khai mac triem lam dai tuong vo nguyen giap voi atk thai nguyen
Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa họa sĩ Văn Thao - người có 2 bức ký họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất với nội dung: Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc lựa chọn Thái Nguyên làm nơi xây dựng An toàn khu (ATK) – Thủ đô kháng chiến. Phần thứ 2 là Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Thái Nguyên trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Phần thứ 3 có nội dung Thái Nguyên chiến khu xưa và nay: Hội nhập và phát triển.

Triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ và nhân dân địa phương, học sinh, sinh viên được thăm quan, học tập và tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Để ghi nhớ những công lao to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thời gian Đại tướng ở và làm việc và phong quân hàm Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam tại ATK Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 – 1954).

Thăm quan triển lãm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao công tác tổ chức và chất lượng các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này. Đồng thời động viên Ban Tổ chức và văn nghệ sỹ tiếp tục đóng góp vào các giá trị văn hóa, lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ đi sau; tiếp tục có những sáng tác, sưu tầm về cống hiến cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Triển lãm sẽ được diễn ra từ ngày 17/8 đến ngày 3/9/2018 tại Nhà văn hóa Công nhân Gang Thép Thái Nguyên./.