Cavani đầu quân cho PSG từ năm 2013, thời điểm Ibrahimovic đang là số một ở Paris. "Một rừng không thể có hai hổ", nên tiền đạo người Uruguay, vốn là chân sút hàng đầu châu Âu khi chơi cho Napoli, đành chấp nhận hy sinh vị trí tiền đạo cắm sở trưởng để đá dạt sang biên.

Cavani thi đấu như thế trong ba mùa giải, trước khi Ibrahimovic chuyển tới Man Utd.

cavani thua nhan hy sinh qua nhieu cho ibrahimovic
Sau ba năm làm kép phụ cho Ibrahimovic, mùa này, Cavani mới thật sự được làm đầu tàu của PSG, khi Ibrahimovic đã ra đi.

"Tôi đã hy sinh quá nhiều trong những mùa giải gần đây, thi đấu lệch biên", Cavani chia sẻ trên trang chủ PSG. "Sau những mùa giải thành công với Napoli, việc đá trái sở trường ở đây như là một bước lùi. Hiện tại, tôi mới làm đúng công việc của một tiền đạo".

Đá cao nhất trên hàng công, Cavani lấy lại bản năng sát thủ và nổ súng liên tục. Mùa này, chân sút 30 tuổi đã ghi 27 bàn trong 28 trận ra sân ở Ligue 1. Cavani cũng có tám lần lập công ở Champions League từ đầu mùa. Đây là con số ấn tượng so với những mùa giải trước. Ba mùa gần đây, Cavani ghi trung bình 17 bàn mỗi mùa.

"Những con số thống kê này, có rất nhiều người đã nói với tôi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là danh hiệu", Cavani chia sẻ. "Là một tiền đạo thì việc ghi nhiều bàn thắng rất quan trọng, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là đoạt chức vô địch".

PSG hiện xếp thứ hai ở Ligue 1, với ba điểm kém đội đầu bảng Monaco.

Kim Bảo