di doi hang chuc ho dan do sat lo dat da lun nut quoc lo 18

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP. Cẩm Phả phải di dời dân ra khỏi vùng nguy hiển, khắc phục nhanh sự cố (ảnh Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Tin từ TP. Cẩm Phả sáng nay (9/7) cho biết, thành phố đang tiến hành khẩn trương khắc phục sự cố trên, đồng thời triển khai các phương án để đảm bảo ATGT, an toàn cho người dân, phòng tránh ngập lụt… trước diễn biến thời tiết xấu.

Trước đó, vào ngày 8/7, cơn mưa với lưu lượng lớn kéo dài đã khiến một vạt đồi thuộc tổ 6, khu 2, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) bị sạt lở xuống, cùng với đó nhiều vết lún, nứt cũng xuất hiện trên đoạn đường mới thuộc QL 18A (khu vực đang được thi công đường cao tốc Hạ Long- Vân Đồn) đoạn đường thuộc dự án cải tạo nâng cấp QL18. Sau sự cố này chính quyền địa phương đã buộc phải dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống tại đây ra khỏi vùng nguy hiểm.

di doi hang chuc ho dan do sat lo dat da lun nut quoc lo 18

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP. Cẩm Phả phải di dời dân ra khỏi vùng nguy hiển, khắc phục nhanh sự cố (ảnh Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Cùng này 8/7, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng các ngành liên quan trực tiếp đến hiện trường, kiểm tra thực tế và chỉ đạo khắc phục sự cố trên.

Sau khi kiểm tra, ông Diện yêu cầu TP. Cẩm Phả khẩn trương cảnh báo, thực hiện việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, đơn thị thi công nhanh chóng triển khai biện pháp khắc phục sạt trượt, đồng thời phải thực hiện chế độ hiện chế độ túc trực 24/24h để theo dõi sát và có biện pháp phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian xử lý sự cố.

Ông Diện cũng nhấn mạnh, thành phố phải tuyên truyền vận động không để người dân tự ý quay trở về nhà khi sự cố chưa khắc phục xong, nhất là khi thời tiết vẫn đang diễn biến xấu.

Cũng theo ông Diện, hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn một số điểm xảy ra hiện tượng sạt lở, gây ngập lụt, ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Do đó TP. Cẩm Phả chậm nhất đến ngày 15/7 phải có báo cáo về UBND tỉnh các danh mục, hạng mục thoát nước cần khởi công mới trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó tiến hành rà soát, thống nhất, phối hợp cùng với Sở Giao thông, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan về việc triển khai xây dựng các cống, cầu nhằm đảm bảo việc thoát nước trên địa bàn.

“Ban ATGT thành phố, các ngành liên quan rà soát, đề xuất lắp đặt hệ thống biển báo, các điểm đóng, mở dải phân cách sao cho phù hợp và tại các điểm giao cắt, phải có phương án đảm báo ATGT”, ông Diện chỉ đạo.