lanh dao tinh thai nguyen tham lam viec tai trung tam nghien cuu va phat trien chan nuoi mien nui
Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi giới thiệu với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về các dự án của Trung tâm

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi cho biết: Là đơn vị chuyên nghiên cứu và phát triển chăn nuôi của Trung ương, hiện tại, Trung tâm có những thế mạnh về một số lĩnh vực như: bảo tồn nguồn gen và phát triển giống Ngựa bạch Việt Nam; bảo tồn, duy trì nguồn gen giống Trâu đầm lầy Thái Lan có thể lai tạo sinh sản ra loại trâu thịt có trọng lượng từ 8 tạ cho đến 1 tấn/con; sản xuất tinh giống và chuyển giao công nghệ chăn nuôi...Năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận và triển khai nhiều đề tài, dự án, chương trình phục vụ cho sự nghiệp phát triển chăn nuôi miền núi, trong đó nổi bật là việc phối hợp thực hiện 4 chương trình nông thôn miền núi với các tỉnh bạn; thực hiện 01 dự án giảm nghèo...Trong thời gian tới, Trung tâm rất mong muốn được phối hợp với tỉnh Thái Nguyên trong việc phát triển chăn nuôi, thú y, đặc biệt là phát triển đàn trâu giống Thái Lan và giống ngựa bạch Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: tỉnh Thái Nguyên luôn coi trọng, tạo mọi điều kiện để phát triển nông nghiệp nói chung, lĩnh vực chăn nuôi, thú y nói riêng; vì vậy, đồng chí mong muốn với chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm tiếp tục hợp tác, tư vấn cho tỉnh về lĩnh vực này trong thời gian tới, trên cơ sở đó, tỉnh sẽ chỉ đạo Ngành Nông nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện./.