Được biết, trong khu vực tường sập lúc đó có khoảng 10 tiểu thương đang bán hàng, may mắn nhiều người thoát nạn, chỉ có 2 người ngồi gần chỗ tường sập là bị thương nặng nhất./.