Giao thông trên Quốc lộ 18 đoạn qua dốc Đèo Bụt thuộc km 15, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vẫn tiếp tục gián đoạn do chưa khắc phục được điểm ngập sâu do mưa lớn gây ra.

chua thong xe doan qua doc de but tren quoc lo 18
Quốc lộ 18 mênh mông trong biển nước (Ảnh Nam Pham)

Đêm 21/7 và sáng 22/7, Quảng Ninh tiếp tục có mưa. Dù lượng mưa không lớn nhưng kéo dài nên nước tại các điểm ngập lụt cục bộ trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và một số nơi khác rút chậm.

Ngay trong chiều tối và đêm qua, TP Hạ Long tiếp tục huy động lực lượng thanh niên, bộ đội và công an hỗ trợ người dân di dời chỗ ở, tài sản đến nơi an toàn; đồng thời, tích cực khơi thông hệ thống thoát nước, phân luồng giao thông.

Một số khu vực nhà dân bị bùn, đất tràn vào nhà, các đơn vị thi công cùng chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp san gạt, thu dọn giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

chua thong xe doan qua doc de but tren quoc lo 18
Quốc lộ 18, đoạn dưới dốc Đèo Bụt (qua phường Quanh Hanh, TP Cẩm Phả) bị ngập nặng, có đoạn ngập sâu tới 1,5m, khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại. (Ảnh: Vu Hung)

Riêng đoạn ngập kéo dài chia cắt Quốc lộ 18 (đoạn qua dốc Đèo Bụt), thành phố Hạ Long đã huy động máy xúc và nhân công phá dỡ, khơi thông một số vị trí cống có khẩu độ nhỏ, nạo vét các kênh dẫn nước ra biển tại khu vực phường Hà Phong.

Tuy nhiên, nếu mưa vẫn tiếp tục thì nhanh nhất phải đến chiều nay, giao thông trên Quốc lộ 18 mới trở lại bình thường./.